Thấy gì qua việc fan của Mỹ Tâm phản ứng Hà Hồ?

26/04/2012 09:22
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Mỹ Tâm đã viết đến lá thư thứ 2 cho fan hâm hộ nhưng sự việc vẫn chưa lắng xuống…
Trong mấy ngày qua, fan của Mỹ Tâm vẫn tiếp tục giận dữ, làm ầm ĩ lên, khi kết quả giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc HTV Award 2012 không được trao cho thần tượng của mình mà là Hồ Ngọc Hà. Nguyên nhân: Lực lượng fan của ca sĩ “hoạ mi tóc nâu” cho rằng số lượng tin nhắn bình chọn cho giải thưởng này có vấn đề.

Mỹ Tâm đã rất lịch sự, gửi thư trấn an các fan, trong đó có đoạn cô ca sĩ thông minh này viết: Nếu các bạn cho rằng số lượt tin nhắn có vấn đề, thì hãy hỏi công ty tổ chức vì họ mới là đơn vị kiểm soát số lượng tin nhắn và thực hiện giải thưởng này thay vì cho là đài HTV không công tâm.

Qua  sự việc này, một vấn đề được đặt ra: Làm sao kiểm soát được lượt tin nhắn bình chọn trong các cuộc đua nghệ thuật một cách chính xác và khách quan?

Trước khi vào vấn đề, xin nhấn mạnh: Chúng tôi hoàn toàn không có ý bình luận gì về việc của Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà tại giải HTV Award  2012 vừa qua. Điều chúng tôi muốn nói là cách thức bình chọn bằng tin nhắn trong các cuộc đua nghệ thuật.

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất được trao cho Hồ Ngọc Hà (bìa phải) tại Giải thưởng Truyền hình HTV Award 2012
Nữ ca sĩ được yêu thích nhất được trao cho Hồ Ngọc Hà (bìa phải) tại Giải thưởng Truyền hình HTV Award 2012

Thực tế, một nghệ sĩ  hay một tác phẩm xứng đáng nằm trong danh sách đề cử, đã được một Hội đồng nghệ thuật có uy tín sàng lọc trước đó. Và những “ứng cử viên” này bắt đầu bước vào cuộc đua, được quyết định bởi “phiếu bầu” của khán giả, chính là những lượt tin nhắn bình chọn.

Mọi phức tạp mang tính “công bằng hay không công bằng” sẽ được bắt đầu từ quá trình này, đâu đơn giản là ai có nhiều tin nhắn bình chọn là sẽ chiến thắng. Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, gần như mỗi người Việt Nam đều có ít nhất 2 cái điện thoại di động, thì việc gửi một vài tin nhắn bình chọn cho thần tượng của mình là việc làm quá đơn giản. Thậm chí, nhiều người không cần biết đối tượng mình đang sắp bình chọn có những hoạt động thế nào hoặc chưa bao giờ nghe, xem tác phẩm mà mình đang sắp bình chọn, chỉ cần biết mã số là… gửi tin nhắn một cách vô tư.

Nhưng điều đáng nói, đó chính là những tin nhắn “ảo”, xuất phát từ những sim khuyến mãi (một sim có giá khoảng từ 30 – 65 ngàn). Ngoài hình thức vận động bạn bè, người thân...dĩ nhiên là không thể thiếu lực lượng fan hâm mộ hùng hậu dành chút  thời gian, tiền bạc nhắn tinh bình chọn, một số nghệ sĩ tham gia cuộc đua, nhất là những nghệ sĩ trẻ, ít người biết đến còn có nhiều “chiêu, trò” khác, nhằm giành cho bằng được chiến thắng.

Fan của Mỹ Tâm đã phản ứng dữ dội khi Mỹ Tâm không được trao giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại giải HTV Award 2012. "Hoạ mi tóc nâu" đã gửi hai lá thư liên tiếp khuyên fan của mình bình tĩnh....
Fan của Mỹ Tâm đã phản ứng dữ dội khi Mỹ Tâm không được trao giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại giải HTV Award 2012. "Hoạ mi tóc nâu" đã gửi hai lá thư liên tiếp khuyên fan của mình bình tĩnh....

Trong giới nghệ sĩ vẫn còn truyền tụng sự việc một đại gia yêu cầu nhân viên mua hàng chục thùng…sim điện thoại khuyến mãi về và dùng những sim này nhắn tin bình chọn cho một nữ ca sĩ đang tham gia một cuộc đua bình chọn, diễn ra vào năm 2008 (không tiện nêu tên ra ở đây). Cuối cùng, cô ca sĩ không có gì nổi bật này đã giành giải cao nhất, đứng trên cả những ngôi sao đình đám nhất vào lúc đó. Sự việc này minh chứng cho quan niệm “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” lúc nào cũng đúng!

