Ai làm ngơ cho công trình lớn xây sai phép tại 292 đường Láng, Hà Nội?

25/04/2016 08:14
Văn Minh
(GDVN) - Trong thời gian qua trên địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội đã để xảy ra rất nhiều công trìnhngang nhiên vi phạm trật tự xây dựng.

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang là vấn đề “nóng” trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng ngang nhiên xây dựng không phép, xây vượt tầng, phá vỡ kiến trúc quy hoạch đô thị ngày cáng có chiều hướng gia tăng.

Điển hình là vi phạm trật tự xây dựng tràn lan tại phường Thịnh Quang (Đống Đa – Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thời gian gần đây một số công trình trên địa bàn phường Thịnh Quang đang ngang nhiên vi phạm trật tự xây dựng.

Người dân đặt ra nhiều nghi vấn, phải chăng lãnh đạo tại cơ sở đang buông lỏng, bảo kê, bao che cho những sai phạm xảy ra trên địa bàn, công trình sai phép được đà "mọc"?

Theo người dân, công trình tại số nhà 292, đường Láng thuộc phường Thịnh Quang  xây vượt tầng. Hiện công trình này đã xây lên đến 10 tầng, đã hoàn thiện xong phần thô và dần đi vào sử dụng.

Trong khi đó, người dân cho rằng, các công trình lân cận chỉ được cấp phép 4 - 5 tầng. Như vậy, rõ ràng, công trình số 292, đường Láng  đang có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng.

Công trình tại số 292, đường Láng, phố Thái Thịnh xây lên đến 10 tầng đang đi vào hoàn thiện (Ảnh Văn Minh)
Công trình tại số 292, đường Láng, phố Thái Thịnh xây lên đến 10 tầng đang đi vào hoàn thiện (Ảnh Văn Minh)

Theo quy định tiêu chuẩn xây dựng Quốc gia TCVN 9411 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố về tiêu chuẩn thiết kế nhà liền kề thì đối với mặt phố không cao quá 6 tầng, hẻm nhỏ liền kề không được xây cao quá 4 tầng.

Trước việc hàng loạt công trình sai phạm xảy ra trên địa bàn, người dân và dư luận không khỏi nghi ngờ liệu chính quyền địa phương có bao che, bảo kê cho sai phạm hay năng lực yếu kém, buông lỏng quán lý?

Đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thịnh Quang nhằm đảm bảo quy hoạch kiến trúc đô thị.  

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Minh