Kết luận bước đầu của công an về vụ đầu cá, cơm mốc ở Trường Mầm non Phú Mỹ

25/10/2018 06:51
Phan Tuyết
(GDVN) - "Báo cáo của công an chung chung, chỉ mới dừng lại ở mức độ tìm hiểu sự việc, chứ chưa xác định được có hay không việc trẻ phải ăn cơm mốc, đầu cá".

Sau khi Trường Mầm non Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra chuyện phụ huynh phát hiện bữa ăn trưa ngày 9/10 của các bé là cơm nấu từ gạo mốc và đồ ăn chỉ toàn đầu cá.

Cũng thời gian này rộ lên thông tin chính phụ huynh mang cơm, đầu cá từ bên ngoài đưa vào trường… Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ. 

Ngày 23/10, công an thị xã Phú Mỹ đã có báo cáo với Uỷ ban nhân dân thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Theo công an, qua làm việc, tổ cấp dưỡng của Trường Mầm non Phú Mỹ nói rằng gạo nấu cơm cho trẻ được vò rồi bỏ lên khay hấp chín.

Gạo có màu ngà ngà, không trắng nhưng không có dấu hiệu bị mốc.

Còn cá diêu hồng được nhập nguyên con. Trước khi nấu chín, đã làm cá sạch sẽ, cắt thành 3 phần đầu, mình, đuôi. Sau khi sốt cà chua, cá được chia đều cho các lớp.

Về phía giáo viên chủ nhiệm, một số cô cũng xác nhận cơm bị khô, có màu ngà ngà. Trong cơm có một số hạt bị xanh hoặc đen.

Trước ngày xảy ra sự việc, giáo viên đã có phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường về việc gạo nấu cho trẻ bị mốc và yêu cầu đổi gạo khách nhưng nhà trường vẫn chưa đổi.

Tin nhắn giáo viên yêu cầu Hiệu phó Trường Mầm non Phú Mỹ đổi gạo. Ảnh do tác giả cung cấp
Tin nhắn giáo viên yêu cầu Hiệu phó Trường Mầm non Phú Mỹ đổi gạo. Ảnh do tác giả cung cấp

Vào buổi trưa 9/10, khi thấy tình trạng cơm như trên, giáo viên không cho trẻ ăn mà gọi điện cho một số phụ huynh để có hướng giải quyết.

Còn cá đều có phần đầu, mình và đuôi nhưng giáo viên thừa nhận phần đầu nhiều hơn.

Bà Loan (người cung cấp gạo, thực phẩm cho Trường Mầm non Phú Mỹ) cho biết, loại gạo nấu cho trẻ là gạo ruộng, có màu ngà.

Trước ngày sự việc xảy ra, bà có nhận được điện thoại của hiệu phó yêu cầu đổi gạo nhưng do việc bận nên chưa thực hiện được.

Ngày 9/10, bà Loan tiếp tục nhận được điện thoại đổi gạo, khi bà cho xe đến lấy gạo về thì nhiều phụ huynh chặn lại và lấy 1 bao để phản ánh với đoàn thanh tra.

Phụ huynh cho rằng gạo nhà trường sử dụng không đảm bảo nên cơ sở đã đưa xe đến để tẩu tán.

Qua việc điều tra, công an thị xã Phú Mỹ khẳng định không có việc phụ huynh mang cơm mốc, đầu cá từ bên ngoài đưa vào.

Cơm và thức ăn được lấy từ các lớp của Trường Mầm non Phú Mỹ.

Bữa ăn của trẻ ở Trường mầm non Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu bị tố cơm được nấu từ gạo mốc(ảnh cắt từ video clip)
Bữa ăn của trẻ ở Trường mầm non Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu bị tố cơm được nấu từ gạo mốc(ảnh cắt từ video clip)

Ông Nguyễn Văn Thắm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết:

Báo cáo của công an chung chung, chỉ mới dừng lại ở mức độ tìm hiểu sự việc, chứ chưa xác định được có hay không việc trẻ phải ăn cơm mốc, đầu cá.

Tôi yêu cầu phải làm rõ điều này và công an phải chịu trách nhiệm khi công bố”.

Kết luận bước đầu của công an về vụ đầu cá, cơm mốc ở Trường Mầm non Phú Mỹ ảnh 311 giáo viên đứng đơn tố cáo hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Mỹ sai phạm

Ông Thắm cho biết thêm do có sự thay đổi thành viên trong đoàn thanh tra (do yêu cầu của chính giáo viên) liên quan đến 12 nội dung mà tập thể giáo viên Trường Mầm non Phú Mỹ tố cáo hiệu trưởng, nên thời gian kết luận sự việc bị kéo dài vì những người mới phải tiếp cận hồ sơ lại từ đầu.

Hiện nay, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Mỹ đã xin nghỉ đi chữa bệnh.

Điều hành nhà trường là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

Việc ăn uống của trẻ hiện có 3 cấp dưỡng của trường trong số 8 người trước đây đã đi làm lại.

Hằng ngày, một số giáo viên của các lớp Chồi, Mầm xuống phụ với các cô nhà bếp để lo bữa ăn cho trẻ.

Trước mắt mọi hoạt động của nhà trường đã bắt đầu ổn định.

Tập thể giáo viên nhà trường và phụ huynh vẫn đang mong mỏi kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng nơi này.

Phan Tuyết