Bầu của Đan Trường: 'Sao tôi phải để ý đến Cao Thái Sơn nhỉ'?

28/06/2012 16:26
Lê Huyền
(GDVN) - Những scandal liên tiếp khiến hình ảnh ca sĩ Cao Thái Sơn xấu đi trông thấy trong mắt công chúng. Giaoduc.net.vn đã ghi nhận ý kiến của ông Hoàng Tuấn, một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng ở TP.HCM, về vấn đề này.
LTS: Những ngày qua, sự việc Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn liên tục dùng trang cá nhân của mình để 'tố' nhau khiến công chúng phát ngán. Thậm chí, Cao Thái Sơn đã làm giả tin nhắn mình bị đe dọa nhằm đưa đẩy câu chuyện cá nhân giữa 2 người lên đỉnh điểm mâu thuẫn. Từ vụ việc Cao Thái Sơn, nhiều người - thậm chí là fan hâm mộ ca sỹ này cho rằng, nam ca sỹ đã tự đánh mất hình ảnh của mình một cách nghiêm trọng.

Nhân vụ Cao Thái Sơn, xét về góc độ chuyên môn, liệu một ca sỹ nhiều tai tiếng có được các ông bầu, nhà sản xuất băng đĩa chọn hợp tác hay không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, Giaoduc.net.vn đã buổi trò chuyện với ông bầu Hoàng Tuấn, Giám đốc H.T Production, người quản lý của ca sĩ Đan Trường.
- Với tư cách là một nhà sản xuất và phát hành băng đĩa nhạc cho các ca sĩ, ông có sẵn lòng hợp tác với một ca sĩ có nhiều scandal?
Về phía nhà quản lý và công ty sản xuất âm nhạc cho ca sĩ, tôi kiên quyết không sử dụng các chiêu thức tạo scandal cho ca sĩ của mình. Tôi nghĩ, có những scandal vô tình đến hoặc do yếu tố chủ quan như cuộc sống đưa đẩy - thì một lần là nhiều, chứ không phải là chuỗi scandal để trở thành một tâm điểm chú ý. Với những trường hợp đó thì vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, công ty của tôi đòi hỏi các ca sĩ phải dùng nội lực của mình, lao động nghệ thuật bằng nghề nghiệp thực sự, bằng giọng hát và cuộc sống trong sáng để thuyết phục khán giả chứ không chấp nhận một ca sĩ scandal như thế.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp scandal vô tình, ví dụ như trước đó họ không có một định hướng chắc chắn, hay gặp những điều không đáng có. Những người như thế tôi vẫn nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, do đó, vẫn mở rộng vòng tay đón nhận để cho họ tốt hơn, nếu họ biết cố gắng vươn lên để cùng cống hiến cho khán giả có những sản phẩm tốt.

Ông Hoàng Tuấn không hợp tác với ca sĩ có nhiều scandal
Ông Hoàng Tuấn không hợp tác với ca sĩ có nhiều scandal

- Thời gian qua, showbiz Việt chứng kiến không ít việc các ca sĩ, người mẫu có những scandal, lùm xùm không đáng có. Theo ông, những scandal, lùm xùm đó có chủ đích hay không?
Trong một bàn tay cũng có ngón ngắn, ngón dài nên tôi thấy có những scandal có thể do vô tình, nhưng cũng có những chuyện lại do người ta cố ý. Tôi nghĩ với một người hoạt động nghệ thuật, nếu bản thân họ chưa có chỗ đứng chắc chắn thì việc tạo ra scandal cho người ta chú ý là có. Nhưng đó lại là một cách nghĩ rất sai lầm mà họ vấp phải.
Theo tôi, những người làm việc đó không có cái gốc vững chắc, không có bản lĩnh và không có chỗ đứng thì mới làm những động tác như thế. Nhưng chúng ta nên biết rằng những động tác đó không chóng thì chầy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và mai một. Nếu mình dùng chiêu trò để lừa gạt người khác thì chính họ sẽ đánh lại mình và đó là điều tất nhiên của cuộc sống.

