Hà Nội: Dây cáp điện đổ rạp xuống đoạn đường dài gần nửa cây số

08/06/2013 06:40
Lê Hảo - Vũ Quy
(GDVN) - Đây là thực trạng mà nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được ở đoạn đường Giải Phóng - gần khu vực bến xe Nước Ngầm, một đoạn đường dài chừng 300 mét dây cáp lớn, nhỏ đan xen lẫn nhau rất lộn xộn đổ rạp xuống, vắt lên rào ngăn cách, làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, làm mất mĩ quan đường phố.

Theo những người dân sinh sống ở gần khu vực này nguyên nhân dẫn tới tình trạng các dây cáp quang điện nằm la liệt như hiện nay là do tai nạn của một chiếc xe ô tô cỡ lớn chở đất đá quên không hạ ben xe nên vấp phải đường dây kéo đổ hàng loạt cột chống nên dây cáp xuống.

Ông Trần Văn Vinh người sinh sống ở khu vực này cho biết: "tình trạng này đã kéo dài 3 tháng rồi, người ta đã đến dựng lại cột điện thế nhưng dây thì vẫn chưa ai treo lên và vẫn cứ để nằm như thế"

Thiết nghĩ nếu tình trạng này còn kéo dài thì nó có thể tiềm ẩn những mối nguy hại lớn cho người tham gia giao thông nếu như cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.

Nhiều tại nạn thương tâm đã xảy ra.
Nhiều tại nạn thương tâm đã xảy ra.
Người tham gia giao thông rất dễ mắc phải khi quá đông
Người tham gia giao thông rất dễ mắc phải khi quá đông
Gây mất mỹ quan nơi đô thị
Gây mất mỹ quan nơi đô thị
Đây là đoạn đường có mật độ người tham gia giao thông rất đông vào giờ cao điểm

Đây là đoạn đường có mật độ người tham gia giao thông rất đông vào giờ cao điểm


Mớ bòng bong được phủ kín chạy dọc theo tuyến đường
Mớ bòng bong được phủ kín chạy dọc theo tuyến đường
Nguy hiểm rình rập tính mạng cảu người tham gia giao thông.
Nguy hiểm rình rập tính mạng cảu người tham gia giao thông.
 
Lê Hảo - Vũ Quy