Diễn viên bán dâm nghìn đô Hồng Hà từng tham gia quảng cáo mì Gấu đỏ?

28/05/2012 06:00
Thành Chung
(GDVN) - Sau khi bị bắt ngày 24/5 với tội danh bán dâm, trả lời các câu hỏi tại cơ quan điều tra, diễn viên  Hồng Hà cho biết, từng tham gia quảng cáo sản phẩm "mì Gấu đỏ"?
Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin vào hồi 17h30 ngày 24/5, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC45 Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách sạn ở Sơn Tây – Hà Nội phát hiện và bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại 2 phòng nghỉ của khách sạn. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đỗ Trung Kiên “tức Kiên pê đê”, SN 01/09/1986, không nghề nghiệp, hiện đang thuê nhà tại số 138, ngõ 158 Ngọc Hà , Ba Đình, Hà Nội khai nhận đã có hành vi môi giới mại dâm cho gái bán dâm và khách mua dâm tại 2 địa chỉ nêu trên. 
Trong phần trả lời tại cơ quan điều tra được đăng tải trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, nữ diễn viên Hồng Hà bị bắt vì tội bán dâm đã trả lời tham gia quảng cáo cho sản phẩm mì Gấu đỏ. (Phần nội dung trong khung đỏ - Ảnh: Nguyễn Trường chụp lại).
Trong phần trả lời tại cơ quan điều tra được đăng tải trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, nữ diễn viên Hồng Hà bị bắt vì tội bán dâm đã trả lời tham gia quảng cáo cho sản phẩm mì Gấu đỏ. (Phần nội dung trong khung đỏ - Ảnh: Nguyễn Trường chụp lại).

Gái mại dâm được Kiên tuyển lựa chủ yếu là số sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh, thậm chí có cả những người đang hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và từng tham gia thi Hoa hậu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong số "chân dài" tham gia đường dây mại dâm của Kiên "pê đê", có nữ diễn viên Hồng Hà (tên thật là Hà Thị Hồng, SN 1989, quê tại Thái Bình), chính là 1 trong 2 đối tượng bán dâm. Trước khi bị bắt quả tang vì hành vi bán dâm, Hồng Hà là gương mặt mẫu khá nổi trên Internet với các bức hình diện bikini tạo dáng đầy gợi cảm bên hồ bơi. Thời gian qua, Hồng Hà được nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim, mặc dù chưa tạo được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng, nhưng cô được đánh giá sẽ trở thành gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh. Làm việc với cơ quan điều tra, diễn viên Hồng Hà cho biết, cô vào TPHCM lập nghiệp được 4 năm, lần này ra Hà Nội thăm người thân và được “chị” Kiên môi giới đi chơi với khách. “Em nghĩ đơn giản chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì. Nhưng không ngờ đến việc bị công an bắt quả tang” - Hồng Hà nói. Nữ diễn viên này cũng cho hay, cô mới quen với “má mì” Kiên được vài tháng, thông qua một người bạn. Ra Hà Nội lần này, cô được Kiên gọi đi “du lịch” với khách và hứa trả cát – sê từ 1.000 – 1.500 USD.
Trích đoạn hội thoại của diễn viên Hồng Hà được đăng tải trên báo Tuổi trẻ & Đời sống số 86.
Trích đoạn hội thoại của diễn viên Hồng Hà được đăng tải trên báo Tuổi trẻ & Đời sống số 86.
Và thật bất ngờ, cũng theo thông tin được đăng tải trên báo Tuổi trẻ & Đời sống số 86, trong buổi làm việc tại cơ quan điều tra, nữ diễn viên Hồng Hà đã rất thật thà trả lời các câu hỏi. Bất ngờ hơn cả đối với mọi người khi trong phần trả lời các câu hỏi của nữ diễn viên này được tờ báo đăng lại. Khi được hỏi Em tham gia quảng cáo sản phẩm gì? nữ diễn viên Hồng Hà đã trả lời: "Mỳ Gấu đỏ chị ạ". Đồng thời, nữ diễn viên Hồng Hà cũng tỏ ra sợ hãi: "Em sợ lắm. Chị ơi chắc sau vụ này người ta sẽ bỏ hết clip quảng cáo trên truyền hình của em nhỉ?"..."Trong các mẫu quảng cáo chưa bao giờ có cô đó cả" Trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam xung quanh câu trả lời của nữ diễn viên bám dâm nghìn đô Hồng Hà vào chiều tối chủ nhật ngày 27/5, ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty CP thực phẩm Á Châu (AsiaFoods) đã phủ nhận thông tin này. Theo ông Minh cho biết: "Khoảng 1 năm trước khi tôi chưa về thì mì Gấu đỏ rất ít làm quảng cáo, nhưng từ khi tôi về đảm nhận công tác đến nay thì trong các mẫu quảng cáo chưa bao giờ có cô đó cả, bởi chúng tôi toàn dùng người thường chứ không dùng ngôi sao". Ông Minh cũng khẳng định chính ông là người duyệt quảng cáo và cho đến giờ phút này "chưa bao giờ dùng người mẫu cả".
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến với bạn đọc...
Thành Chung