Con trai út Bằng Kiều 'cướp' mic của bố

29/10/2012 13:26
Theo Ngôi Sao
Trong liveshow Bằng Kiều ở Hà Nội tối 28/10, tuy đã khuya nhưng bé Bằng Chương tỉnh như sáo, đòi mic của của bố, chạy khắp sân khấu.
Giữa chương trình "Bằng Kiều in concert" tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tối 28/10, nam ca sĩ mời mẹ là bà Lưu Nga và ba cậu con trai lên sân khấu để giới thiệu với khán giả.
Giữa chương trình "Bằng Kiều in concert" tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tối 28/10, nam ca sĩ mời mẹ là bà Lưu Nga và ba cậu con trai lên sân khấu để giới thiệu với khán giả.
Trizzie Phương Trinh được mời ra sau đó, với tư cách "tác giả" của ba bài hát mà Bằng Kiều tâm đắc nhất.
Trizzie Phương Trinh được mời ra sau đó, với tư cách "tác giả" của ba bài hát mà Bằng Kiều tâm đắc nhất.
Cậu út Bằng Chương, một tuổi rưỡi, cứ ôm chặt lấy bố, không cho bố nói. Bằng Kiều trả bé cho bà nhưng bé không chịu, nên cả nhà đành cho bé tự đứng trên sân khấu.
Cậu út Bằng Chương, một tuổi rưỡi, cứ ôm chặt lấy bố, không cho bố nói. Bằng Kiều trả bé cho bà nhưng bé không chịu, nên cả nhà đành cho bé tự đứng trên sân khấu.
Đến lúc này thì Bằng Chương, tên tiếng anh là Kenzi, quyết đòi bằng được một món đồ chơi bé thích. Đó là chiếc micro.
Đến lúc này thì Bằng Chương, tên tiếng anh là Kenzi, quyết đòi bằng được một món đồ chơi bé thích. Đó là chiếc micro.
Bằng Kiều và Trizzie giành với bé út một hồi thì đành chịu thua. Kenzi cầm mic chạy khắp sân khấu.
Bằng Kiều và Trizzie giành với bé út một hồi thì đành chịu thua. Kenzi cầm mic chạy khắp sân khấu.
Bé bi bô gọi bố, gọi bà, tiếng vang khắp khán phòng. Ảnh: Hải Bá.
Bé bi bô gọi bố, gọi bà, tiếng vang khắp khán phòng. Ảnh: Hải Bá.
Trong lúc bà và bố đang chia sẻ với khán giả, Bằng Chương lùi ra xa quan sát, tỏ vẻ rất thích thú. Ảnh: Hải Bá.
Trong lúc bà và bố đang chia sẻ với khán giả, Bằng Chương lùi ra xa quan sát, tỏ vẻ rất thích thú. Ảnh: Hải Bá.
Bằng Kiều tặng vợ một chiếc nhẫn để kỷ niệm 10 năm ngày cưới, điều mà anh chia sẻ đáng ra phải làm từ cách đây 10 năm.
Bằng Kiều tặng vợ một chiếc nhẫn để kỷ niệm 10 năm ngày cưới, điều mà anh chia sẻ đáng ra phải làm từ cách đây 10 năm.
Bà Lưu Nga lên sân khấu vẫn gọi con trai là Bầu. Bà đề nghị anh hát một đoạn chèo đã được bà dạy từ khi anh mới 3-4 tuổi. Bà Lưu Nga từng là một nghệ sĩ chèo nổi tiếng.
Bà Lưu Nga lên sân khấu vẫn gọi con trai là Bầu. Bà đề nghị anh hát một đoạn chèo đã được bà dạy từ khi anh mới 3-4 tuổi. Bà Lưu Nga từng là một nghệ sĩ chèo nổi tiếng.
Bằng Kiều ngân nga và mẹ anh cũng hòa giọng theo.
Bằng Kiều ngân nga và mẹ anh cũng hòa giọng theo.
Bằng Kiều nói lời cảm ơn với những "tài sản" quý nhất của đời mình.
Bằng Kiều nói lời cảm ơn với những "tài sản" quý nhất của đời mình.
Theo Ngôi Sao