Còn nếu một ca sĩ có gốc rễ, với những hoạt động của mình được đi vững chắc từ dưới lên trên thì dù mưa gió như thế nào cũng sẽ đứng được. Đối với khán giả, nếu một người ca sĩ lâu lâu cứ nổ xẹt một cái hoặc có tin này tin kia không hay thì khán giả sẽ mất niềm tin thôi, nhất là ở thời điểm hiện nay, người hâm mộ rất thông minh và tinh tường trong mọi việc. 
- Còn về việc phát hành các sản phẩm âm nhạc, liệu ông có phát hành cho những ca sĩ có nhiều lùm xùm, scandal không?
Không, tôi không làm sản phẩm cho những ca sĩ đã tạo scandal. Bằng chứng là tôi cũng đã từ chối vài trường hợp dù tôi đã nhận trước, đó nhưng sau khi thẩm định lại tôi từ chối. Tôi luôn hạn chế phát hành tối đa việc hợp tác phát hành như vậy, chỉ trừ những trường ngoại lệ thôi.
- Là ông bầu cũ của ca sĩ Cao Thái Sơn, trong thời gian vừa qua scandal lừa tình và tiền của Cao Thái Sơn kéo dài, ông nghĩ sao về việc này?
Tại sao tôi phải chú ý đến việc đó trong khi tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Tôi đã không còn chú ý đến việc này và cũng không có nhu cầu để ý đến nó. Việc trong quá khứ, tôi nghĩ nếu đã hối hận thì mình sẽ không làm nhưng nếu một khi đã quyết định mình phải chấp nhận.

Với cá nhân tôi, mỗi vấn đề khúc mắc đều muốn nhanh giải quyết để gạt ra, chứ không phải khi nào cũng vấn vương việc cũ vì nó rất mệt và còn ảnh hưởng đến cái mới của mình.
- Ông đánh giá thế nào về đạo đức của một số ca sĩ tự tạo các scandal cho bản thân?
Tôi không có quyền đánh giá đạo đức của họ, nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có ý thức để khi đứng trong nghề vị trí của mình được sự quan tâm của công chúng nhiều nhất. Như thế thì phải làm sao để xứng đáng với với suy nghĩ, tình thương của khán giả dành cho mình và cái tâm khi nào cũng nghĩ mình làm như vậy có đúng hay không?

Theo tôi, không có tòa án nào bằng tòa án lương tâm của chính bản thân. Vì vậy nếu làm đúng hay sai thì tự mình sẽ biết thôi. Chúng ta có thể chấp nhận 9 nói 10 chứ không chấp nhận 4 nói 10 được. Vì vậy nếu có tạo scandal cũng nên nói trong cái mình cho phép và trong mức độ có thể chấp nhận được. Scandal vẫn như một con dao hai lưỡi một lúc nào đó nó sẽ tự cắt mình.

Chúng ta cũng có thế chấp nhận các chiêu trò của các ca sĩ nhưng nếu cái này để làm một động thái đẩy mạnh hình ảnh của mình lên một chút, chứ không phải dùng nó để làm bàn đạp. Điều đó là một sai lầm lớn. Nếu như ca sĩ dùng scandal làm bệ phóng thì đó là một suy nghĩ rất lệch lạc và hoàn toàn sai lầm.

Vì vậy tôi vẫn mong rằng các bạn ca sĩ hãy suy nghĩ thật kĩ khi chọn con đường làm ca sĩ vì  nghề nay rất gian nan cực khổ. Nhưng một khi đã chọn rồi, hãy sống bằng cái tâm để làm sao mà khi ngủ cũng có thể mỉm cười vì không phải sống bằng đồng tiền của người khác - mà sống vì nghệ thuật ca hát của mình.

- Xin cám ơn ông!
Lê Huyền