[CHÙM ẢNH] Muôn hoa khoe sắc thắm, đón xuân sang

21/01/2017 06:13
Huệ Chi
(GDVN) - Những ngày tết đến cận kề, những vườn hoa của người dân thi nhau khoe sắc thắm, không khí đón xuân đã trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn.

Không khí đón xuân đang về trên khắp mọi miền quê, từ phố xá, thành thị cho đến chốn thôn quê.

Đặc biệt, hòa lẫn vào hương vị, tiết xuân không thể thiếu những cành hoa khoe sắc thắm.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại các làng hoa, mọi người dân đang tất bất với công việc chăm sóc, vận chuyển đi bán.

Một trong những vườn hoa đảo nổi tiếng nhất phải kể đến "vườn đào Nhật Tân", một cái tên quen thuộc và là thương hiệu nổi tiếng của đất Hà Thành. Vườn đào này thuộc phường Nhật Tân, cách trung tâm thành phố Hà Nội 7km về phía tây bắc.

Đào Nhật Tân rất đẹp, hoa to, cánh dày, bích đào có màu hồng thắm xếp thành nhiều lớp bao quanh nhị vàng tươi, lá hình mũi mác màu xanh biếc và cành vươn thẳng đứng.

[CHÙM ẢNH] Muôn hoa khoe sắc thắm, đón xuân sang ảnh 1

Các làng hoa miền Tây đã sẵn sàng đón Tết

(GDVN) - Làng hoa miền Tây đang tất bật vào vụ Tết để phục vụ người dân khắp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Vào những ngày này, vườn đào luôn tấp nập khách hàng tới thăm quan, đặt mua.

“Hoa đào năm nay tuy nở sớm do nhiệt độ có vẻ ấm áp hơn mọi năm.

Cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến tết, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức duy trì, chau chuốt từng nụ hoa để phục vụ mọi người chơi đào.

Có lẽ năm nay giá đào rẻ hơn so  với năm trước, nhiều hộ đã phải bán rất sớm”, anh Nguyễn Văn Thành, một người dân chăm sóc hoa ở vườn đào chia sẻ.

Tại làng hoa Phù Vân ở ven thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam không khí cũng tấp nập, nhộn nhịp không kém, lượng khách đến đặt hàng mua hoa ngày càng nhiều.

Tìm hiểu của phóng viên, trong 6 thôn ở xã Phù Vân, thôn 5 có diện tích trồng hoa lớn nhất, chiếm đến 90% diện tích đất trồng hoa của cả xã.

Thôn 5 có tất cả hơn 100 hộ trồng hoa, diện tích đất trồng hoa là 52 mẫu, chủ yếu là các loại hoa truyền thống như hồng, cúc, ly.

Hiện nay, người dân Phù Vân không chỉ trồng hoa mà còn kinh doanh thêm các loại giống, cây hoa, cây cảnh.

Vài năm gần đây, người dân làng hoa Phù Vân còn trồng cả quất, đào tạo nên một làng hoa với nhiều chủng loại, tiêu thụ tốt không chỉ ở trong tỉnh mà cả các tỉnh lân cận.

Có thể nói, nhờ nghề trồng hoa, không ít hộ gia đình ở Phù Vân đã có cuộc sống khấm khá hơn.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại "vườn đào Nhật Tân" và làng hoa Phù Vân:

Hoa đào khoe sắc thắm (ảnh HC)
Hoa đào khoe sắc thắm (ảnh HC)
Người dân cho biết năm nay thời tiết ấm áp nên hoa đào nở sớm hơn so với mọi năm (ảnh HC)
Người dân cho biết năm nay thời tiết ấm áp nên hoa đào nở sớm hơn so với mọi năm (ảnh HC)
Những cây đào được người dân đưa vào chậu vận chuyển lên phố bán hoặc có thể khách hàng sẽ tới tìm mua (ảnh HC)
Những cây đào được người dân đưa vào chậu  vận chuyển lên phố bán hoặc có thể khách hàng sẽ tới tìm mua (ảnh HC)
Những luống hoa đua nhau khoe sắc ở làng hoa Phù Vân (Phủ Lý - Hà Nam)
Những luống hoa đua nhau khoe sắc ở làng hoa Phù Vân (Phủ Lý - Hà Nam)
Người dân đang tất bật với công việc chăm sóc hoa (ảnh HC)
Người dân đang tất bật với công việc chăm sóc hoa (ảnh HC)
Những vườn Quất trĩu quà (ảnh HC)
Những vườn Quất trĩu quà (ảnh HC)
Huệ Chi