Kỳ họp tới: Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Yến

17/05/2012 18:34
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến. Trong 4 tháng, hơn 3.000 người chết thảm vì tai nạn giao thông... là những tin nóng ngày 17/5.
Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Yến 

VnExpress đưa tin, chiều 17/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu với bà Đặng Thị Hoàng Yến ở đầu kỳ họp tới. Trước đó, bà Yến đã có đơn từ nhiệm. 

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Việt Dũng/ Tuổi Trẻ.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Việt Dũng/ Tuổi Trẻ.

Tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 13, ông Phúc cho biết, vừa qua, Ban công tác đại biểu Quốc hội đã xác minh, làm rõ, đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến không trung thực. Bà này từng là Đảng viên, có chồng là Jimmy Trần đang bị Bộ Công an khởi tố, truy nã nhưng lại không kê khai. Ông Phúc đánh giá: "Đại biểu Yến không gương mẫu".

Sau khi Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, bà Yến đã có đơn xin từ nhiệm. Theo ông Phúc, điều 57 Luật tổ chức Quốc hội quy định, đại biểu vi phạm phải bị bỏ phiếu bãi nhiệm.
Trong 4 tháng, hơn 3.000 người chết thảm vì tai nạn giao thông 
Thông tin trên VOV Online, chiều 17/5, Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Báo cáo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: tình hình trật tự an toàn giao thông từ đầu năm đến nay chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí. 4 tháng, cả nước xảy ra 3.660 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.167 người, bị thương 2.712 người, giảm 929 vụ và giảm 694 người chết, 830 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. 
Bắt giam công an viên buôn điện thoại trong trại giam
Nguồn tin trên Thanh Niên Online, ngày 17/5, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Hạnh (24 tuổi, ngụ P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Hạnh là binh nhất, chiến sĩ nghĩa vụ công an, được phân công làm cán bộ quản lý người bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (TX.Đồng Xoài).

Trong tháng 3/2012, Hạnh đã mua một số điện thoại di động, sim số và thẻ cào điện thoại rồi đưa cho bị can trong trại tạm giam sử dụng, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra tội phạm của công an vì đã có sự thông cung lẫn nhau.

Ngoài ra, Hạnh còn tranh thủ kinh doanh buôn bán điện thoại cho một số phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam này.

Sắp diễn ra Cuộc thi dù bay quốc tế tại Đà Nẵng

Báo Tin tức đưa tin, từ 23 đến 27/5, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIPR 2012), với sự tham dự của 25 vận động viên đến từ Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, Ba Lan... 
Biểu diễn dù bay trên biển tại chương trình "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2009". Ảnh: Văn Sơn-TTXVN
Biểu diễn dù bay trên biển tại chương trình "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2009". Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

DIPR 2012 có chủ đề “Đà Nẵng tầm cao mới” do UBND thành phố Đà Nẵng đăng cai; Công ty cổ phần C.A.T.I tổ chức dưới sự tư vấn của Liên đoàn dù lượn và diều lượn Nhật Bản (JHF) và Công ty Airea - Nhật Bản. 
Dừng đề xuất quản taxi bằng màu sơn

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 16/5, Sở GTVT Hà Nội gặp gỡ, trao đổi với Hiệp hội Vận tải Hà Nội và Viện Chiến lược và Phát triển (TDSI) thuộc Bộ GTVT về việc quản lý hoạt động của taxi, sau khi TDSI đưa ra đề án Quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng taxi tại Thủ đô.
Theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, đề xuất phân vùng hoạt động của taxi từ vành đai 3 trở vào của TDSI là không hợp lý.

“Taxi không thể chở khách ra khỏi ngoại thành rồi bỏ đó, càng không thể chạy tuyến cố định như xe buýt.
Do vậy, không thể khoanh vùng hoạt động của taxi trong khu vực các quận nội thành”, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, nói.

Về quy định taxi phải cùng một màu sơn, ông Liên cho rằng, như vậy sẽ ảnh hưởng quyền lợi và thương hiệu của doanh nghiệp (DN).

Về việc dừng thành lập DN taxi mới, ông cho rằng, đây là việc làm vượt thẩm quyền của Sở GTVT và cần phải xem xét lại.

Tổng thống Obama đối mặt với thách thức tài chính
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, gần như chắc chắn Tổng thống Barack Obama sẽ không thể đạt mục tiêu quyên được 1 tỷ USD cho quỹ vận động tranh cử tổng thống của mình.
Trong khi đó, ông lại hứng chịu một chiến dịch lớn với những quảng cáo không mấy thân thiện từ phía đối thủ, cựu Thống đốc Mitt Romney của đảng Cộng hòa.
Tổng thống Mỹ Obama. Nguồn: TTXVN.
Tổng thống Mỹ Obama. Nguồn: TTXVN.

Số liệu vận động quỹ tranh cử của ông Obama công bố ngày 16/5 cho biết tổng thống đương nhiệm và đảng Dân chủ chỉ huy động được 43,6 triệu USD trong tháng Tư vừa qua, giảm gần 10 triệu USD so với con số 53 triệu USD mà họ đã quyên được trong một tháng trước đó. 
Như vậy, tổng số quỹ ông Obama vận động được tính đến hết tháng 4/2012 là 239,6 triệu USD. Con số này còn cách rất xa so với mục tiêu 1 tỷ USD mà ông Obama đã đưa ra, đồng thời cũng ít hơn so với số quỹ mà ông đã huy động được cách nay bốn năm. 
Máy bay Pakistan đâm nhau giữa trời, 4 phi công thiệt mạng

Dân trí dẫn lại tin trích nguồn AFP cho hay, 2 chiếc máy bay hạng nhẹ của không quân Pakistan đã đâm nhau trên không trong một sứ mệnh huấn luyện thông thường ở tây bắc thủ đô Islamabab hôm nay, khiến 4 phi công thiệt mạng.

Các máy bay của không quân Pakistan tham gia một buổi trình diễn hồi năm 2005.
Các máy bay của không quân Pakistan tham gia một buổi trình diễn hồi năm 2005.

Đây là vụ tai nạn thứ 6 của không quân Pakistan và thứ 2 chỉ trong 1 tuần qua, gây ra những lo ngại về độ an toàn của phi đội chủ yếu do Trung Quốc và Pakistan chế tạo.

Sau khi va chạm, một trong số hai chiếc máy bay chân vịt 2 chỗ ngồi Mushshak đã đâm xuống một ngôi nhà, làm 1 bé gái và một cụ ông bị thương. Chiếc thứ 2 rơi xuống một cánh đồng gần đó tại khu vực Rashkai, cách thủ đô Islamabab 160km về phía tây bắc.
Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm.
Hải Phong (Tổng hợp)