4 ngày nữa, Uông Bí phải báo cáo lãnh đạo Quảng Ninh về “xe vua” và than lậu!

16/11/2015 15:52
Hải Ninh
(GDVN) - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Uông Bí xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 20/11/2015.

Ngày 09/11/2015, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có bài phản ánh về tình trạng hàng đoàn “xe vua” quá khổ, quá tải, chở than lậu ngày đêm “tung hoành” cày nát những tuyến đường từ phường Vàng Danh (TP. Uông Bí) ra trung tâm thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Xe quá tải chở than ngày đêm cày nát đường từ Vàng Danh ra TP. Uông Bí. Ảnh Hải Ninh
Xe quá tải chở than ngày đêm cày nát đường từ Vàng Danh ra TP. Uông Bí. Ảnh Hải Ninh

Điều đáng ngạc nhiên là tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, công khai giữa ban ngày trước sự làm ngơ của chính quyền TP. Uông Bí.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng đang có sự “bảo kê”, "che chắn" của một số lãnh đạo thành phố Uông Bí để dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vận tải than lộng hành.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Nỉnh chỉ đạo TP. Uông Bí, các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp về việc chấm dứt tình trạng xe vua và than lậu.
Công văn của UBND tỉnh Quảng Nỉnh chỉ đạo TP. Uông Bí, các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp về việc chấm dứt tình trạng xe vua và than lậu.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 6924/UBND-CN chỉ đạo UBND TP. Uông Bí; Công an tỉnh; các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) với nội dung:

Báo Giáo dục Việt Nam ngày 09/11/2015 có bài “Xe quá tải cày nát đường Quảng Ninh, chính quyền làm ngơ, người dân cùng cực” phản ánh việc xe quá khổ, quá tải vận chuyển than từ phường Vàng Danh ra thành phố Uông Bí làm xuống cấp tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1.     Chủ tịch UBND TP. Uông Bí chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về vận chuyển than trái phép, xe quá tải, quá khổ (cơi nới thùng) trên tuyến đường từ phường Vàng Danh ra thành phố Uông Bí, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2015.

2.     Yêu cầu các Sở, ngành, UBND thành phố Uông Bí, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3155/UBND-CN ngày 04/6/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển than trên các tuyến đường giao thông của tỉnh.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hoan nghênh tinh thần chỉ đạo kịp thời, khẩn trương, nghiêm túc của UBND tỉnh Quảng Ninh và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Hải Ninh