Học sinh gửi thư kêu cứu, tố quy tắc đô thị Đà Nẵng nhũng nhiễu

29/05/2018 06:00
Tấn Tài
(GDVN) - Một học sinh có cha mẹ buôn bán vỉa hè đã gửi thư cầu cứu lên Chủ tịch Đà Nẵng, tố cáo sự “nhũng nhiễu”, chèn ép của cán bộ quy tắc đô thị.

Ngày 28/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hải Châu và Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực quản lý đô thị (quy tắc đô thị) để quán triệt thái độ làm việc.

Sau bức thư kêu cứu của học sinh, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan sở ngành, quận/huyện chấn chỉnh hoạt động lực lượng quy tắc đô thị. Ảnh: TT
Sau bức thư kêu cứu của học sinh, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan sở ngành, quận/huyện chấn chỉnh hoạt động lực lượng quy tắc đô thị. Ảnh: TT

Trong công văn này cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã nhận được email của công dân phản ánh về tác phong, thái độ làm việc của một số cán bộ quy tắc đô thị quận Hải Châu.

Cụ thể, đó là một lá thư kêu cứu của một học sinh gửi đến Chủ tịch Đà Nẵng, phản ánh việc một số cán bộ đô thị quận Hải Châu có hành vi hù dọa, ép người buôn bán trên vỉa hè phải đưa tiền.

Cuối năm 2017 gia đình con khốn khổ đủ thứ chuyện phải lo tiền cho ba một phần, một phần cuối năm mấy chú quy tắc cứ tới quán mẹ con hù dọa, chửi bới rồi đòi viết biên bản phạt này phạt nọ.

Trong khi đó mẹ con buôn bán lúc nào cũng làm theo sự sắp xếp của mấy chú hết chứ không có lấn chiếm lề đường và chỉ để đồ đạc ở bên trong vạch kẻ màu trắng của mấy chú kẻ đó.

Con nghĩ hình như mấy chú cố tình làm vậy để xin tiền mẹ con cho cuối năm, cho vậy cũng được đi.

Thì nói chuyện cuối năm xin tiền thì mẹ con cho, đằng này mấy chú nói chuyện rất là vô văn hóa, nói tục tĩu.

Có lần con thấy mấy chú đến quán con uống nước lần nào mẹ con cũng không dám đòi tiền mấy chú.

Ngồi uống nước rồi lấy bài ra đánh bài. Mẹ con không cho đánh bài mấy chú cũng đánh, mấy chú kêu không sợ ai hết nên chơi một xí rồi nghỉ” (trích một đoạn trong lá thư).

Học sinh gửi thư kêu cứu, tố quy tắc đô thị Đà Nẵng nhũng nhiễu ảnh 2Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ

Ngoài ra, bức thư của học trò có ba mẹ buôn bán vỉa hè cũng bày tỏ bức xúc vì những cán bộ quy tắc đô thị này hành xử như kiểu “giang hồ”.

Và cũng nói lên nỗi khó khăn, nhọc nhằn của những người “buôn thúng, bán bưng” ở dọc các vỉa hè.

Trên cơ sở phản ánh của công dân, Chủ tịch Đà Nẵng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với Giám đốc sở Nội vụ tổ chức gặp mặt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị.

Mục đích nhằm quán triệt, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ...

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu công khai toàn bộ nội dung email công dân phản ánh (bức thư của một học sinh) tại buổi gặp mặt nói trên.

Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/6.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở gồn: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các quận/huyện trên địa bàn thành phố;

Trong tháng 6/2018 thực hiện việc tổ chức gặp mặt để quán triệt thái độ làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính, kết hợp với tập huấn chuyên sâu về công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị cho toàn thể lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị trên địa bàn. 

Tấn Tài