Nổi bật ngày 1/2: Ông Đoàn Văn Vươn từ chối luật sư bào chữa miễn phí

01/02/2012 19:50
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Ùn tắc giao thông trong ngày đầu đổi giờ, ông Vươn từ chối các luật sư bào chữa miễn phí, Đan Trường gặp tai nạn... là nội dung chính ngày 1/2.
Ông Đoàn Văn Vươn từ chối các luật sư bào chữa miễn phí. Theo nguồn tin riêng của báo Giáo dục Việt Nam, mới đây nhất, ông Vươn công bố rằng không chấp nhận bất kỳ luật sư nào bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, dù là miễn phí hay được người nhà thuê. Ông sẽ tự chỉ định một luật sư mà mình tin tưởng.
Hai anh em ông Vươn, ông Quý.
Hai anh em ông Vươn, ông Quý.

Còn trao đổi với VietNamNet chiều ngày 31/1, luật sư Nguyễn Duy Minh, Văn phòng Luật sư Duy Minh (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) được mời làm luật sư bào chữa cho Đoàn Văn Vươn từ chị Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) cho hay: ông vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa cho bị can Đoàn Văn Vươn. Lý do: theo luật định, phải đích thân Đoàn Văn Vươn viết đơn mời luật sư hoặc có giấy ủy quyền cho người khác viết đơn mời luật sư. Tuy nhiên, Đoàn Văn Vươn đã bị bắt giam từ sau ngày cưỡng chế đến nay và chưa tự tay viết đơn hay giấy ủy quyền. Như vậy, đơn mời luật sư bào chữa của chị Nguyễn Thị Thương, vợ Đoàn Văn Vươn là không có tính pháp lý, không được cơ quan điều tra chấp thuận.
Vụ Tiên Lãng, Hải Phòng: Chưa biết ai phá nhà ông Quý (?!)
Theo Người lao động, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, bày tỏ bức xúc với báo chí: “Từ khi sự việc bị những kẻ côn đồ sử dụng vũ lực thì chưa ai hỏi thăm những người bị thương trong vụ cưỡng chế mà chỉ đưa ra các “tiểu tiết” thể hiện huyện Tiên Lãng toàn cường hào, ác bá”. Tuy nhiên, khi được hỏi các “tiểu tiết” là gì thì ông Khánh không trả lời.
Căn nhà hai tầng của gia đình ông Vươn chỉ còn là đống gạch vỡ ngổn ngang.
Căn nhà hai tầng của gia đình ông Vươn chỉ còn là đống gạch vỡ ngổn ngang.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc ai là người phá nhà ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn), ông Khánh đáp: “Chúng tôi chỉ khẳng định đoàn cưỡng chế không có lệnh phá nhà, còn ai phá thì chưa xác định được. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vấn đề này”.Với câu hỏi: “Ông có ý kiến gì khi nhà một người dân ngang nhiên bị phá?”, ông Khánh biện minh: “Đây không phải là nhà mà chỉ là cái chòi canh cá hoặc lều tạm. Đất này không phải để xây nhà”.
Liên quan đến việc sau khi khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn bị thu hồi, thủy sản và hoa màu ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng đã “biến mất”, ông Khánh lý giải: “Sau khi cưỡng chế xong, chúng tôi “buông xuôi” hết nên không biết thủy sản và hoa màu thế nào”. Ông Khánh cho rằng báo chí đang hiểu sai và đưa nhiều thông tin sai lệch, bất lợi cho chính quyền. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi: “Câu chuyện thực sự là gì? Báo chí sai ở đâu?” thì ông Khánh đáp: “Hiện tất cả mọi vấn đề không thể thông tin. Để cơ quan chức năng làm rõ rồi sẽ công bố ai đúng, ai sai”.
