Hương Tràm cứu tập 1 vòng liveshow The Voice

24/09/2012 07:05
Q.K
(GDVN) - Tập 1 vòng liveshow The Voice sẽ rơi vào cảm giác tẻ nhạt nếu không có sự xuất hiện của cô gái 17 tuổi Hương Tràm.
Sự xuất hiện đáng thất vọng của Bảo Anh trước đó cùng những giọng ca chỉ "đèm đẹp", "tàm tạm" khiến người xem phát chán, nhưng Hương Tràm với ca khúc "Anh" tràn đầy cảm xúc và được xử lý kỹ thuật tốt đã đem đến cảm xúc hưng phấn cho chính các vị giám khảo. Trước khi phần biểu diễn của Hương Tràm diễn ra, các giám khảo chủ yếu là động viên, khích lệ và ít cảm hứng, nội dung để có thể đưa ra nhận xét. Nhưng đến Hương Tràm thì khác hẳn. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định chắc nịch Hương Tràm chính là đối thủ của đội anh cho đến vòng thi cuối cùng. Bài hát Anh của nhạc sỹ Xuân Phương vốn được Hồ Quỳnh Hương thể hiện rất thành công. Hương Tràm không nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và tình cảm, chỉ hát bằng "sự tưởng tượng" về một hình tượng (như lời Thu Minh nói), hát bằng cảm xúc nồng nàn và dữ dội tuổi 17 đã thật sự mang đến vẻ đẹp mới cho bài hát.
Q.K