Hiệu trưởng nhắn tin xin lỗi phụ huynh, trả lại cả trăm triệu đồng lạm thu

09/11/2017 08:55
TRỰC NGÔN
(GDVN) - “Tôi đã nhắn tin qua thư điện tử xin lỗi phụ huynh vì những khoản thu không đúng”, bà Nguyễn Thị Giang nói.

Nhiều trường trả lại tiền lạm thu đang là hồi chuông cảnh tỉnh cho một số các trường khác trên khắp cả nước. 

Số tiền lạm thu được trả lại chỉ khi có sự lên tiếng, phát hiện của phụ huynh, học sinh, giáo viên nhà trường. 

Ngày 08/11, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Trường Mầm non Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội cho biết, đã trả lại hàng trăm triệu đồng cho các phụ huynh vì thu sai quy định.

“Chúng tôi đã nhắn tin điện tử tới các phụ huynh xin lỗi và trả lại những khoản tiền thu sai quy định. Trong đó có khoản tiền tạm ứng và tiền thu tự nguyện”, bà Nguyễn Thị Giang cho biết.

Khuôn viên Trường Mầm non Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (ảnh News.zing.vn)
Khuôn viên Trường Mầm non Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (ảnh News.zing.vn)

Theo đó, số tiền nhà trường phải trả lại cho phụ huynh: 107 triệu đồng tiền phụ huynh tự nguyện đóng góp từ tháng 7, mức bình quân đóng góp là từ 200 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng;  200 triệu đồng tiền điện và vệ sinh, mức thu 300.000 đồng/học sinh. 

Bà Giang cũng thừa nhận đã thu sai quy định và không làm đúng quy trình khi cho tạm ứng số tiền đã thu làm mái tôn hiên.

Lý giải về khoản tiền điện, bà Giang cho biết, trung bình mỗi tháng, nhà trường phải nộp khoảng 23 triệu đồng.

Hiệu trưởng nhắn tin xin lỗi phụ huynh, trả lại cả trăm triệu đồng lạm thu ảnh 2

Phụ huynh chống lạm thu, học sinh chịu cảnh nằm đấtý giải thêm về tiền điện, trung bình mỗi tháng, tiền điện của nhà trường phải chi khoảng 23 triệu đồng.

“Tôi cũng mới lên làm hiệu trưởng từ tháng 7, nên có những khoản thu chúng tôi chưa chi tiêu đến.

So với quy định của ngành giáo dục những khoản nào sai chúng tôi xin trả lại cho phụ huynh và xin rút kinh nghiệm cho những năm học sau”, bà Giang chia sẻ.

Về số tiền tạm ứng 250 triệu đồng quỹ công nhưng không có sự giám sát của Hội đồng nhà trường,

Vị lãnh đạo nhà trường giải thích, bà có tạm ứng và đã trả lại số tiền đó cho nhà trường.

Số tiền tạm ứng đã được đoàn kiểm tra công vụ của quận Đống Đa phát hiện ngày 1/11.

Trước đó, nhiều giáo viên trường Mầm non Láng Thượng tố cáo hiệu trưởng lạm quyền, thu một số khoản sai quy định và thực hiện sai quy trình hàng trăm triệu đồng tiền tự nguyện trong chi phí sửa chữa.

Giáo viên tố hiệu trưởng tự quyết, không cần cấp trên phê duyệt theo quy định, không bàn bạc thông qua Hội đồng nhà trường.

Đồng thời, hiệu trưởng tự ý tạm ứng 250 triệu đồng quỹ công nhưng không có sự giám sát của Hội đồng nhà trường.

Ngày 6/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa đã làm việc với nhà trường liên quan số tiền thu, chi sai.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Hà Nội, đã tới trường Mầm non Láng Thượng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, xem xét cụ thể sự việc.

TRỰC NGÔN