Trấn Thành - Đoan Trang tái lập kỷ lục 39 điểm

31/10/2011 06:17
NT. Hạnh Phúc
(GDVN) - Là cặp đôi đoạt số điểm kỷ lục 39 ở đêm thứ 3, tối qua (30/10) Trấn Thành - Đoan Trang tiếp tục về nhất với phần trình diễn thông minh và rất đặc sắc.
Đoan Trang bắt đầu bài dân ca Trung Bộ Lý mười thương rất ngọt ngào đằm thắm, đi theo sau là anh chàng Trấn Thành nghịch ngợm buông lời "cưa cẩm". Mặc dù phần trình diễn ban đầu đã cho thấy họ chuẩn bị kỹ càng, công phu đến thế nào, nhưng người xem càng ngỡ ngàng hơn nữa khi bất ngờ, Trấn Thành "vác" nguyên cả một đoạn rap na ná bài rap từng gây sốt trên mạng "Tau thích mi" chen giữa làn điệu dân ca. Điều đó tạo nên cảm xúc mới lạ và sảng khoái, họ xứng đáng giành được 39 điểm từ BGK. Điểm 9 này cũng là con số điểm cao nhất của đạo diễn Lê Hoàng trong liveshow thứ 4 Cặp đôi hoàn hảo.
Đó là về ca hát, còn về trình diễn thì sự biến đổi hình ảnh ấn tượng nhất đêm thứ 4 thuộc về Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư. Dù điểm 8 của Lê Hoàng khiến cặp đôi này không thể bằng điểm Đoan Trang - Trấn Thành nhưng "ông hoàng nhạc Việt" lần nữa khiến khán giả thán phục chiêu trò của mình. Anh cùng Kim Thư hóa thân thành Chí Phèo - Thị Nở vô cùng xấu xí nhưng... đáng yêu, với những tình tiết gây "sốc" như chui vào đống rơm cùng nhau rồi... tung ra một cái quần.
Bị loại sau đêm thi thứ 4 là Noo Phước Thịnh - Ái Phương. Họ chọn trình bày ca khúc rock Đám cưới chuột, trong đó giải Vàng Siêu mẫu 2011 hóa thân cô chuột xinh đẹp, Noo Phước Thành biến thành "anh mèo". Tuy nhiên, phần biểu diễn của cặp đôi này không thực sự tốt - theo đánh giá của Ban giám khảo, và số điểm thấp nhất cũng khiến họ phải ngậm ngùi chia tay cuộc chơi. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn nhận xét: "Đêm thi hôm nay, tôi nghĩ bạn Thịnh có vấn đề. Có thể vì thể lực không cho phép, nhưng nhạc rock càng về cuối càng sung, Thịnh đã không làm được điều đó. Ca sỹ Siu Black và nhạc sỹ Nguyễn Cường cùng quan điểm khi cho rằng, Noo Phước Thịnh - Ái Phương bị căng thẳng, thiếu tự tin dẫn đến phần biểu diễn chưa "đã" chất rock. Cặp đôi hoàn hảo đêm thi với chủ đề rock và dân ca tối 30/10 mở màn bằng phần trình diễn của Giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) và Phương Linh với "Đi cấy". Trong khi Phương Linh ngọt ngào xinh đẹp từ giọng hát đến nhan sắc thì lần này vị "giáo sư" ngố ngố đã thay hình ảnh, không còn "già già, khù khờ" nữa mà trở thành "chàng trai 21 tuổi" - như lời bông đùa của giám khảo Siu Black. Đây cũng là cặp đôi được khán giả yêu thích nhất trong đêm thi thứ 3. Lực sỹ Phạm Văn Mách cũng khiến nhiều người bất ngờ khi bước lên sân khấu với bộ đồ đen bó sát, mái tóc nhuộm, vuốt keo bên cạnh Văn Mai Hương "ngầu" không kém. Cặp đôi chọn trình diễn ca khúc Thu tình yêu. Dù không còn tạo ấn tượng nhất như đêm thi đầu tiên, họ vẫn được khen. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn rất thích thú đưa ra quan điểm rằng, Phạm Văn Mách đã biểu diễn một bài hát theo kiểu hết sức "vạm vỡ". "Tôi rất thích điều đó", anh nói.
Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan được đánh giá cao về giọng hát cho ca khúc dân ca "Bông bí vàng". Bên cạnh trang phục phù hợp, sự ăn ý của đôi bạn khiến nhạc sỹ Nguyễn Cường thốt lên: "Tôi nhắm mắt khi nghe các bạn hát. Quá hay". Cặp Hà Anh - Hồ Trung Dũng làm sôi động sân khấu với "Bão đêm" - một ca khúc rock. Dù vậy, cũng như các đêm thi trước, ấn tượng họ để lại không sâu đậm và một lần nữa, họ thoát hiểm sau khi vào "vòng knock-out" với cặp Phước Thịnh - Ái Phương.
NT. Hạnh Phúc