Người dân Hà Nội nháo nhào với thời tiết nắng nóng lên đến 41 độ C

03/05/2012 14:31
Trang Thu - Trần Kháng
(GDVN) - Trong tiết trời oi bức 40 - 42 độ C, người dân Hà Nội đã phải tìm mọi cách để tránh cái nắng gay gắt của ngày hè. 
Trời nắng nóng, nhiều tuyến đường ở thủ đô thông thoáng hơn.
Trời nắng nóng, nhiều tuyến đường ở thủ đô thông thoáng hơn.
Những chiếc ô trong thời tiết nóng bức ở Hà Nội là vật dụng không thể thiếu với mọi người khi ra đường và lúc đợi xe buýt.
Những chiếc ô trong thời tiết nóng bức ở Hà Nội là vật dụng không thể thiếu với mọi người khi ra đường và lúc đợi xe buýt.
Những bóng râm là vị cứu tinh của những người lưu thông trên đường khi đến ngã ba, ngã tư trong lúc chờ đèn xanh.
Những bóng râm là vị cứu tinh của những người lưu thông trên đường khi đến ngã ba, ngã tư trong lúc chờ đèn xanh.
Còn những đoạn đường không có bóng cây thì dừng đèn đỏ quả thực là một cực hình.
Còn những đoạn đường không có bóng cây thì dừng đèn đỏ quả thực là một cực hình.
Khi trời nóng bức cũng là lúc những quán nước ven đường trở nên đắt khách.
Khi trời nóng bức cũng là lúc những quán nước ven đường trở nên đắt khách.
Và đây là cơ hội cho các siêu thị, đại lý bán quạt nâng cao doanh thu, khi mà nhu cầu của người dân tăng cao.
Và đây là cơ hội cho các siêu thị, đại lý bán quạt nâng cao doanh thu, khi mà nhu cầu của người dân tăng cao.
Nước uống trong những ngày nắng là nhu cầu vô cùng cần thiết với mọi người.
Nước uống trong những ngày nắng là nhu cầu vô cùng cần thiết với mọi người.
Mọi người nhanh chóng tìm cho mình những chiếc áo chống nắng với tiêu chuẩn có tiêu chuẩn bịt càng kín càng tốt.
Mọi người nhanh chóng tìm cho mình những chiếc áo chống nắng với tiêu chuẩn có tiêu chuẩn bịt càng kín càng tốt.
Còn các bạn nam cũng trang bị cho mình những chiếc ô, trong khi các bạn nữ đã sẵn sàng đón nắng.
Còn các bạn nam cũng trang bị cho mình những chiếc ô, trong khi các bạn nữ đã sẵn sàng đón nắng.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, những người lao động tận dụng khoảng râm của chiếc xe tải ghé lại để chống chọi.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, những người lao động tận dụng khoảng râm của chiếc xe tải ghé lại để chống chọi.
Còn các bác “vận tải” những lúc vắng khách lại tìm những gốc cây để mắc võng, và đợi khách.
Còn các bác “vận tải” những lúc vắng khách lại tìm những gốc cây để mắc võng, và đợi khách.
Rảnh rỗi hơn, những người cao tuổi tìm ghế đá trong công viên bàn đủ thứ chuyện, tạm quên đi cái nóng.
Rảnh rỗi hơn, những người cao tuổi tìm ghế đá trong công viên bàn đủ thứ chuyện, tạm quên đi cái nóng.
Những bác xe ôm luôn đứng ngoài trời cũng tìm cho mình bóng râm để tránh nắng.
Những bác xe ôm luôn đứng ngoài trời cũng tìm cho mình bóng râm để tránh nắng.
Có vẻ như những người nước ngoài đã quen hơn với những trận nắng nóng như thế này.
Có vẻ như những người nước ngoài đã quen hơn với những trận nắng nóng như thế này.
Trang Thu - Trần Kháng