Góc ảnh: Nhộn nhịp chợ phiên của đồng bào người Mông - Hà Giang (P2)

11/03/2012 07:06
Cao Tuân
(GDVN) - Nằm giữa lưng núi, chợ Lũng Phìn (Đồng Văn - Hà Giang) là nơi kết tinh văn hóa của người dân tộc Mông. Nó mang bản sắc riêng mà chỉ nơi đây mới có.
Nơi họp chợ là trung tâm xã Lũng Phìn, nằm sát cạnh những con núi cao và đẹp
Nơi họp chợ là trung tâm xã Lũng Phìn, nằm sát cạnh những con núi cao và đẹp
Rượu do tự tay người dân tộc cất nên khá nặng
Rượu do tự tay người dân tộc cất nên khá nặng
Có nhiều loại rượu: Rượu gạo, rượu sắn, rượu ngô... tùy người mua chọn và ưng ý
Có nhiều loại rượu: Rượu gạo, rượu sắn, rượu ngô... tùy người mua chọn và ưng ý
Hàng tạp hóa ở đây chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc
Hàng tạp hóa ở đây chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc
Vải lụa cũng vậy
Vải lụa cũng vậy
Chợ họp 6 ngày một lần nên khá đông người và hàng hóa cũng phong phú
Chợ họp 6 ngày một lần nên khá đông người và hàng hóa cũng phong phú
Một gian nhà nhỏ của chợ là nơi người dân thưởng thức những món ăn dân tộc
Một gian nhà nhỏ của chợ là nơi người dân thưởng thức những món ăn dân tộc
Một bát mì tôm giá chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng
Một bát mì tôm giá chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng
Nơi bày bán bánh kẹo thu hút đông trẻ con
Nơi bày bán bánh kẹo thu hút đông trẻ con
,
,
Tranh thủ ngủ chờ bố mẹ
Tranh thủ ngủ chờ bố mẹ
Địu trên vai những món hàng mua được từ chợ về nhà
Địu trên vai những món hàng mua được từ chợ về nhà
Anh Lìn phấn khởi sau một ngày đi chợ đã chọn mua được một chiếc nồi nhôm đẹp và không đắt
Anh Lìn phấn khởi sau một ngày đi chợ đã chọn mua được một chiếc nồi nhôm đẹp và không đắt
Nhộn nhịp lúc chợ gần tan (Ảnh C. Tuân)
Nhộn nhịp lúc chợ gần tan (Ảnh C. Tuân)
Cao Tuân