4 ngã rẽ của Quả Dưa Hấu: Tuấn Hưng, Tường Văn, Bằng Kiều, Anh Tú

21/10/2012 13:14
Quốc Khánh
(GDVN) - Chỉ tồn tại 2 năm nhưng nhóm Quả Dưa Hấu (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn, Anh Tú) đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét; ngay cả khi họ tan rã, mỗi người một đường thì từng cá nhân đều có những thành tựu nhất định.
Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu được thành lập từ năm 1998 đến năm 2000 thì tan rã. Nhóm nhạc do "anh cả" Bằng Kiều sáng lập gồm 4 thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn.
Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu được thành lập từ năm 1998 đến năm 2000 thì tan rã. Nhóm nhạc do "anh cả" Bằng Kiều sáng lập gồm 4 thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn.
Sau khi tách ra hát solo, Bằng Kiều là ca sỹ được yêu thích nhất so với những thành viên còn lại trong thời gian những năm đầu 2000.
Sau khi tách ra hát solo, Bằng Kiều là ca sỹ được yêu thích nhất so với những thành viên còn lại trong thời gian những năm đầu 2000.
Sau khi Bằng Kiều xuất ngoại, Tuấn Hưng ngày càng khẳng định được phong cách riêng trong dòng nhạc trẻ và đến nay đã có một lượng fan hùng hậu, cũng không thua kém gì đàn anh Bằng Kiều thời "hoàng kim" ở Việt Nam.
Sau khi Bằng Kiều xuất ngoại, Tuấn Hưng ngày càng khẳng định được phong cách riêng trong dòng nhạc trẻ và đến nay đã có một lượng fan hùng hậu, cũng không thua kém gì đàn anh Bằng Kiều thời "hoàng kim" ở Việt Nam.
Anh Tú vẫn tiếp tục đi hát nhưng tên tuổi ít nổi hơn Bằng Kiều, Tuấn Hưng. Hiện anh vẫn thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ.
Anh Tú vẫn tiếp tục đi hát nhưng tên tuổi ít nổi hơn Bằng Kiều, Tuấn Hưng. Hiện anh vẫn thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ.
Tường Văn giờ đây được biết đến nhiều hơn với tư cách là nhạc sĩ của không ít sáng tác đáng chú ý như: Đêm lao xao (Phương Thanh hát), Giấc mơ tình yêu (Mỹ Tâm hát), Giấc mơ có thật (Lệ Quyên hát)... Anh cũng là một thành viên của Nhà hát Tuổi trẻ
Tường Văn giờ đây được biết đến nhiều hơn với tư cách là nhạc sĩ của không ít sáng tác đáng chú ý như: Đêm lao xao (Phương Thanh hát), Giấc mơ tình yêu (Mỹ Tâm hát), Giấc mơ có thật (Lệ Quyên hát)... Anh cũng là một thành viên của Nhà hát Tuổi trẻ
3 thành viên còn lại ở trong nước của Quả Dưa Hấu vẫn thường xuyên góp mặt với nhau trong các sự kiện lớn.
3 thành viên còn lại ở trong nước của Quả Dưa Hấu vẫn thường xuyên góp mặt với nhau trong các sự kiện lớn.
Gần nhất, 3 thành viên của Quả Dưa Hấu từng tái hợp trên sân khấu liveshow "Ngày về" của Tuấn Hưng vào cuối tháng 3/2012 mà không có Bằng Kiều, anh cả của nhóm. Ảnh: Jinn.
Gần nhất, 3 thành viên của Quả Dưa Hấu từng tái hợp trên sân khấu liveshow "Ngày về" của Tuấn Hưng vào cuối tháng 3/2012 mà không có Bằng Kiều, anh cả của nhóm. Ảnh: Jinn.
Riêng Bằng Kiều, tháng 9/2002 xây dựng gia đình và định cư ở Mỹ. Điều đáng buồn là khi ở Mỹ, Bằng Kiều đã có những phát biểu mà có người gọi là "phản phúc" về chính đất nước của mình. Một bài viết dẫn lời Bằng Kiều như sau: "Trong lần về nước gần đây, tôi đã từ chối tham gia một số chương trình lớn để chứng minh cho sự hướng tới mảnh đất tự do của mình... Mong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại hãy chấp nhận tôi như một thành viên mới".
Riêng Bằng Kiều, tháng 9/2002 xây dựng gia đình và định cư ở Mỹ. Điều đáng buồn là khi ở Mỹ, Bằng Kiều đã có những phát biểu mà có người gọi là "phản phúc" về chính đất nước của mình. Một bài viết dẫn lời Bằng Kiều như sau: "Trong lần về nước gần đây, tôi đã từ chối tham gia một số chương trình lớn để chứng minh cho sự hướng tới mảnh đất tự do của mình... Mong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại hãy chấp nhận tôi như một thành viên mới".
Dù vậy, sắp tới đây, lần đầu tiên sau 10 năm định cư tại Mỹ, Bằng Kiều đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép biểu diễn 2 chương trình tại quê nhà. Điều này thể hiện rõ tinh thần bao dung và nhân văn của cơ quan quản lý văn hóa nói riêng, khán giả trong nước nói chung đối với một số nghệ sĩ người Việt định cư ở hải ngoại như Bằng Kiều.
Dù vậy, sắp tới đây, lần đầu tiên sau 10 năm định cư tại Mỹ, Bằng Kiều đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép biểu diễn 2 chương trình tại quê nhà. Điều này thể hiện rõ tinh thần bao dung và nhân văn của cơ quan quản lý văn hóa nói riêng, khán giả trong nước nói chung đối với một số nghệ sĩ người Việt định cư ở hải ngoại như Bằng Kiều. 
Quốc Khánh