Bình Thuận đang làm rõ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ

09/01/2019 09:51
Phan Tuyết
(GDVN) - Hiện, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành giám định pháp y để tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của cháu bé Nguyễn Đức Thành.

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Hiếu, chị Nguyễn Thị Thi Chi ngụ khu phố 10, phường Phú Trinh có bé trai Nguyễn Đức T., 17 tháng tuổi gửi ở nhóm trẻ tư nhân ở khu phố 10, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết do một phụ nữ tên Nhơn và con gái phụ trách.

Cháu bé đã được gửi tại cơ sở này từ lúc 6 tháng tuổi. Vào lúc 11h30 ngày 8/1, bất ngờ gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu nghe cô giáo báo tin con trai mình đang nhập viện ở Bệnh viện An Phước, Bình Thuận.

Ngôi nhà của bà Nhơn nơi xảy ra sự việc (Ảnh minh họa: vietnamnet.vn).
Ngôi nhà của bà Nhơn nơi xảy ra sự việc (Ảnh minh họa: vietnamnet.vn).

Hốt hoảng, vợ chồng anh Hiếu đến ngay bệnh viện thì được bác sĩ thông báo cháu bé đã mất.

Quá đau đớn vì trước đó con không bệnh tật gì, sáng nay đi học cháu vẫn bình thường, không hiểu lý do gì lại chết đột ngột như thế.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành giám định pháp y để tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của cháu bé Nguyễn Đức T..

Phan Tuyết