Nóng chiều 11/5: Nắng nóng trên 38 độ sắp lan rộng tới Bắc Bộ

11/05/2012 15:27
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Tp.HCM: Thanh tra về phòng chống tham nhũng tại 8 cơ quan. Nắng nóng trên 38 độ sắp lan rộng tới Bắc Bộ... là những thông tin đáng chú ý chiều 11/5.
Nắng nóng trên 38 độ sắp lan rộng tới Bắc Bộ
VTC News đưa tin, Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (10/5), ở một số nơi thuộc vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ. 

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)


Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 37,7 độ; Con Cuông (Nghệ An) 37.6 độ.
Dự báo, ngày hôm nay (11/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên các khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ, một số nơi cao trên 38 độ. 
Từ ngày mai (12/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày tới.


Tp.HCM: Thanh tra về phòng chống tham nhũng tại 8 cơ quan

Ngày 10/5, thông tin từ Thanh tra TP.HCM cho biết đã bắt đầu triển khai quyết định của chánh Thanh tra TP để thanh tra về phòng chống tham nhũng tại tám cơ quan, gồm hai tổng công ty (Liksin và Xây dựng Sài Gòn) và UBND sáu quận huyện (8, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức, Củ Chi). Tổng công ty Liksin là cơ quan đầu tiên được thanh tra trong đợt thanh tra này, dự kiến làm việc trong 45 ngày. Thông tin trên đăng tải trên tờ Tuổi Trẻ.
Tổng Công ty Liksin. Ảnh: Sài gòn giải phóng Online.
Tổng Công ty Liksin. Ảnh: Sài gòn giải phóng Online.

Theo quyết định nói trên, Thanh tra TP sẽ thanh tra làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng như yêu cầu làm rõ việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai; kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; giải quyết các vụ việc tố cáo dấu hiệu tham nhũng...
Thông xe tuyến Quốc lộ 6 sau nhiều giờ ùn tắc
Nguồn tin trên VOV Online cho hay, đêm 10/5, rạng sáng 11/5, tại km 198+300 đến km 198+750 trên tuyến Quốc lộ 6 hướng Sơn La đi Hà Nội, đoạn qua xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng làm hơn 150 xe ô tô khách không thể lưu thông được.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân là do hai ngày qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có mưa to gây sạt lở đất từ trên đồi rơi xuống làm đường trơn sình lầy và gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin, Công ty TNHH quản lý đường bộ 224 - đơn vị quản lý Quốc lộ 6 Sơn La đi Hòa Bình phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Chiềng Hắc huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, xúc đất san lấp đường trơn, cảnh giới, phân luồng giao thông. Đến 9h sáng nay, các phương tiện lưu thông qua lại bình thường.
Kiên quyết xử lý các vi phạm đê điều  
Báo Hà nội mới đưa tin, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện Tây Hồ, Hoàng Mai, Thường Tín, Phú Xuyên khẩn trương xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.
Theo văn bản số 186/ĐĐ ngày 24/4/2012 của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão (Bộ NN&PTNT), tình trạng vi phạm xây dựng công trình, đổ đất san lấp mặt bằng và tập kết, kinh doanh cát, lò gạch vi phạm chỉ giới đê điều trên địa bàn TP Hà Nội rất đáng báo động. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện nói trên kiểm tra ngay, xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm đê điều, hoàn thành trước ngày 15/5/2012.

Nếu để vi phạm gây mất an toàn đê điều, ảnh hưởng đến thoát lũ, chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Sở NN&PTNT có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện, đôn đốc, kiểm tra báo cáo kết quả về UBND TP và Bộ NN&PTNT trước ngày 20/5/2012. 
Quảng Bình thu giữ 300kg gỗ sưa khai thác trái phép
Thông tin trên Vietnam+, ngày 11/5, thông tin từ Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa thu giữ bốn phách gỗ sưa có khối lượng trên 0,3m3, trọng lượng trên 300kg bị khai thác trái phép tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Gỗ sưa bị khai thác trái phép tại Quảng Bình. Nguồn: VOV Online.
Gỗ sưa bị khai thác trái phép tại Quảng Bình. Nguồn: VOV Online.

Điều đặc biệt, các phách gỗ sưa đều có bề mặt rộng từ 50cm trở lên, chiều dài trung bình hơn 2m. Lực lượng kiểm lâm nhận định, cây gỗ sưa bị đốn hạ có thể rất lớn.

Tuy nhiên, theo ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, lâm tặc thấy động đã bỏ chạy thoát thân.
Phóng viên huyền thoại về chiến tranh Việt Nam qua đời

Dân trí dẫn lại tin trích nguồn AP và BBC cho hay, Horst Faas, phóng viên ảnh chiến trường từng giành giải thưởng Pulitzer danh giá, người từng đưa tin về chiến tranh Việt Nam cho hãng tin AP và trở thành một trong phóng viên ảnh huyền thoại trong gần nửa thế kỷ, đã qua đời ở tuổi 79.
Horst Faas năm 1967.
Horst Faas năm 1967.

Con gái của Faas cho hay ông qua đời tại Munich, Đức.

Ông qua đời sau nhiều năm gặp các vấn đề về sức khỏe, trong đó có chứng liệt từ nửa người trở xuống.
Anh - Pakistan ra tuyên bố chung đối thoại chiến lược
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, từ ngày 9-11/5, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã có chuyến thăm Anh để dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên lần thứ nhất đánh giá Đối thoại chiến lược tăng cường Anh-Pakistan và hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron. 
Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani sau cuôc gặp ngày 10/5. Nguồn: AP.
Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani sau cuôc gặp ngày 10/5. Nguồn: AP.

Tại Hội nghị đánh giá thường niên lần này, hai bên đã đưa ra Tuyên bố chung Anh-Pakistan. Theo đó, Anh và Pakistan cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng tới thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh và quốc phòng, đặc biệt là chống khủng bố và hỗ trợ bình ổn Afghanistan. 
H.P (Tổng hợp)