Sự nghiệp lẫy lừng của ca sĩ vừa đột tử Whitney Houston

12/02/2012 19:19
Thanh Tuyền
(GDVN) - Huyền thoại âm nhạc Whitney Houston (1963-2012) là một trong những ca sĩ thành công và có trong tay nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại. Cái chết của cô là một tổn thất vô cùng to lớn đối với nền âm nhạc của thế giới.
Whitney Houston tên thật là Whitney Elizabeth Houston, sinh ngày 9/8/1963 tại New Jersey, Mỹ trong một gia đình có nền tảng âm nhạc vững chắc, mẹ là Cissy Houston - ca sĩ R&B tài năng, hai cô là Dionne Warwick và Dee Dee Warwick - đều là những ca sĩ chuyên nghiệp. Chịu ảnh hưởng lớn bởi âm nhạc của gia đình, Whitney Houston đã bắt đầu hát ở nhà thờ từ khi lên 5 và biểu diễn solo lần đầu tiên hồi 11 tuổi. Tuy nhiên, phải đến 1980 cô mới xuất hiện trước công chúng trong vai trò người mẫu cho một số tạp chí nổi tiếng như Glamour hay Seventeen. Whitney Houston vừa làm người mẫu vừa theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Sau khi cùng mẹ đi hát tại các câu lạc bộ đêm ở New York, Whitney Houston được hãng thu âm Arista phát hiện và mời kí hợp đồng. Sau đó, cô bắt đầu xuất hiện trên chương trình "The Merv Griffin Show" bên cạnh Davis. Đến năm 1984, ca khúc song ca đầu tiên của Whitney "Hold me" cùng với Teddy Pendergrass đã đem lại thành công bước đầu cho nữ ca sĩ.
Tháng 2/1985, album debut của Whitney Houston được ra mắt đã khiến danh tiếng của cô lan ra toàn thế giới. Whitney Houston cùng giọng ca kiệt xuất của mình được ca ngợi hết lời trên khắp các mặt báo, truyền hình, từ tạp chí Rolling Stone cho đến The New York Times. Họ gọi cô là "một trong những người có giọng ca hay nhất" hay "một tài năng xuất chúng". Một loạt ca khúc "All at one", "You give good love", "Saving all my love for you" của nữ ca sĩ đã liên tục "tấn công" các bảng xếp hạng danh tiếng như Billboard hay MTV để nắm giữ vị trí top đầu. Năm 1986, ca khúc cuối của album, "Greatest love of all" được ra mắt đã trở thành hit lớn nhất khi ngay lập tức chiếm vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard trong nhiều tuần. Cuối năm đó Whitney Houston thu về nhiều giải thưởng danh giá của Billboard, đặc biệt, cô còn được đề cử cho 3 giải Grammy và giành giải Grammy cho "Nữ nghệ sĩ hát pop hay nhất".

Giai đoạn 1987 đến 1991 vẫn là những năm tháng đỉnh cao của Whitney Houston. Cô ra mắt album thứ 2, "Whitney" trong sự kì vọng của mọi người vào năm 1987. Tuy nó bị chê là khá giống với album đầu của cô nhưng sức "nóng" thì không hề thuyên giảm. "I wanna dance with somebody" đã trở thành hit lớn của thế giới khi đó. Các ca khúc tiếp theo được ra mắt cũng đem lại nhiều kỉ lục cho nữ ca sĩ tài năng. Whitney Houston trở thành nữ ca sĩ đầu tiên sở hữu 4 ca khúc trong cùng một album đều đứng thứ 1 bảng xếp hạng. Cô tiếp tục được đề cử 3 giải Grammy trong năm 1988. Bên cạnh Grammy, cô cũng rinh về không ít giải thưởng của các lễ trao giải khác. Năm 1989, cô thành lập Quỹ trẻ em để giúp đỡ trẻ em trên khắp thế giới. Ngoài ra cô còn làm từ thiện ủng hộ Hội chữ thập đỏ Mỹ. Các album tiếp theo "I'm your baby to night" (1990), "The star spangled banner" (1991) tiếp tục khẳng định tên tuổi của Whitney Houston.
Năm 1989, Whitney Houston gặp Bobby Brown tại Soul Train Music Awards. Hai người kết hôn vào 18/7/1992 sau ba năm yêu đương và sinh con gái Bobbi Kristina Houston Brown năm 1993. Với sự thành công về mặt thương mại của các album, các lời mời đóng phim đến "tấp nập" với Whitney Houston. Bộ phim đầu tay của cô là "The bodyguard" năm 1992 bên cạnh Kevin Costner. Tuy bộ phim phải "hứng chịu" những nhận xét trái ngược về mặt nghệ thuật nhưng mặt doanh thu phòng vé thì... "ngất trời". Bài hát nhạc phim là một thành công nữa của nữ ca sĩ, diễn viên này vì "I will always love you" do Whitney thể hiện đã phá kỉ lục đứng đầu Billboard 14 tuần liền. Cùng với ca khúc "I'm every woman", "I have nothing", Whitney trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có ba ca khúc liên tiếp nằm top 11. Cô chiến thắng 3 giải Grammy cho album năm 1994 chưa kể các giải thưởng trong lễ trao giải khác. Cuối năm 1994, Whitney Houston biểu diễn tại Nhà Trắng để chúc mừng Tổng thống mới Nelson Mandela của Nam Phi. Concert của cô tổ chức để chúc mừng tân Tổng thống thậm chí còn được truyền hình trực tiếp trên kênh HBO.

