Chùm ảnh: Chợ Đồng Xuân - Hà Nội, người dân vẫn thờ ơ với "giặc lửa"

17/02/2012 13:00
Phạm Hải
(GDVN) - Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra những vụ cháy tại các chợ như chợ Vinh (Nghệ An), chợ Quảng Ngãi,..gây thiệt hại về tài sản...
Các vụ cháy ở các chợ lớn khiến cho nhiều người không khỏi giật mình trước sức tàn phá của "giặc lửa". Tuy nhiên, tại một số chợ lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm - Đức Viên,.. mặc dù liên tiếp xảy ra các vụ hoản hoạn nhưng người dân ở đây dường như vẫn "bình chân như vại" và thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). (Chiếc xô bé tí ghi dòng chữ PCCC nhưng lại được treo tít trên nóc chợ như thế này thì khi xảy ra cháy liệu có kịp lấy xuống để múc nước để...chữa cháy?)
Các vụ cháy ở các chợ lớn khiến cho nhiều người không khỏi giật mình trước sức tàn phá của "giặc lửa". Tuy nhiên, tại một số chợ lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm - Đức Viên,.. mặc dù liên tiếp xảy ra các vụ hoản hoạn nhưng người dân ở đây dường như vẫn "bình chân như vại" và thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).
(Chiếc xô bé tí ghi dòng chữ PCCC nhưng lại được treo tít trên nóc chợ như thế này thì khi xảy ra cháy liệu có kịp lấy xuống để múc nước để...chữa cháy?)
Những trụ chứa ống dẫn nước thì bị đập phá tơi tả và được "trưng dụng" thành...ngăn chứa đồ tại chợ Đồng Xuân
Những trụ chứa ống dẫn nước thì bị đập phá tơi tả và được "trưng dụng" thành...ngăn chứa đồ tại chợ Đồng Xuân
Những trụ chứa ống dẫn nước thì bị đập phá tơi tả và được "trưng dụng" thành...ngăn chứa đồ tại chợ Đồng Xuân
Những trụ chứa ống dẫn nước thì bị đập phá tơi tả và được "trưng dụng" thành...ngăn chứa đồ tại chợ Đồng Xuân
Các mặt hàng vải vóc, quần áo là những mặt hàng dễ cháy, dễ bắt lửa được bày la liệt lấn chiếm hết đường đi lối lại trong các chợ là một trong những nguyên nhân chính làm cản trở công tác chữa cháy trong những tình huống khẩn cấp.
Các mặt hàng vải vóc, quần áo là những mặt hàng dễ cháy, dễ bắt lửa được bày la liệt lấn chiếm hết đường đi lối lại trong các chợ là một trong những nguyên nhân chính làm cản trở công tác chữa cháy trong những tình huống khẩn cấp.
Các mặt hàng vải vóc, quần áo là những mặt hàng dễ cháy, dễ bắt lửa được bày la liệt lấn chiếm hết đường đi lối lại trong các chợ là một trong những nguyên nhân chính làm cản trở công tác chữa cháy trong những tình huống khẩn cấp.
Các mặt hàng vải vóc, quần áo là những mặt hàng dễ cháy, dễ bắt lửa được bày la liệt lấn chiếm hết đường đi lối lại trong các chợ là một trong những nguyên nhân chính làm cản trở công tác chữa cháy trong những tình huống khẩn cấp.
Các sạp, quầy bán hừng tại các chợ chủ yếu được quây, lợp bằng các chất liệu dễ cháy như xốp, gỗ, nhựa,...
Các sạp, quầy bán hừng tại các chợ chủ yếu được quây, lợp bằng các chất liệu dễ cháy như xốp, gỗ, nhựa,...
Các ổ điện được đấu nối lung tung lại ngay gần những vật liệu dễ bắt lửa như xốp, vải vóc,...
Các ổ điện được đấu nối lung tung lại ngay gần những vật liệu dễ bắt lửa như xốp, vải vóc,...
