Bất ngờ hình ảnh một thanh niên quỳ gập mình "XIN ĐỪNG SỜ ĐẦU RÙA"

02/08/2012 14:20
NP
(GDVN) - Bức ảnh với dòng chữ "XIN ĐỪNG SỜ ĐẦU RÙA"  bên cạnh hai cụ rùa ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhanh chóng được lan chuyền với hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận với sự thán phục và đồng tính...

Những ngày qua, các trang báo điện tử và trang mạng facebook thông tin nhiều về việc một nhón nữ sinh có hành động phản cảm ngồi lên cổ cụ rùa (linh vật ở Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội). Việc sờ đầu rùa, leo lên lên rùa tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khiến dư luận lên án rất nhiều, tốn không ít giấy mực của báo chí.

Ban quản lý di tích này đã phải chăng dây bên ngoài các tấm bia tiến sĩ tại đây và đặt những tấm biển khuyến cáo du khách không sờ đầu rùa. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn, bảo vệ hi tích của một bộ phận không nhỏ du khách trong đó có rất đông bạn trẻ còn rất kém.

Những hình ảnh này thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận ủng hộ hành động này. (Ảnh chụp lại màn hình)
Những hình ảnh này thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận ủng hộ hành động này. (Ảnh chụp lại màn hình)

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Facebook khiến cư dân mạng “sốt” vì hình ảnh thiếu nữ ngồi lên cổ cụ rùa ở Văn Miếu  và bị phán ứng dữ dội. Thì hôm nay, bất ngờ, trên mạng xã hội facebook lại xuất hiện những hình ảnh về một thanh niên quỳ gối, gập mình bên cạnh những bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và đặt trên lưng mình một tờ giấy khổ A3 với dòng chữ “XIN ĐỪNG SỜ ĐẦU RÙA!!!”

Bức ảnh với dòng chữ "XIN ĐỪNG SỜ ĐẦU RÙA" nhanh chóng được lan chuyền với hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận với sự thán phục và đồng tình.

Trong bức ảnh ghép 4 ảnh lại có thấy, bên cạnh thanh niên đang quỳ gối, gập mình với thông điệp “Xin đừng sờ đầu rùa”  có hai người vẫn thản nhiên đứng trong khu vực bia đá chụp ảnh.

Theo như ghi nhận của phóng viên, từ khi đưa bức ảnh lên trang mạng facebook đã có 2849 lượt người like và 166 lượt người chia sẻ về bức ảnh này.

Những hình ảnh của một số thiếu nữ cưỡi đầu rùa mới đây đã bị dư luận lên án rất dữ dội.
Những hình ảnh của một số thiếu nữ cưỡi đầu rùa mới đây đã bị dư luận lên án rất dữ dội.

Thành viên Nguyễn Minh Tiến bình luận: “Đúng là đời thật, việc làm có ý nghĩa thế mà nhiều người vẫn nói là thần kinh. Còn trong ảnh thấy có 2 người vẫn nghiễm nhiên đứng chỗ các “cụ rùa”, không biết là có hiểu gì không đây?”

Có những người dường như “có vấn đề” đã bình luận và cho rằng thanh niên này “bị thần kinh”, “vừa trốn viện ra”… Ngay lập tức, những commen này đã bị các thành viên khác phê phán. Thành viên Thảo Nguyễn: “Biết cái gì mà chửi người ta điên, đây là một hành động kêu gọi sự tôn trọng của mọi người với di tịch lịch sử thôi…. Cứ thấy người khác là bảo điên à? Tôi đang muốn điên đây.”

Còn thành viên Lam Nguyen bình luận: Hình ảnh để giới trẻ suy nghĩ… không làm được như thế mà còn phê bình.

Thành viên Nhím Kute: Nếu giới trẻ bây giờ nói chung hay những người đến sờ đầu rùa nói riêng, không có những hành động thiếu văn hóa thì sẽ không có những bức ảnh như thế này được chụp, và cũng sẽ chẳng có những người phải có những hành động… như thế để cảnh tỉnh đâu. Tốt hơn là hãy nhìn lại chính bản thân mình ngay bây giờ về những hành động và cách xử sự của chính mình mỗi ngày đi các bạn trẻ ạ.”

Trước đó, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết: Phản cảm hình ảnh 3 thiếu nữ ngồi lên cổ cụ rùa ở Văn Miếu . 3 thiếu nữ mặc quần jean đi dép lê thay phiên nhau ngồi lên tượng rùa mang tấm bia và làm những động tác đùa giỡn để chụp ảnh. Những tấm ảnh này chụp tại một ngôi đền và vừa được đăng trên mạng xã hội Facebook.

Chủ nhân của trang Facebook này là một bạn trẻ có nick Z., những tấm ảnh giờ đã bị xóa hoặc không để chế độ công khai (public). Theo thông tin của bạn đọc T.H. thì đây là những sinh viên của một trường ĐH ở tỉnh Bắc Giang.


NP