Góc ảnh: Cầu cạn hiện đại nhất thủ đô nhìn từ trên cao

18/04/2012 13:51
Bá Đô/ VnExpress
Dài gần 9km, đường trên cao vành đai 3 - cầu cạn hiện đại nhất thủ đô - đang được hoàn thiện, góp phần giải quyết ách tắc giao thông từ cửa ngõ phía Nam sang phía Tây Hà Nội.

Dự án đường vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 2) từ bắc hồ Linh Đàm tới Mai Dịch dài gần 9km, với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Cầu cạn chạy qua 3 quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và Cầu Giấy được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.
Dự án đường vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 2) từ bắc hồ Linh Đàm tới Mai Dịch dài gần 9km, với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Cầu cạn chạy qua 3 quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và Cầu Giấy được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.
Hiện nay, nút giao Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi mới chỉ hoàn thiện phần cột trụ.
Hiện nay, nút giao Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi mới chỉ hoàn thiện phần cột trụ.
Còn lại, nhiều nút khác đang trong quá trình lắp dầm.
Còn lại, nhiều nút khác đang trong quá trình lắp dầm.
Diện mạo của cây cầu cạn hiện đại bắt đầu hiện hữu trên những trục đường huyết mạch của thủ đô.
Diện mạo của cây cầu cạn hiện đại bắt đầu hiện hữu trên những trục đường huyết mạch của thủ đô.
Phần cầu cạn trên đường Khuất Duy Tiến...
Phần cầu cạn trên đường Khuất Duy Tiến...
... đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng.
... đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng.
Nhiều phần thi công quan trọng trên cây cầu hiện đại này đã được hoàn thiện.
Nhiều phần thi công quan trọng trên cây cầu hiện đại này đã được hoàn thiện.
Việc làm lan can, mặt cầu...
Việc làm lan can, mặt cầu...
... đang được những công nhân gấp rút thi công.
... đang được những công nhân gấp rút thi công.
Đoạn đấu nối với cầu cạn Pháp Vân tại bán đảo Linh Đàm được hoàn thiện sớm nhất.
Đoạn đấu nối với cầu cạn Pháp Vân tại bán đảo Linh Đàm được hoàn thiện sớm nhất.
Dự kiến, chậm nhất ngày 30/6 cầu sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Sau khi khánh thành cầu cạn vành đai 3 sẽ kết nối hệ thống giao thông từ phía Nam sang phía Tây của thủ đô.
Dự kiến, chậm nhất ngày 30/6 cầu sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Sau khi khánh thành cầu cạn vành đai 3 sẽ kết nối hệ thống giao thông từ phía Nam sang phía Tây của thủ đô.

Bá Đô/ VnExpress