Nổi bật ngày 18/1: Chưa xác định được hung thủ trong vụ án kinh hoàng

18/01/2012 17:22
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Các tướng lĩnh đồng loạt lên tiếng vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng. Quan chức xin ấn đền Trần phải xếp hàng như dân... là những nội dung nổ bật trong ngày
Quan chức xin ấn cũng phải xếp hàng như dân
Trên Vnexpress dẫn lại thông tin từ  TTXVN, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nam Định Cao Thị Tính cho biết, năm 2012 thành phố Nam Định sẽ đứng ra chỉ đạo để đảm bảo lễ hội đền Trần diễn ra an toàn, việc phát ấn được thực hiện như truyền thống. Số tiền thu được từ việc phát ấn sẽ được quản lý theo đúng quy chế, được công khai và nộp về kho bạc Nhà nước.

Hàng ngàn người chen chúc để mong xin được một chiếc ấn đền Trần (Ảnh: Vnexpress).
Hàng ngàn người chen chúc để mong xin được một chiếc ấn đền Trần (Ảnh: Vnexpress).


Tránh tình trạng đầu cơ, buôn bán ấn, Ban quản lý đền Trần giao trách nhiệm cho Tổ từ đền chỉ phát cho mỗi du khách 1-2 lá ấn. UBND tỉnh có công văn yêu cầu công an tỉnh tăng cường lực lượng, kiên quyết xử lý các hành vi mua bán ấn giả.
TTXVN dẫn lời bà Tính, thay vì làm bằng vải như các năm trước, lá ấn năm nay sẽ thống nhất một loại bằng giấy theo đúng tập tục xưa, cũng như đa số ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa tại cuộc hội thảo được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức mới đây.
"Năm 2012, các quan chức cũng phải xếp hàng như người dân và sẽ chỉ được nhận ấn bắt đầu từ 7h sáng 15 tháng Giêng", bà Phó chủ tịch TP Nam Định nói.

Theo Đề án tổ chức Lễ hội đền Trần năm 2012 được Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Nam Định thông qua, đêm 14 tháng Giêng Nhâm Thìn, nhà đền sẽ chỉ đóng 11 lá ấn dâng tại các đền, chùa trên địa bàn phường Lộc Vượng.

Các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam lên tiếng.


Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng đang là tâm điểm chú ý của nhiều tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bước sang ngày thứ 13, vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, Bộ Công An và Bộ Tài nguyên Môi trường đã chính thức vào cuộc.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ
Trung tướng Phạm Xuân Thệ

Trong cuộc trao đổi thân mật với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Thệ (Nguyên Tư lệnh Quân khu I) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị) đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Nói về “phản ứng tiêu cực” bắn súng hoa cải làm bị thương 6 chiến sĩ công an, bộ đội của ông Đoàn Văn Vương trong buổi cưỡng chế, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng, bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy. Tôi cho  rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này.
GS Đặng Hùng Võ: Phó chủ tịch TP Hải Phòng nói linh tinh Liên quan đến những phát biểu của ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho rằng, diện tích đất ông Đoàn Văn Vươn bị thu hồi không phải đất nông nghiệp, vì vậy sử dụng thời hạn bao lâu là do thỏa thuận.

GS. Đặng Hùng Võ: Đất bãi bồi hay đất khai hoang không là đất thì nó là trời à?
GS. Đặng Hùng Võ: Đất bãi bồi hay đất khai hoang không là đất thì nó là trời à?

 Sáng nay, trao đổi với PV báo GDVN, GS. TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ TN - MT khẳng định:  "Vậy thì phải hỏi lại ông Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng là ông ấy nói như vậy căn cứ vào luật nào, điều bao nhiêu? Tôi khẳng định là chẳng có cái luật nào nói như vậy cả, tất cả mọi việc đều phải căn cứ vào luật đất đai, đất bãi bồi hay đất khai hoang thì cũng là đất, chứ không lẽ nó là trời à? Trong trường hợp này thì vẫn phải giao cho người dân sử dụng 20 năm, không có bất kỳ điều luật nào nói rằng đất bãi bồi thì thỏa thuận thời gian thuê. Nói và làm phải căn cứ trên luật chứ đừng có nói linh tinh, tại sao một cán bộ ở tầm của Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng mà lại nói lăng nhăng như thế được? Cần phải hỏi cho rõ là vị lãnh đạo này của Hải Phòng nói như vậy là căn cứ vào điều luật nào, hay là anh tự nghĩ ra?". Cũng liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV báo GDVN, ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam cũng cho rằng: "Người dân có những hành vi manh động như vậy là không được, trái pháp luật. Nhưng việc chính quyền tự ý thu hồi đất như vậy là chưa đúng quy trình". Ông Lượng cũng khẳng định, quan điểm của Hội là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
Án mạng kinh hoàng ở Hòa Bình: Chưa xác định được danh tính hung thủ
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam sáng 18/1, Thượng tá Long cho biết, đây không phải vụ án mạng đơn thuần mà còn cả là một vụ cướp của rất táo tợn.

