Độc giả phản ứng ngay gắt trước ý kiến chấm dứt hoạt động Facebook

16/11/2012 15:24
Phạm Liễu (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết của độc giả Phạm Quốc Dũng với nội dung "Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam", tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả.
Trong vài trăm comment, email gửi đến tòa soạn thì trong đó hầu hết phản bác ý kiến mà anh Phạm Quốc Dũng đưa ra. Hầu hết đều bày tỏ quan điểm trái ngược, không đồng tình với quan điểm của độc giả Phạm Quốc Dũng.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Độc giả tên Thiên đặt ra hàng loạt những câu hỏi: “Tại sao lại đòi chấm dứt khi ai ai cũng có quyền tự do ngôn luận? Tại sao lại chấm dứt khi không tự hỏi cán bộ đã làm gì khiến dân không vừa lòng, dẫn đến Anti? Tại sao không xem nguồn mà đòi chặn ngọn? Cái gì cũng có phải nguyên do của nó chứ. Nếu cứ căn cứ vào đây thì các trang như Blog, wordpress... cũng phải đóng hết”. Ý kiến chia sẻ đã nhận được 520 lượt thích ngay sau khi chia sẻ.
Độc giả đóng góp ý kiến xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
“Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do bình đẳng, mọi người đều có ý kiến riêng của mình và có quyền tự do diễn đạt ý kiến đó. Cán bộ là “đầy tớ của nhân dân”, người chủ thì có quyền nhận xét về những ngườ đầy tớ của mình chứ, tôi nói vậy có sai không? Còn về facebook, đã có hệ thống quản lý riêng của nó, nếu bạn có ý kiến gì thì tìm đến đó mà ý kiến chứ”, độc giả Huỳnh Minh chia sẻ. Bản thân tôi nghĩ rằng: Facebook không có hại, không phải là xấu, nếu có xấu chỉ là do bản thân người dùng nó vào mục đích xấu thôi. Xã hội ngày càng phát triển thì tại sao mình lại muốn về thời nguyên thủy sống cơ chứ? Giả dụ nếu có cấm thì sao chứ? Cái gì càng cấm thì lại càng thích lách luật, ở Việt Nam là vậy mà.
ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)
Tôi nghĩ, thay bằng việc cấm facebook hoạt động ở Việt Nam, tại sao lại không đề ra những quy định kiểm soát nó chứ? Tất cả những nội dung xấu, đồi trụy, phản động, gây kích động dân chúng cần điều tra rõ và xử lý theo pháp luật.  Độc giả Vân Anh nêu lên quan điểm riêng của mình và đề xuất phương án nhằm quản lý hoạt động facebook tại Việt Nam. Bài viết có cái nhìn thiển cận về xu hướng phát triển, hội nhập... Tác giả bài viết chắc ít nhiều cũng vào facebook được đôi ba lần, chỉ nhìn vào cái góc của nó nên chưa ngộ ra những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Không phải tự nhiên mà facebook phát triển như vậy, thành viên facebook đủ thành phần, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng còn có account. Chắc vì thế mà nước họ "chậm phát triển" vậy? Độc giả Hái Hữu Vinh cho biết. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, kể cả con người cũng vậy thôi. Chỉ có 1 bộ phận nhỏ sử dụng facebook như công cụ đả kích. Chứ ko phải ai cũng vậy.  Độc giả Trần Công có những chia sẻ dành riêng với Phạm Quốc Dũng: “Thưa bạn! Chúng ta đang sống trong 1 xã hội mở. Chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình. Đó là ''quyền tự do ngôn luận''. Bạn có thể nói là 1 trong những người có suy nghĩ thiển cận nhất (có thể bạn bị cận thị nhận thức). Bị chửi ư? (tôi không ủng hộ chuyện này, tôi hoàn toàn phản đối chuyện dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và thô tục) nhưng cái gì cũng có mặt tốt và trái của nó.  Nếu bạn thông minh, khi bị góp ý bị phản đối thì người ta sẽ đặt ra lí do tại sao mình bị phản đối? Và nhận được những ý kiến góp ý người ta nhận thức lại như thế nào? Nhờ có những trang mạng xã hội như thế này thì những người lãnh đạo như bạn nói, mới có thể hiểu hơn về người dân, những suy nghĩ của họ. Họ cần gì? Họ muốn gì? Họ đi quá đà về chuyện gì ? Để còn chỉnh sửa bản thân cũng như định hướng xã hội. Còn bạn thì tốt nhất về chùm chăn đi ngủ đi nhé!
Độc giả đóng góp ý kiến xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Phạm Liễu (Tổng hợp)