Năm 1995, Whitney Houston tham gia vào bộ phim thứ hai "Waiting to exhale" và nhận được khá nhiều lời nhận xét tích cực từ nhiều phía, đặc biệt là nội dung về phụ nữ da màu. Album nhạc phim "Waiting to exhale" được cô và những ca sĩ Mỹ gốc Phi khác thể hiện bao gồm Mary J Blige, Aretha Franklin, Toni Braxton, Patti Labelle và Brandy là đột phá mới không chỉ về âm nhạc mà còn về tính nhân văn. Ngoài ra cô còn đóng các phim "The Preacher's wife", "Cinderella". Khi "dấn thân" sang mảng nghệ thuật thứ 7, Whitney Houston cũng thể hiện sắc nét tài năng và khí chất của mình khi thu về không ít giải thưởng trong lĩnh vực này.

Sau khi tập trung khá nhiều vào điện ảnh, Whitney Houston trở về với âm nhạc cùng album "My love is your love" năm 1998. Album này được nữ ca sĩ thu âm và hoàn tất chỉ trong 6 tuần. Tháng 5/2000, "Whitney: The greatest hits" được Houston phát hành toàn thế giới. Vẫn là những ca khúc ballad dịu dàng, vẫn là giọng ca thể hiện truyền cảm của Whitney, nhưng các ca khúc của cô thì chưa từng lọt khỏi tầm mắt của người yêu nhạc. Cô tiếp tục phát hành album thứ 5 "Just Whitney" tháng 12/2002 nhưng không đem lại thành công mong đợi. Đây cũng chính là khoảng thời gian sự nghiệp của cô "tụt dốc không phanh".

Whitney Houston vẫn thường được biết đến là người phụ nữ có hình ảnh hoàn hảo. Nhưng đến những năm 2000, điều đó bắt đầu bị thay đổi bởi không ít hành vi cư xử "lạ lùng" của cô. Whitney Houston hay đến muộn trong các buổi phỏng vấn, chụp ảnh hay tập duyệt, thậm chí còn hủy concert và talkshow. Tin đồn về việc cô cùng chồng Bobby Brown dùng thuốc gây nghiện cũng từ đó ngày càng lan rộng hơn.

Vào 11/1/2000, Whitney và chồng bị cảnh sát sân bay Hawaii phát hiện có cần sa trong hành lý nhưng hai người đã nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng an ninh. Dù thoát khỏi án phạt nhưng tin đồn hai người dùng thuốc tiếp tục "dậy sóng". Sau đó là một loạt những lần chính Houston bị đuổi khỏi các chương trình âm nhạc và lễ trao giải. Robyn Crawford, vừa là trợ lý vừa là bạn của cô đã từ chức khỏi công ty quản lý của Houston. Dù cô luôn bác bỏ trên báo đài về việc lạm dụng các chất gây nghiện, nhưng đến 2004, Whitney Houston đã buộc phải vào trung tâm cai nghiện. Bên cạnh đó, năm 2002, Whitney Houston gặp mâu thuẫn lớn với cha đẻ của cô, John Houston khi hai bên xảy ra tranh chấp kiện tụng. Phía đại diện của John Houston kiện Whitney Houston 100 triệu đô la tiền bồi thường mà họ phải dùng để làm nên sự nghiệp hiện thời của nữ ca sĩ. Sự việc lắng xuống khi bố cô qua đời năm 2003.

Năm 2007, sau hàng loạt những tin đồn và thăng trầm của cuộc đời, Whitney Houston trở lại với sự nghiệp âm nhạc của mình. Đây cũng là thời kì cô ly dỵ chồng Bobby Brown. Cuối năm 2007, hãng thu âm Arista của Whitney cho ra mắt "The ultimate collection" của cô. Năm 2007, Whitney Houston bị cho rằng vướng phải vấn đề nghiêm trọng về tài chính sau khi bỏ lỡ những hợp đồng "béo bở". Tháng 8/2009, Whitney Houston ra mắt album mới "I look to you", đứng thứ nhất Billboard 200 và đạt doanh thu hơn 300 nghìn bản. Đây là lần đầu tiên cô đứng thứ nhất trở lại từ sau album "The bodyguard". Cô bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn sau sự trở lại mới này. Năm 2010, Whitney Houston chứng tỏ danh tiếng của mình với một loạt giải thưởng và đề cử. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, cô tuyên bố rằng mình đã hoàn toàn không dính líu gì đến thuốc gây nghiện nữa. Tháng 9/2011, The Hollywood Reporter tuyên bố rằng Houston dự định sản xuất và tham gia phiên bản làm lại của phim "Sparkle" (1976). Thậm chí các phân cảnh cô xuất hiện trong phim đều đã hoàn tất.

Có thể nói rằng, dù Whitney Houston có một cuộc đời khá thăng trầm và gian nan nhưng những đóng góp cũng như ảnh hưởng của cô đối với nền âm nhạc Mỹ nói chung và thế giới nói riêng là vô cùng lớn lao. Số ca khúc bất hủ cô để lại cùng loạt giải thưởng mà cô sở hữu chính là một kho tàng quý báu của nền âm nhạc.
Thanh Tuyền