Nóng chiều 18/3: Tên miền trùng tên đại gia Việt bị thổi giá "khủng"

18/03/2012 14:12
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) -  Tên miền đại gia Việt lại bị thổi giá "khủng", 2011: gần 6.000 vụ tai nạn lao động, 574 người chết... là những tin nóng chiều 18/3.
Tên miền đại gia Việt lại bị thổi giá "khủng"

Thông tin trên trang Bee.net.vn, trên một trang rao vặt, thêm một lần nữa, nhiều tên miền trùng với tên các đại gia Việt Nam bị mang chào bán với giá khởi điểm “khủng”.

"Bảng giá" tên miền trùng với tên các đại gia Việt Nam
"Bảng giá" tên miền trùng với tên các đại gia Việt Nam

Theo thông tin trên trang web này, giá “khủng nhất” thuộc về tên miền www.phamnhatvuong.com (trùng với tên ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup) với số tiền lên tới 200.000 USD (tương đương hơn 4,2 tỷ đồng). 
Các tên miền khác được rao bán với giá 150.000 USD trùng với tên ông Trần Đình Long (Tập đoàn Hòa Phát), bà Nguyễn Hoàng Yến (Tập đoàn Tân Tạo).
Hồi cuối năm 2011, các tên miền này mới chỉ được rao bán với giá bằng phân nửa hiện nay.
Liên quan đến tên miền quốc tế, vừa qua, Công ty An ninh mạng BKAV đã “cắn răng” móc hầu bao 2,3 tỷ đồng mua lại tên miền www.bkav.com. Tên miền trùng với tên nhà mạng di động Viettel là www.viettel.com được rao bán với giá 1,5 triệu USD.
2011: Gần 6.000 vụ tai nạn lao động, 574 người chết
Thông tin trên TTXVN, sáng 18.3, tại Đồng Nai, Ban chỉ đạo quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ đã tổ chức phát động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.

Ảnh minh họa: Hữu Việt/TTXVN
Ảnh minh họa: Hữu Việt/TTXVN

Phát biểu khai mạc buỗi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên số vụ tai nạn lao động, cháy nổ ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Năm 2011, cả nước xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động, làm chết 574 người, gây thiệt hại về vật chất hơn 300 tỷ đồng; trong đó 60% số vụ tai nạn do yếu tố chủ quan của con người.

Năm học 2012-2013: Dự kiến dạy tiếng Anh thí điểm ở lớp 6

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, Bộ GD-ĐT vừa cho biết, đồng thời với việc tiếp tục triển khai đề án dạy học tiếng Anh ở bậc tiểu học theo chương trình thống nhất của Bộ GD-ĐT, dự kiến năm 2012-2013, Bộ GD-ĐT sẽ triển khai dạy tiếng Anh thí điểm ở lớp 6.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bộ GD-ĐT sẽ chọn các địa phương, các trường có giáo viên đạt trình độ B2, có học sinh vào lớp 6 có trình độ A.1, có năng lực quản lý và phương tiện dạy học đạt yêu cầu để tham gia thí điểm. Bộ ra đề và trực tiếp giám sát, Sở khảo sát trình độ học sinh cuối lớp 5 bằng bài kiểm tra Tiếng Anh trình độ A.1 và học sinh đạt 5 điểm mới đủ điều kiện học chương trình mới. Trong quá trình dạy phải cho học sinh làm bài kiểm tra học kỳ I và học kỳ II do Bộ hướng dẫn.

Cháy hàng loạt dây điện, cáp truyền hình, cáp viễn thông do chập điện

Thông tin trên Công an nhân dân Online, vào lúc 2h sáng ngày 17/3, trên đường Nguyễn Bình, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy hàng loạt dây điện sinh hoạt, cáp viễn thông và cáp truyền hình. Nguyên nhân bước đầu được xác định, một cột điện bằng sắt hoen gỉ bị đổ rạp vào một nhà dân, dẫn đến chập điện và cháy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả, hàng loạt dây điện của các cửa hàng kinh doanh ăn uống, tạp hóa trên vỉa hè đường đã bị thiêu rụi. Do nhân viên điện lực Lê Chân kịp thời cúp cầu dao điện nên không có thiệt hại về người.

Được biết, sự cố cháy hàng loạt dây điện tại đây không phải là lần đầu tiên.
UBTVQH bàn việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tờ Tiền phong đưa tin, văn phòng Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 6 (từ 19 đến 28- 3) tới đây, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ báo cáo về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ thảo luận, cho ý kiến lần đầu tiên về những vấn đề liên quan.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền, Luật Giáo dục đại học và và một số dự án luật khác.

Hà Nội tái xuất hiện “cướp gậy”

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, các vụ dùng gậy hành hung người đi đường để cướp (còn gọi là “cướp gậy”) đã xuất hiện trở lại tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Khoảng 16g ngày 15-3 tại đường đê sông Hồng thuộc xã Minh Khai, huyện Phú Xuyên xảy ra vụ cướp tài sản của anh Phạm Văn Doanh (24 tuổi, ở xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên).

Anh Doanh đang đi xe máy chở một phụ nữ thì bị năm thanh niên đi hai xe máy chặn lại dùng gậy đánh và cướp xe.

Khoảng 21g30 cùng ngày, anh Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi, trú tại Phú Thọ) đi xe máy đến đường đê sông Đuống thuộc P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, bị hai thanh niên đi xe máy dùng gậy đập rồi cướp xe.

Tái hiện huyền thoại tàu Titanic

VOV Online dẫn lại tin, huyền thoại Titanic, sẽ khai trương một điểm du lịch dành cho những người đam mê con tàu này vào cuối tháng 3/2012. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic.

Con tàu huyền thoại Titanic. Ảnh: Internet
Con tàu huyền thoại Titanic. Ảnh: Internet

Trung tâm du lịch Titanic Belfast được dựng lên trên xưởng đóng tàu cổ Harland & Wolff, nhằm kể lại câu chuyện về Titanic, từ lúc con tàu mới chỉ nằm trên bản vẽ, cho tới khi nó được đóng, hạ thủy và chìm vì tai nạn. Trung tâm là một tòa nhà cao 6 tầng, được bọc nhôm bên ngoài, tạo hình theo một trong bốn phần thân tàu của Titanic, đại diện cho con tàu và hai tàu chị em của nó là Olympic và Britannic.

Bên trong tòa nhà, các công nhân vẫn hối hả làm việc để hoàn tất 9  phòng trưng bày trước thời điểm khai trương dự kiến diễn ra trong ngày 31/3.

Titanic Belfast được lên kế hoạch từ 9 năm trước với chi phí 152 triệu USD. Titanic Belfast kỳ vọng sẽ đón 425.000 du khách trong năm đầu khai trương và hiện 80.000 vé tham quan đã được bán sạch.
Hải Phong (Tổng hợp)