Khí thải lò thép tấn công trường học, hàng chục học sinh phải cấp cứu

06/01/2018 18:16
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Khí thải trắng đục từ nhà máy thép bao phủ sân trường khiến cho hàng chục học sinh trung học cơ sở đang trong giờ học có dấu hiệu bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Sáng 6/1, Trường trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã phải dừng buổi học sau khi toàn bộ khuôn viên bị bao phủ bởi màn khói độc khiến hàng chục học sinh lớp 6 bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động dây chuyền luyện thép gây ô nhiễm của Công ty cổ phần thép Việt Nhật.

Đang học bị choáng ngất

Sáng sớm 6/1, khi các học sinh khối 6 Trường trung học cơ sở Quán Toan tới trường đã thấy khói từ ống khói của Nhà máy thép Việt Nhật gần đó toả ra bay vào sân trường. Luồng khói trắng đục từ phía nhà máy thép mỗi lúc một đậm đặc theo gió bay về phía sân trường mang theo mùi khét, hăng hắc.

Hàng chục học sinh bị ngộ độc khí thải tại trường trong giờ học
Hàng chục học sinh bị ngộ độc khí thải tại trường trong giờ học 

Tới khoảng 8 giờ sáng, khói đục đã bao phủ cả sân trường, tấn công vào lớp học khiến cho hàng chục học sinh có biểu hiện tức ngực, khó thở, buồn nôn. Lãnh đạo trường vội báo cáo lãnh đạo quận Hồng Bàng xin phép cho học sinh nghỉ học, đồng thời, tổ chức đưa các học sinh có biểu hiện ngộ độc khí đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tràng An.

Cháu Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 6A2 Trường trung học cơ sở Quán Toan, cho biết khi cả lớp cháu đang học tiết 1 là môn toán thì thấy có mùi khói khét khét, hăng hắc. Sau đó Quỳnh thấy chóng mặt, khó thở, cay mắt, buồn nôn. Cùng lúc này, có hàng chục bạn trong lớp cũng có biểu hiện choáng ngất, đau đầu, tức ngực.

Cháu Nguyễn Thuỳ Linh, học sinh lớp 6A5 cho biết, sau khi trường bị khói độc bao phủ, các học sinh được cho nghỉ học. Nhưng khi cháu Linh về tới nhà thì thấy khó thở, buồn nôn nên gia đình vội đưa cháu đi cấp cứu.

Bà Vũ Thị Cúc, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quán Toan, cho biết toàn trường có 21 học sinh và 2 cô giáo có biểu hiện ngộ độc khí thải đã được đưa đi cấp cứu. Số học sinh bị ngộ độc khí thải đa số là học sinh lớp 6A2 vì khi khói tràn vào trường, lớp này không kịp đóng cửa còn các lớp khác đóng kịp cửa nên mức độ nhiễm độc ít hơn.

Trường trung học cơ sở Quán Toan phải dừng buổi học do bị khói độc từ nhà máy thép bao phủ
Trường trung học cơ sở Quán Toan phải dừng buổi học do bị khói độc từ nhà máy thép bao phủ

Bác sĩ Trấn Tuấn Lâm, Phòng khám đa khoa Tràng An, cho biết sáng 6/1, sau khi cấp cứu, có 15 học sinh và 2 cô giáo đã hồi phục, còn 6 học sinh bị ngộ độc nặng hơn tiếp tục phải điều trị. Theo bác sĩ Lâm, tất cả học sinh đều có hiện tượng choáng ngất, đau đầu, khó thở là triệu chứng ngộ độc khí CO.

Dừng hoạt động dây chuyền gây ô nhiễm

Bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng, cho biết sau sự cố môi trường gây ảnh hưởng tới sức khoẻ học sinh, bà Nhẫn cùng cơ quan chức năng của quận, thành phố đã tiến hành kiểm tra, xử lý.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định sự cố ngộ độc khí thải khiến hàng chục học sinh phải đi cấp cứu do hệ thống túi lọc bụi của Nhà máy thép Việt Nhật bị cháy. Chính hệ thống túi lọc bụi bị cháy này đã tạo ra khói độc dẫn tới tình trạng ngộ độc cho học sinh.

Cơ quan chức năng tiến hành quan trắc môi trường tại trường trung học cơ sở Quán Toan
Cơ quan chức năng tiến hành quan trắc môi trường tại trường trung học cơ sở Quán Toan

Ông Nguyễn Văn Phi, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thép Việt Nhật cho biết, sự cố cháy túi lọc bụi đã xảy ra từ 5 giờ 30 phút sáng 6/1. “Tới 6 giờ chúng tôi đã cho dừng hoạt động hệ thống luyện thép này nhưng khói do túi lọc cháy sinh ra vẫn toả ra môi trường nên đã ảnh hưởng tới trường học” – ông Phi nói.


Khí thải lò thép tấn công trường học, hàng chục học sinh phải cấp cứu ảnh 4

Sập lan can trường học khiến 16 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Ông Trần Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hải Phòng, cho biết sau khi tiến hành kiểm tra tại Công ty thép Việt Nhật, đoàn kiểm tra đã thống nhất yêu cầu doanh nghiệp này phải dừng ngay hoạt động của dây chuyền luyện thép gây ô nhiễm, khẩn trương khắc phục sự cố.

Sau khắc phục sự cố, Công ty thép Việt Nhất phải báo cáo Sở Tài nguyên – Môi trường để tiến hành quan trắc, đánh giá chất lượng khí thải của lò luyện thép. Trường hợp khí thải chưa đạt chuẩn thì doanh nghiệp này phải tiếp tục dừng hoạt động để khắc phục triệt để.

“Công ty chỉ được hoạt động lại khi chất lượng khí thải của lò luyện thép đạt quy chuẩn cho phép” – ông Tuấn nói.

ĐỖ HOÀNG