Sau khi hung thủ gây án đã "dọn" sạch hiện trường (ảnh ANTĐ)
Sau khi hung thủ gây án đã "dọn" sạch hiện trường (ảnh ANTĐ)

Nạn nhân Trần Thị Lan (SN 1965) quê ở Hải Dương và đã ly hôn, rồi mới chuyển lên Hòa Bình từ năm 2004 cùng hai người con, 1 trai, 1 gái (1 người học ở TP.Hòa Bình và 1 người học dưới Hà Nội). Nạn nhân Lan có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh – TP. Hòa Bình nhưng thuê cửa hàng bán cafe tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, cách nhà khoảng 600m. “Quá trình điều tra vụ án đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, quán bán cafe của nạn nhân Lan nằm rất gần một số cơ quan “đầu não” của tỉnh và TP. Hòa Bình, nhưng hung thủ vẫn xuống tay man rợn. Vì địa điểm gây án vào ban đêm rất vắng vẻ và nạn nhân chỉ ở nhà một mình nên hung thủ sau khi gây án đã "dọn" sạch sẽ hiện trường” – Thượng tá Nguyễn Văn Long cho hay. Cũng theo Thượng tá Long, ước tính tài sản bị hung thủ lấy đi là hơn 100 triệu đồng và hiện vẫn chưa xác định được danh tính hung thủ là nam hay nữ.
Nửa đêm, xe máy phát hỏa, nhà cháy rụi
Theo báo Người lao động, một vụ cháy xe máy đã xảy ra tại khu 2 xã Thanh Đình, TP Việt Trì (Phú Thọ) vào đêm 18-1 làm một ngôi nhà và 3 xe máy khác cũng cháy rụi hoàn toàn. Ông Bùi Phú Hanh, chủ nhà cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng 18-1, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ, mùi khét bốc ra từ ngôi nhà bếp của gia đình. Khi mở cửa thì phát hiện đám cháy bốc lên dữ dội. Ông Hanh đã nhanh chóng kéo được bình ga trong nhà bếp còn 4 xe máy, 1 tủ lạnh và nhiều đồ gia dụng khác đang chuẩn bị cho Tết bị cháy hoàn toàn. Còn bà Lê Thị Việt, vợ ông Hanh cho biết, khoảng 8 giờ tối 17-1, con dâu là chị Hoàng Thị Hiền đi làm từ khu công nghiệp Thuỵ Vân về, sau đó cất xe máy vào bếp cùng 3 chiếc khác của gia đình nhưng quên tắt chìa khoá điện. Đến khoảng gần 1 giờ sáng thì phát hiện cháy, rất may đám cháy không lan sang nhà trên nếu không thì hậu quả thật khó lường. Theo Ban Công an xã Thanh Đình, nguyên nhân ban đầu có thể là do chiếc xe máy vừa đi về lại quên không tắt điện cộng với xe cũ, rò rỉ xăng, dầu nên tự bốc cháy. Các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ cháy.Keangnam "xuống nước" mở toàn bộ thang máy cho dân ăn Tết Trước áp lực của cư dân và cơ quan chức năng, sáng nay (18/1) Keangnam đã “xuống nước” mở lại toàn bộ thang máy để phục vụ cư dân trong dịp Tết.

Keangnam đã "xuống nước" mở toàn bộ thang máy để người dân ăn Tết.
Keangnam đã "xuống nước" mở toàn bộ thang máy để người dân ăn Tết.

Trước đó, xuất phát từ những bất đồng về dịch vụ, phí dịch vụ giữa cư dân Keangnam và chủ đầu tư, BQL tòa nhà Keangnam đã cắt giảm 10 thang máy (chiếm 50% số thang máy đang  vận hành), cắt giảm dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, đóng cửa phòng sinh hoạt cộng đồng, giảm thiết bị chiếu sáng...
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Theo báo Quân đội nhân dân, nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn, sáng 18-1, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động, thăm hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động, thăm hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phùng Quang Thanh trân trọng thăm hỏi sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước thềm năm mới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp khỏe mạnh, trường thọ, cùng gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng. Nhân dịp này, Bộ trưởng biểu dương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời gian qua và căn dặn đội ngũ cán bộ, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật chu đáo để Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ.Xuân Hinh: Tôi cũng "thèm" diễn Táo Quân lắm chứ!
Trước thông tin, Xuân Hinh từ chối tham gia Táo Quân 2012, danh hài Xuân Hinh cho biết, anh cũng khẳng định lý do không thể góp mặt trong Gặp nhau cuối năm chính là vì đã nhận lời hợp tác với một đơn vị khác, nên không có thời gian tập luyện cùng ê-kíp Táo Quân 2012.

Danh hài Xuân Hinh
Danh hài Xuân Hinh

“Năm nay, anh Hải mời sát ngày quá, mà tôi đã trót nhận lời làm một chương trình khác cách đó 4-5 hôm mất rồi. Chương trình Táo Quân bên anh Hải làm tốt, nên ai chẳng muốn tham gia chứ”, Xuân Hinh tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, Xuân Hinh thành thật cho biết thêm, không chỉ lần này mà các lần trước, anh chưa bao giờ tham gia trong chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam bởi quá bận vào dịp cuối năm.Cắt giảm công việc của Vụ Giáo dục ĐH
Theo Dân trí đưa tin, tại Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ký nêu rõ, bắt đầu từ ngày 13/1/2012, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Cụ thể, Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về chủ trương, chính sách, công tác thi tuyển sinh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai công tác chuẩn bị thi, tổ chức thi; Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ. Ngoài ra đơn vị này còn có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra, Vụ GD ĐH và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.
Thành Chung (tổng hợp)