Cách đây không lâu, Ban tổ chức sân chơi Bài hát yêu thích đã cương quyết huỷ gần 10.000 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh của ca sĩ Ngọc Anh, sau khi phát hiện ra điều bất thường: Những tin nhắn này đều xuất phát cũng một dãy seri sim số: 8412755XXXXX, 8412756XXXXX, 8412758XXXXX, 84166667XXXX, 84129995XXXXX, 8412997XXXXX. Trong khi đó, các ca sĩ tên tuổi khác như: Mỹ Linh, Thu Minh, Uyên Linh, Lệ Quyên, Tuấn Hưng…chỉ nhận được số lượng tin nhắn bình chọn khá “khiêm tốn”.

Động thái này của Ban tổ chức bài hát yêu thích đã được sự ủng hộ, cũng như một số ít không đồng tình của nhiều phía. Những người ủng hộ cho rằng Ban tổ chức làm đúng, loại bỏ sự gian lận, tạo sự công bằng, cũng như sự tin tưởng cho những ca sĩ tham dự cuộc đua tại sân chơi âm nhạc mang tính cộng đồng này.

Một số ít phản đối cho rằng: Ban tổ chức đang quá hà khắt với Ngọc Anh, đã chấp nhận sự bình chọn bằng tin nhắn thì bất cứ tin nhắn nào được gửi về đều hợp lệ!

Nhưng dù thế nào, Ban tổ chức Bài hát yêu thích vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình: “Đây là một sân chơi trong sạch và tiêu chí khách quan, minh bạch được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi không kinh doanh trên những tin nhắn bình chọn này mà chỉ mong muốn căn cứ trên tin nhắn bình chọn để đo sự yêu thích của khán giả dành cho các bài hát. Vì vậy, Chúng tôi không cần số lượng tin nhắn mà chúng tôi cần những bình chọn thực sự, từ những khán giả thực. Không thể biến bảng xếp hạng Bài hát yêu thích thành cuộc chiến của các sim rác hay của khán giả ảo. Bởi nếu thế, bảng xếp hạng sẽ không còn chính xác và không còn nhiều ý nghĩa nữa”.

Dù ca sĩ Ngọc Anh, lẫn tác giả ca khúc Sẽ mãi yêu anh, nhạc sĩ Phùng Tuấn Hà đã không xuất hiện tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 4 để nhận giải Bài hát được yêu thích nhất trong tháng 3, nhưng đến giờ này, có lẽ Ban tổ chức đã rất may mắn. Vì nếu không loại bỏ những tin nhắn “bất thường” bình chọn cho ca sĩ Ngọc Anh, cô ca sĩ sẽ tiếp tục đứng đầu danh sách Bài hát yêu thích trong tháng, thậm chí đi tiếp đến giải Bài hát yêu thích trong năm, thì hậu quả sẽ khó lường, không tránh khỏi việc bị dư luận ném đá tơi tả, nhất là sự giận dữ của lực lượng fan của các ca sĩ khác như: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Mỹ Linh, Uyên Linh, Văn Mai Hương…

Tại sân chơi Bài hát yêu thích, ca sĩ Ngọc Anh đã bị huỷ gần 10 ngàn tin nhắn được BTC cho rằng là những tin nhắn ảo
Tại sân chơi Bài hát yêu thích, ca sĩ Ngọc Anh đã bị huỷ gần 10 ngàn tin nhắn được BTC cho rằng là những tin nhắn ảo

Qua các vụ việc trên, nếu cứ tính mức độ “yêu thích” đối với một ca sĩ, một tác phẩm nghệ thuật dựa vào số lượt tin nhắn bình chọn có có chính xác? Chưa chắc. Mà thiết nghĩ, trong một cuộc đua mang tính chất nghệ thuật, Ban tổ chức nên lập ra một Hội đồng giám định, gồm những người có chuyên môn, làm nhiệm vụ hướng thẫm mỹ cho khán giả. Song song với quá trình bình chọn bằng tin nhắn, Ban tổ chức cũng nên yêu cầu khán giả có bảng phân tích việc bình chọn của mình.

Sau đó, sẽ  có một Hội đồng nữa, làm nhiệm vụ chọn ra những ý kiên phân tích sâu sắc, am hiểu, tập hợp thành những “bình chọn” có giá trị” để quyết định kết quả. Việc này có vẻ nhiêu khê và mất thời gian nhưng nếu Ban tổ chức có những phần thưởng có giá trị cho khán giả đã bỏ công ra bình chọn, có lẽ sẽ không hạn chế số lượng bình chọn và chắc chắn đó là những lượt bình chọn “đúng người, đúng tội” nhất.

Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Hot Girl showbiz Việt
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
GS Cù Trọng Xoay Thủy Tiên
Văn Mai Hương Tăng Thanh Hà
Jennifer Phạm Minh Hằng
Mai Phương Thúy Ngọc Trinh
Lê Ngọc Dương Cầm