Báo động: Rừng Nghệ An tan hoang vì quặng sắt

21/05/2012 19:57
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Báo động: Rừng Nghệ An tan hoang vì quặng sắt. Bốn cán bộ tham gia cá độ bóng đá đầu thú... là những thông tin đáng chú ý ngày 21/5.
Báo động: Rừng Nghệ An tan hoang vì quặng sắt

Báo Đất Việt đưa tin, cách biên giới Việt – Lào chưa đầy 1km, những cánh rừng, những quả đồi của xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) ngày đêm bị đào xới tan hoang để khai thác quặng sắt.
Ông Lô Xuân Thu, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết: Trong  xã có 4 đơn vị khai thác quặng với tổng diện tích trên 110 ha/800 ha rừng. Trong đó, Công ty Ngọc Sáng khai thác 10ha, công ty 171 khai thác 52ha, công ty Lâm Lệ Phong 18ha, công ty TNHH xây lắp Miền Trung 30ha.

Những quả đồi bị cạo trọc để lấy quặng. Ảnh: T.M.
Những quả đồi bị cạo trọc để lấy quặng. Ảnh: T.M.

“Các công ty đóng góp cho tỉnh, cho huyện bao nhiêu chẳng rõ, chỉ biết mỗi năm 4 doanh nghiệp cho xã 8 triệu đồng. Lợi đâu không rõ, nhưng hậu quả người dân hứng hết”, ông Lô Xuân Thu nói. 
Người dân hàng ngày đau lòng nhìn những cánh rừng, quả đồi lần lượt bị cạo trọc, rồi bị đào bới tan hoang mà không biết là mình được hưởng lợi gì trên chính mảnh đất vừa là nơi gắn bó vừa là kế sinh nhai. 
Sét đánh trúng mìn, 5 người tử vong

VnExpress đưa tin, khoảng 10h sáng nay (21/5), công nhân của HTX Cường Thịnh và Công ty TNHH Quyết Tiến cùng làm việc tại mỏ đá Trại Sơn thuộc xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Trong khi một số thợ rải mìn thì một tiếng sét lớn đánh xuống làm kích nổ mạng lưới mìn phá đá.

Hậu quả 3 công nhân của Công ty TNHH Quyết Tiến và 2 thợ của HTX Cường Thịnh chết tại chỗ. 5 người khác bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ của 2 đơn vị đã đưa người bị thương đi cấp cứu và chuyển 5 người tử vong về cho các gia đình lo mai táng.

Bốn cán bộ tham gia cá độ bóng đá đầu thú

Thanh Niên Online đưa tin, ngày 21/5, trung tá Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan điều tra đã xác định 9 người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê Oanh (101 Trần Phú, P.7, TP.Bạc Liêu).

Trong đó, từ ngày 7 đến ngày 10/5, bốn cán bộ, công chức đang công tác ở các ngành trong tỉnh đã ra cơ quan công an đầu thú.

Công an TP.Bạc Liêu xác định Nguyễn Chí Thanh (còn gọi là Tuấn, 33 tuổi) là chủ mưu, chuyên tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trong đường dây này. Số tiền cá cược mỗi trận thấp nhất 200.000 đồng đồng; cao nhất 6 triệu đồng.

Nguyễn Chí Thanh bị công an bắt quả tang khi đang ghi tiền cá độ bóng đá.
Nguyễn Chí Thanh bị công an bắt quả tang khi đang ghi tiền cá độ bóng đá.

Quán cà phê Oanh bố trí nhiều ti vi màn hình phẳng nên hằng đêm thu hút cả trăm thanh niên đến xem.

Khu vực tổ chức cá độ được bố trí phía sau quán. Khu vực này trống trải, dễ dàng để các đối tượng tẩu thoát khi phát hiện công an.

Như thông tin đã đưa trước đó, tối 6/5, đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê Oanh đã bị công an phát hiện và tổ chức truy bắt.

Vụ việc đang được Công an TP.Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra.
Thuỷ điện A Lưới bổ sung 170 MW vào lưới điện quốc gia
Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, ngày 21/5, sau hai ngày vận hành, Thuỷ điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia, cung cấp bổ sung nguồn điện năng với công suất khoảng 170 MW vào thời điểm mùa khô năm 2012. Điện năng phát ra được truyền tải bằng đường dây 220kV 2 mạch về trạm biến áp 220 kV Huế - Đông Hà.

Toàn cảnh đập thủy điện A Lưới. Ảnh Internet.
Toàn cảnh đập thủy điện A Lưới. Ảnh Internet.

Ngoài việc cung cấp điện, thủy điện A Lưới còn tạo cảnh quan du lịch, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con vùng núi phía Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế vốn bị tàn phá nằng nề bởi bom đạn, chất Dioxin của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
96 người chết trong vụ đánh đánh bom ở Yemen
Thông tin trên Vietnam+, theo tin mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào các binh sĩ tại thủ đô Sanaa của Yemen đã tăng lên ít nhất 96 người, trong khi số người bị thương là 300 người.
Theo AFP, các quan chức y tế cho biết số người bị thương đang được điều trị tại bảy bệnh viện ở Sanaa.
Hiện trường một vụ đánh bom tại thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Hiện trường một vụ đánh bom tại thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, một số kẻ đánh bom liều chết đã trà trộn vào một tiểu đoàn lính đang tập luyện cho lễ duyệt binh tại Quảng trường al-Sabeen ở thủ đô Sanaa của Yemen, và cho nổ tung thân mình.
Theo các nguồn tin tại chỗ, kẻ khủng bố mặc quân phục, đã kích hoạt khối thuốc nổ khi đang ở trong đội hình binh sỹ đang diễn tập diễu binh kỷ niệm 22 năm ngày thống nhất Nam - Bắc Yemen, dự kiến sẽ được tổ chức ngày 22/5.
NATO không có ý định can thiệp vào Syria

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 20/5 cho biết, tổ chức này không có ý định can thiệp vào Syria. Kế hoạch 6 điểm của mà Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đề xuất là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: AFP.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago, Mỹ, ông Rasmussen nói rằng: “NATO không có bất cứ ý định nào can thiệp vào Syria. Cơ sở tốt nhất để tìm ra giải pháp cho vấn đề Syria là kế hoạch của Đặc phái viên Annan. Tuy nhiên, NATO lấy làm tiếc vì dường như lãnh đạo Syria không đồng tình với kế hoạch này. NATO cũng thúc giục lãnh đạo Syria lắng nghe nguyện vọng của người dân Syria”.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy vũ trang tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của Syria ngày 20/5 khiến hàng chục người thiệt mạng.
H.P (Tổng hợp)