Các bình cứu hỏa thường được để trong các góc rất sâu và bị rất khó nhìn thấy vì bị đồ đạc, quần áo che khuất.
Các bình cứu hỏa thường được để trong các góc rất sâu và bị rất khó nhìn thấy vì bị đồ đạc, quần áo che khuất.
Nguyên nhân cháy tại các chợ thường là do chập điện và lửa bén vào các vật dụng dễ cháy rồi lan ra xung quanh nhưng tại chợ Đồng Xuân, rất nhiều các tủ điện đều bị "vây kín" bởi hàng hóa là đồ khô, đồ dễ cháy như hộp xốp, túi vải, quần áo.
Nguyên nhân cháy tại các chợ thường là do chập điện và lửa bén vào các vật dụng dễ cháy rồi lan ra xung quanh nhưng tại chợ Đồng Xuân, rất nhiều các tủ điện đều bị "vây kín" bởi hàng hóa là đồ khô, đồ dễ cháy như hộp xốp, túi vải, quần áo.
Nguyên nhân cháy tại các chợ thường là do chập điện và lửa bén vào các vật dụng dễ cháy rồi lan ra xung quanh nhưng tại chợ Đồng Xuân, rất nhiều các tủ điện đều bị "vây kín" bởi hàng hóa là đồ khô, đồ dễ cháy như hộp xốp, túi vải, quần áo.
Nguyên nhân cháy tại các chợ thường là do chập điện và lửa bén vào các vật dụng dễ cháy rồi lan ra xung quanh nhưng tại chợ Đồng Xuân, rất nhiều các tủ điện đều bị "vây kín" bởi hàng hóa là đồ khô, đồ dễ cháy như hộp xốp, túi vải, quần áo.
Chuông báo cháy thì bị các loại hàng hóa "án ngữ" và che kín.
Chuông báo cháy thì bị các loại hàng hóa "án ngữ" và che kín.
Chuông báo cháy thì bị các loại hàng hóa "án ngữ" và che kín.
Chuông báo cháy thì bị các loại hàng hóa "án ngữ" và che kín.
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Các trụ đặt ống dẫn nước PCCC đều đã rỉ sét và thường bị lấn chiếm thành nơi đun nấu hoặc bày hàng hóa
Thông thường, để đảm bảo an toàn, các thiết bị phòng cháy chữa cháy thường được đặt cách xa các tủ điện, thiết bị điện một đoạn để nếu có xảy ra sự cố chập, cháy điện thì có thể dễ dàng dập lửa từ xa nhưng tại một số chợ, kiểu lắp đặt ngay sát tủ điện và bị hàng hóa che lấp như thế này, khi xảy ra hỏa hoạn người cứu hỏa nếu không chết vì bị lửa cháy thì cũng chết vì...điện giật.
Thông thường, để đảm bảo an toàn, các thiết bị phòng cháy chữa cháy thường được đặt cách xa các tủ điện, thiết bị điện một đoạn để nếu có xảy ra sự cố chập, cháy điện thì có thể dễ dàng dập lửa từ xa nhưng tại một số chợ, kiểu lắp đặt ngay sát tủ điện và bị hàng hóa che lấp như thế này, khi xảy ra hỏa hoạn người cứu hỏa nếu không chết vì bị lửa cháy thì cũng chết vì...điện giật.
Bình cứu hỏa tại nhiều chợ bị người dân biến thành nơi treo, móc quần áo.
Bình cứu hỏa tại nhiều chợ bị người dân biến thành nơi treo, móc quần áo.
Bình cứu hỏa tại nhiều chợ bị người dân biến thành nơi treo, móc quần áo.
Bình cứu hỏa tại nhiều chợ bị người dân biến thành nơi treo, móc quần áo.
Nếu không bị "lấn át" bởi các đồ đạc khác như bình nước, ca cốc, phích....
Nếu không bị "lấn át" bởi các đồ đạc khác như bình nước, ca cốc, phích....
Phạm Hải