Học sinh phải đi học sớm, giao thông vẫn ùn tắc ngày đầu đổi giờ
Hôm nay, ngày đầu tiên 10 quận nội thành và 2 huyện của Hà Nội áp dụng đổi giờ học, giờ làm, tuy nhiên theo ghi nhận của PV báo GDVN, tại nhiều điểm giao thông tình hình ùn tắc giao thông vẫn không được cải thiện.
Cảnh ùn tắc giao thông vào sáng nay trên đường Kim Mã.
Cảnh ùn tắc giao thông vào sáng nay trên đường Kim Mã.
Tại các ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh và nhiều điểm trước các cổng trường, rất nhiều người điều khiển các phương tiện phải lao lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn ứ giao thông.  Cũng trong ngày hôm nay, theo ghi nhận của PV báo GDVN, do thời gian vào lớp của học sinh được điều chỉnh sớm hơn, mới 7 giờ đã vào lớp nên rất nhiều học sinh, đặc biệt là các em học sinh THPT ở Hà Nội phải đi học từ rất sớm.Sốc: Họp UB phường đầu năm với lắc ngực, ngoáy mông
Ngày 31/1, một số cán bộ hưu trí, người dân ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) bức xúc phản ánh cuộc họp mặt đầu năm do phường tổ chức tại phường có một tiết mục múa phản cảm, thô tục. 
Màn múa lắc ngực cực sốc tại phường Bình Hưng Hòa B.
Màn múa lắc ngực cực sốc tại phường Bình Hưng Hòa B.
Theo đó, sáng 30/1 (mùng 8 Tết), phường có cuộc họp mặt đầu năm với sự tham gia đầy đủ của các vị lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, công an phường, phường đội, đoàn thể, khu phố… Ngay phần khai mạc lúc gần 9 giờ sáng, trên nền nhạc hip hop, hai phụ nữ ăn mặc hở hang, thiếu vải lên nhún nhảy, múa những động tác khêu gợi. Hai thanh niên múa phụ họa.  Tiết mục trên khiến một số cán bộ ngạc nhiên, có cán bộ nữ đã đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bí thư Đảng ủy phường cho biết ông đã yêu cầu tạm dừng ngay tiết mục này khi đi họp về. Còn vị Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch công đoàn phường cho rằng đây là tiết mục "hơi đặc thù".Xe máy bốc cháy khi vừa đổ xăng Khoảng 11h30 phút ngày 1/2, tại cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng (số 469, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM), chiếc xe máy Mio Classico mang biển số 52 S6 – 1102 vừa đổ xăng xong, khởi động thì bất ngờ bốc cháy.
Hiện trường chiếc xe máy bị cháy.
Hiện trường chiếc xe máy bị cháy.
Ông Lê Văn Tâm (63 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) chủ nhân chiếc xe máy phát hỏa cho biết, sau khi đổ 30 nghìn đồng xăng loại A92, dắt xe ra khỏi trụ bơm gần 2m, khởi động xe nhưng không nổ. Lúc này, khói kèm theo lửa bất ngờ bốc cháy phần gầm xe. Ngọn lửa bốc cao, một số người ở quán rửa xe gần đó dùng nước dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa vẫn bốc cao. Lúc này một số nhân viên cây xăng dùng mình cứu hỏa mini xịt dập tắt ngọn lửa. Rất may chiếc xe đã được dập lửa kịp thời.Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an phường 2 và nhân viên của hãng Yamaha có mặt để làm biên bản ghi nhận sự việc, lấy mẫu xăng ở xe bị cháy mang đi xét nghiệm.Con đuổi cha mẹ ra khỏi nhà: Phải khởi tố vụ án hình sự nếu tái phạm
Đó là khẳng định của Luật sư Nguyễn Văn Tú (Giám đốc công ty Luật Fanci Hà Nội). Theo LS Tú, qua thông tin theo dõi trên báo chí, luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết: Các con của ông bà Quý có dấu hiệu vi phạm điều 151 và 152 Bộ Luật Hình sự.
Ông bà Quý phải sống nhờ đình làng đã nhiều năm nay.
Ông bà Quý phải sống nhờ đình làng đã nhiều năm nay.

