Bắt được cá mập trắng nặng 80kg trên bãi biển Quy Nhơn

28/05/2012 06:15
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Bắt được cá mập trắng nặng 80kg trên bãi biển Quy Nhơn. Đảo Lý Sơn lọc thành công nước mặn bằng nhiệt mặt trời... là những tin nóng trong ngày 27/5.
Bắt được cá mập trắng nặng 80kg trên bãi biển Quy Nhơn

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, sáng nay 27/5, anh Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bắt được một con cá mập dài gần 2m, nặng khoảng 80kg.

Anh Hải cho biết sáng 26/5, anh thả rập để đánh bắt cua và ghẹ tại bãi tắm Hoàng Hậu, cách bờ khoảng 200m (thuộc phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn).

Con cá mập mắc vào rập của anh Hải được kéo vào bờ sáng 27/5. Ảnh: Xuân Vinh.
Con cá mập mắc vào rập của anh Hải được kéo vào bờ sáng 27/5. Ảnh: Xuân Vinh.

Đến 2g sáng 27/5, khi đi thăm rập anh phát hiện con cá mập nói trên mắc vào rập. Anh đã nhờ hai ngư dân khác hỗ trợ mới đưa được con cá mập này vào bờ.

“Chúng tôi thường gọi đây là cá mập trắng và chúng rất hung dữ”, ông Nguyễn Văn Nhẫn (55 tuổi, ở khu vực 2, phường Trần Phú, Quy Nhơn, một ngư dân lâu năm trong nghề) nói.

Trong hai năm 2009 - 2010 tại Quy Nhơn có đến hơn 10 vụ cá mập tấn công người tắm biển.
Kiểm tra tình trạng biến đổi nhà rông ở Kon Tum

Dân Việt đưa tin UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thống kê tình trạng các nhà rông có mái lợp bằng tôn (thay bằng tranh), hoặc có sự biến dạng kiến trúc so với nhà rông truyền thống.
Ngày 25/5, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thống kê tình trạng các nhà rông có mái lợp bằng tôn (thay bằng tranh), hoặc có sự biến dạng kiến trúc so với nhà rông truyền thống và đề xuất hướng giải quyết.
Báo cáo phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/5. Quan điểm của tỉnh là phải giữ được nét đặc sắc về văn hóa nhà rông của đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum.

Đảo Lý Sơn lọc thành công nước mặn bằng nhiệt mặt trời

Báo Tin tức đưa tin, ông Đồng Quốc Vệ, cán bộ Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ - Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Trung tâm đã lắp đặt và thử nghiệm thành công dự án hệ thống xử lý nước nhiễm bẩn thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Bài toán nước ngọt cho đảo Lý Sơn đang dần được tháo gỡ. Ảnh Internet.
Bài toán nước ngọt cho đảo Lý Sơn đang dần được tháo gỡ. Ảnh Internet.

Thành công này sẽ giúp cho hàng trăm hộ dân ở các vùng thiếu nguồn nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn, nhiễm bẩn trên đảo được sử dụng nguồn nước sạch phục vụ ăn uống hàng ngày. 
Giảm 25% giá vé tàu cho ngưởi khuyết tật nặng

Nguồn tin trên Vtv.vn cho hay, thông tin từ Ban Quản lý Ga Sài Gòn, từ 0h ngày 1/6 người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được mua vé giảm giá khi tham gia giao thông bằng đường sắt với mức giảm 25% giá vé tàu hỏa theo đúng loại chỗ và loại tàu sử dụng.

 
Ảnh minh họa: Báo Nhân dân.
Ảnh minh họa: Báo Nhân dân.
Khi mua vé giảm giá người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng cần xuất trình giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật) và giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận).
Từ ngày 1/6 đến ngày 4/9, Ga Sài Sòn cũng triển khai áp dụng mức phí trả vé, đổi vé tập thể mới. Theo đó, hành khách mua vé tập thể (có xuất vé tập thể) nếu trả vé, đổi vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ được áp dụng mức khấu trừ là 10% và số lượng vé được hưởng mức khấu trừ không quá 15% số lượng vé tập thể đã mua.
Lửa thiêu rụi rạp chiếu phim Đa Nhim và 10 nhà dân

VOV đưa tin, tối 26/5, trên địa bàn thị trấn Đ’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa phát ra từ rạp chiếu phim Đa Nhim sau đó cháy lan sang 10 căn nhà ở liền kề.

Dù được dập tắt sau hơn 2 tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn rạp chiếu phim.

Riêng 10 căn nhà ở của dân bị cháy, có 3 căn bị thiệt hại nặng đó là nhà ở của ông Lê Anh Kiệt và ông Mai Anh Hùng và bà Lý Thị Ba, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Cho đến sáng 27/7, lãnh đạo huyện Đơn Dương đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng, dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nạn nhân khắc phục sự cố.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Con trai bà Bhutto cáo buộc ông Musharraf giết mẹ
Thông tin trên Vietnam+, ngày 25/5, con trai bà cựu Thủ tướng bị sát hại của Pakistan Benazir Bhutto đã lên tiếng cáo buộc rằng chính cựu Tổng thống Pervez Musharraf đã sát hại mẹ mình.
Bilawal Bhutto Zardari. Nguồn: Reuters.
Bilawal Bhutto Zardari. Nguồn: Reuters.

Bilawal Bhutto Zardari, con của Tổng thống đương nhiệm Asif Ali Zardari, nói rằng Musharaff đã phá hỏng hành lang an ninh bảo vệ mẹ mình, khi bà trở lại nước hồi năm 2007. Nhưng anh cũng bày tỏ tin tưởng vào tình hình an ninh hiện nay của bản thân.
"Tôi tin chính phủ Pakistan sẽ cung cấp cho tôi đầy đủ sự an ninh, không giống chính quyền trước đây đã phá hoại tình trạng an ninh của mẹ tôi ở Pakistan," anh nói trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin CNN.
4 binh sĩ NATO thiệt mạng tại Afghanistan

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, 4 binh sĩ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu đã thiệt mạng trong các vụ tấn công liên tiếp xảy ra hôm 26/5, tại miền Nam Afghanistan.

Binh sĩ NATO do Mỹ dẫn đầu làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ảnh minh họa.
Binh sĩ NATO do Mỹ dẫn đầu làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ảnh minh họa.

Trong một thông cáo báo chí ngày 27/5, NATO đã xác nhận thông tin này, tuy nhiên không cho biết danh tính cũng như quốc tịch của các binh sĩ thiệt mạng. Có mặt tại khu vực miền Afghanistan chủ yếu là các binh lính của Mỹ, Anh và Australia với nhiệm vụ chống lại các lực lượng phiến quân có liên hệ với Taliban.

Hiện NATO có khoảng 130.000 quân đóng tại Afghanistan, phần lớn trong đó là binh sĩ Mỹ. Từ đầu năm đến nay, có tới 160 binh sĩ NATO thiệt mạng tại chiến trường Nam Á này.
H.P (Tổng hợp)