Nguyên nhân tại sao các bạn gái Việt thích thanh niên ngoại quốc?

09/10/2012 16:14
Lê Quốc Hoàng/vnexpress
Ở Singapore, Thái Lan, Indonesia ..., hầu như tôi không gặp những cảnh tượng thanh niên ngồi nhậu trong giờ làm việc hoặc khi tan tầm. Càng không thể bắt gặp được những hình ảnh hàng chục chai bia, lon bia vứt vương vãi dưới gầm bàn.
Thanh niên Việt Nam hiện nay nhậu quá nhiều. Chúng ta có thể bắt gặp thanh niên nhậu bất cứ lúc nào, từ sáng sớm cho đến nửa đêm về sáng. Tôi rất đồng tình với bạn Tuấn BK trong bài viết Nước Việt cứ 'đang phát triển' đến tận bao giờ?. Tôi không được dịp đi nhiều nước nhưng ít nhất những đất nước tôi đã đi qua như Singapore, Thái Lan, Indonesia thì hầu như tôi không gặp những cảnh tượng thanh niên ngồi nhậu trong giờ làm việc hoặc khi tan tầm. Càng không thể bắt gặp được những hình ảnh hàng chục chai bia, lon bia vứt vương vãi dưới gầm bàn.
ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)
Khi tôi và một anh bạn qua Indonesia công tác, buổi tối vào một nhà hàng gọi một chai bia địa phương để uống cho biết, nhưng họ từ chối với lý do rất đơn giản: ở đấy không được phép bán bia. Có nghĩa là ở Indonesia không phải ai muốn bán bia là bán, ai muốn uống là uống mà phải được phép. Đọc báo tôi thấy rất buồn vì hầu như không một ngày nào mà không có vụ án hiếp dâm, lạm dụng tình dục, đâm chém nhau mà không liên quan đến bia rượu. Nhiều thanh niên Việt Nam đang dần hủy hoại sức khỏe, tương lai, sự nghiệp chỉ vì bia rượu. Đừng trách các bạn gái vì sao lại chán thanh niên Việt, vì thanh niên Việt nhậu quá nhiều, say xỉn để rồi đánh mất nhân cách. Chúng ta phải thức tỉnh và can đảm nhận ra điều này từ việc tăng cường giáo dục tác hại của bia rượu đối với thanh thiếu niên và các em học sinh ngay trên ghế nhà trường. Đừng để Việt Nam mang danh là nước tiêu thụ lượng bia rượu lớn nhất Đông Nam Á nữa. Các bạn hãy tỉnh táo vì đất nước, dân tộc rất cần những cái đầu linh động, luôn suy nghĩ, tư duy. Và để có được những cái đầu như vậy thì các bạn hãy giảm bia rượu. Thanh niên Việt Nam không thể thua kém thanh niên các nước khác chỉ vì uống quá nhiều bia rượu được.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Lê Quốc Hoàng/vnexpress