Whitney Houston 'gầy giơ xương' trước ngày qua đời

12/02/2012 11:35
Hồng Anh
(GDVN) - Theo nhận định của cảnh sát đến thời điểm hiện tại, rất có thể cái chết của diva Whitney Houston có liên quan đến ma túy.
Ca sĩ nhạc pop huyền thoại Whitney Houston vừa được phát hiện đã qua đời lúc 15h55 (6h55 chiều giờ châu Âu) hôm thứ Bảy (11/2) ở khách sạn Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Mỹ, bất chấp những nỗ lực cấp cứu của bác sỹ, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Cảnh sát Beverly Hills Trung úy Mark Rosen cho biết: Không có dấu hiệu rõ ràng về ý định phạm tội và nguyên nhân cái chết của cô đang được điều tra. Hiện tại cảnh sát đang nghi ngờ nguyên nhân cái chết của cô liên quan nhiều nhất đến ma túy.

Courtney Barnes, người đại diện cho nghệ sĩ hip-hop Ray J, người đang hẹn hò với diva nhạc pop phát biểu: Chính vệ sĩ của Houston đã tìm thấy cơ thể của cô. Người phát ngôn của nữ ca sĩ, Kristen Foster, thông báo tin này: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 15h43 từ bảo vệ khách sạn và lực lượng cảnh sát Beverly Hills có mặt vài phút sau đó".

Whitney Houston vĩnh viễn ra đi chỉ vài giờ trước màn biểu diễn chung với ca sĩ Clive Davis tại bữa tiệc tiền Grammy, tổ chức ở khách sạn Beverly Hilton. Một ngày nữa, lễ trao giải Grammy 2012 sẽ diễn ra, sự kiện âm nhạc từng chứng kiến nhiều vinh quang tột bậc của nữ hoàng nhạc pop thế giới với 6 lần đoạt máy quay đĩa vàng.
Trước đó, vào năm 2000, đội an ninh của sân bay Hawaii phát hiện ra chất gây nghiện trong hành lý của vợ chồng diva nổi tiếng nhưng cả hai đã lên máy bay trước khi cảnh sát kịp bắt giữ. Thông tin này nhanh chóng được lan rộng ra và việc Whitney nghiện ngập trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo lúc bấy giờ. Sau đó vài tháng, cô xuất hiện trước công chúng trong một chương trình luận bàn về chất gây nghiện.

Khi đó, Whitney phủ nhận việc mình sử dụng cocaine. Tuy nhiên đến tháng 3/2004, diva nổi tiếng đã phải vào trung tâm cai nghiện và sau đó là trung tâm phục hồi chức năng vì tác hại của ma túy. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng và cho rằng việc kết hôn với Bobby Brown là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Whitney, bởi chính người chồng tệ nạn đã làm ảnh hưởng xấu tới cô.

Trong một tuyên bố mới nhất, người đại diện của Whitney, Nancy Seltzer, nói: "Chính tôi là người đã nói chuyện với Whitney trước đó. Cô ấy là hoàn toàn ổn và không hiểu lý do tại sao tất cả mọi thứ lại như hiện nay". Seltzer cũng cho biết mọi người đã gọi điện cho các ca sĩ, những bạn bè và nức nở. Mọi người đều nghe được báo cáo về cái chết của Whitney Houston trên đài phát thanh. Theo những tin đồn gần đây, Houston đã chết vì dùng thuốc quá liều.

Thật ra người hâm mộ và các phương tiện truyền thông đoán được về sức khỏe của Houston sau vai diễn của cô trong buổi hòa nhạc tưởng niệm Michael Jackson hôm thứ Sáu, tại Madison Square Garden. Whitny Houston xuất hiện kinh hoàng trước bộ dạng siêu mỏng, cực gầy, thậm chí là "gầy dơ xương" - nhiều trang báo miêu tả.

* Mời bạn đón xem những thông tin mới nhất về sự kiện trên Giáo dục Việt Nam được cập nhật liên tục...

Hồng Anh