Cận cảnh quá trình những chú ve sầu lột xác trong đêm (P2)

25/05/2012 06:08
Nam Phong

(GDVN) - Mùa hè về với những tiếng râm ran rả rích của những chú ve sầu trên cành cây khắp mọi nơi. Tiếng ve sầu là đặc trưng của tuổi học trò gắn liền với màu tím ngắt của hoa bằng lăng, màu đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ... Ít ai hay rằng, ve sầu xuất hiện như thế nào và quá trình lột xác ra sao. Mời bạn đọc xem quá trình lột xác của những chú ve do PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại

Khi những con ấu trùng ve rời khỏi hang và leo lên những thân cây ở góc tối, chúng bắt đầu "hành trình thoát xác".
Khi những con ấu trùng ve rời khỏi hang và leo lên những thân cây ở góc tối, chúng bắt đầu "hành trình thoát xác".
Ban đầu, những con ấu trùng ve này thoát ra khỏi cải vỏ xác thì nhìn chúng như những ấu trùng vì cánh của ve chưa dài ra.
Ban đầu, những con ấu trùng ve này thoát ra khỏi cải vỏ xác thì nhìn chúng như những ấu trùng vì cánh của ve chưa dài ra.
Sau khi thoát toàn thân ra khỏi lớp xác, cánh của ve sẽ dài dần ra. Chúng sẽ bám ở đây và đợi cho cánh của chúng thực sự cứng để có thể bay được.
Sau khi thoát toàn thân ra khỏi lớp xác, cánh của ve sẽ dài dần ra. Chúng sẽ bám ở đây và đợi cho cánh của chúng thực sự cứng để có thể bay được.
Những con ve cái sẽ có hai chiếc mai nằm dưới lớp cánh, chính điều này tạo cho những con ve cái có thể kêu to hơn như ta thường thấy.
Những con ve cái sẽ có hai chiếc mai nằm dưới lớp cánh, chính điều này tạo cho những con ve cái có thể kêu to hơn như ta thường thấy.
Ve sầu thường chọn những gốc cây xà cừ, những cây có nhiều nhựa để thoát xác.
Ve sầu thường chọn những gốc cây xà cừ, những cây có nhiều nhựa để thoát xác.
Sau quá trình thoát ra khỏi lớp vỏ xác, ve sầu dần trở nên cứng cáp và màu sắc trên cơ thể chúng thay đổi dần.
Sau quá trình thoát ra khỏi lớp vỏ xác, ve sầu dần trở nên cứng cáp và màu sắc trên cơ thể chúng thay đổi dần.
Với đôi cánh đã đủ dài và đủ cứng cáp, ve sầu có thể bay lên những cành cây xanh tán hút nhựa và râm ran.
Với đôi cánh đã đủ dài và đủ cứng cáp, ve sầu có thể bay lên những cành cây xanh tán hút nhựa và râm ran.
Chúng để lại những chiếc vỏ sáp bám lại trên những gốc cây xù xì.
Chúng để lại những chiếc vỏ sáp bám lại trên những gốc cây xù xì.
Vỏ sáp của ve sầu sau khi thoát xác được dùng trong Đông y để chữa các bệnh có tính hàn.
Vỏ sáp của ve sầu sau khi thoát xác được dùng trong Đông y để chữa các bệnh có tính hàn.
Nam Phong