Đau xót chứng kiến thảm cảnh "cái bang nhí" tại đền Cao (Hải Dương)

02/03/2012 13:00
Cao Tuân
(GDVN) - Danh thắng đền Cao thuộc địa phận xã An Lạc (Chí Linh) không chỉ là một địa danh cổ, nơi nổi tiếng với lễ xin trùm mà còn là nơi “cái bang” hoành hành.
Lễ hội đền Cao được mở từ 21 - 25 âm lịch tháng giêng hằng năm mục đích suy tôn Thành hoàng làng và 5 vị tướng họ Vương thu hút được đông đảo du khách thập phương. Tuy nhiên những hình ảnh "Cái bang nhí" tại đây khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng
Lễ hội đền Cao được mở từ 21 - 25 âm lịch tháng giêng hằng năm mục đích suy tôn Thành hoàng làng và 5 vị tướng họ Vương thu hút được đông đảo du khách thập phương. Tuy nhiên những hình ảnh "Cái bang nhí" tại đây khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng
Bé gái này có mặt trong suốt các ngày tổ chức lễ hội đền Cao
Bé gái này có mặt trong suốt các ngày tổ chức lễ hội đền Cao
Từ những em bé lành lặn
Từ những em bé lành lặn
Đến những em tàn tật... giả
Đến những em tàn tật... giả
Cậu bé này thường xuyên cấu véo đứa em nhỏ khóc mỗi khi có du khách đi qua
Cậu bé này thường xuyên cấu véo đứa em nhỏ khóc mỗi khi có du khách đi qua
Ngồi "thiền" ngay cổng đền
Ngồi "thiền" ngay cổng đền
La liệt khắp nơi quanh đền Cao
La liệt khắp nơi quanh đền Cao
Di chuyển liên tục, nhất là những nơi có đông người qua lại
Di chuyển liên tục, nhất là những nơi có đông người qua lại
Kể cả bò la liệt để những du khách thương cảm rút hầu bao bố thí
Kể cả bò la liệt để những du khách thương cảm rút hầu bao bố thí
Cậu bé hai tuổi rưỡi bị tật mắt trái được bố mẹ dùng làm công cụ xin tiền hữu ích tại đền Cao...
Cậu bé hai tuổi rưỡi bị tật mắt trái được bố mẹ dùng làm công cụ xin tiền hữu ích tại đền Cao...
Cao Tuân