Theo đó, Điều 151 quy định tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Còn điều 152 quy định tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng.Tuy nhiên luật sư Tú cho biết, trong trường hợp này tuy các con của ông Quý có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chỉ có thể xử lí hành chính. Nếu như UBND xã đã có quyết định xử phạt hành chính 1 lần mà các con ông Quý vẫn tái phạm thì đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự.Còn TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, việc con đẩy bố mẹ ra đường trong xã hội hiện đại không phải là chuyện 'hiếm gặp', tuy nhiên đó là hành động cần lên án vì nó đi ngược lại truyền thống, đạo lý dân tộc...TP HCM: Giá gas tăng khủng khiếp
Theo Dân trí, chiều 31/1, ông Đỗ Trung Thành, Phó phòng kinh doanh gas Saigon Petro cho biết: “Từ 7h30 ngày 1/2/2012, giá ban gas Saigon Petro tăng 3.500 đồng/kg, tương đương 42.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng khu vực TPHCM là 425.000 đồng/bình 12 kg”.
Nhiều hãng gas khác tại TPHCM như Vinagas, MT Gas… cũng có mức tăng tương tự như trên kể từ ngày 1/2/2012.Cũng theo ông Đỗ Trung Thành thì giá gas trong nước tăng khủng khiếp như trên là vì giá CP (hợp đồng thế giới) công bố tăng đến 145 USD/tấn trong tháng này.Ca sĩ Đan Trường gặp tai nạn Theo Thanh Niên, Đầu chiếc xe hơi chở Đan Trường trong lúc di chuyển từ TP.HCM đến Bình Thuận để bắt đầu tour diễn 50 suất tại các tỉnh miền Trung đã bị nát vào chiều ngày 30.1.
ca sĩ Đan Trường (Ảnh: Thanh Niên).
ca sĩ Đan Trường (Ảnh: Thanh Niên).
Nguyên nhân là do tránh một người say rượu bất ngờ băng ngang đường, tài xế phải đâm xe vào rừng cây bạch đàn bên đường khiến xe bị hư hỏng nặng. Khi biết được chiếc xe chở Đan Trường gặp tai nạn, nhiều người dân địa phương đã đến chia sẻ và mang cưa máy để cắt những cây bạch đàn đâm vào đầu xe. Dù xe gặp nạn nhưng Đan Trường may mắn không bị thương mà chỉ bị ảnh hưởng tinh thần. Anh cho biết mình vẫn sẽ hoàn thành tốt những suất biểu diễn sắp tới phục vụ bà con tại các tỉnh miền Trung trước khi lên đường lưu diễn tại Úc vào ngày 22.2."Iran không thấy có dấu hiệu chiến tranh trong khu vực" Một quan chức cấp cao thứ 2 của Iran, Phó Tổng thống Mahammad Reza Rahimi, đã lên tiếng đánh giá thấp nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quân sự chống lại Tehran khi đưa ra tuyên bố cho rằng Iran không nhìn thấy khả năng của một cuộc xung đột quân sự trong khu vực.
Dàn khoan dầu trên biển Caspian của Iran. Ảnh Press TV
Dàn khoan dầu trên biển Caspian của Iran. Ảnh Press TV
Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo luôn luôn ủng hộ hòa bình và sự yên ổn cho tất cả các quốc gia và truyền đi thông điệp của tình hữu nghị đối với tất cả các chính phủ ngoại trừ chế độ Israel - Kênh Press TV dẫn tuyên bố của ong Rahimi tại một cuộc họp báo ở thủ đô Muscat (Oman)o hôm 30/1. Trong bài phát biểu của mình, ông Rahimi cũng nhấn mạnh ý kiến cho rằng các hình thức xử phạt Iran của Mỹ và đồng minh phương Tây là "bất hợp pháp" và nhấn mạnh rằng nó sẽ sẽ không tác động với các nguyên tắc và lập trường của Tehran.
Thành Chung (tổng hợp)