Nóng chiều 2/3: Nữ thương gia nói về đám cưới chấn động miền Trung

02/03/2012 15:23
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Nữ thương gia nói về đám cưới chấn động miền Trung. Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng ... là những tin nóng chiều 2/3.
Trên tờ Người đưa tin dẫn lời bà Nguyễn Thị Liễu người đứng ra tổ chức "siêu" đám cưới cho con trai ở Hà Tĩnh làm xôn xao dư luận mấy ngày qua: Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn có thể tổ chức một đám cưới thật đẹp cho các con của mình.

Bà Liễu bày tỏ: Ngày trước ở quê tôi, do không có không gian đủ rộng nên nhiều gia đình buộc phải tổ chức mời khách đến dự đám cưới từ cả 7h sáng, có lúc các lượt khách đến sát nhau khiến cả chủ và khách đều rất tất bật. Vì thế từ rất lâu tôi đã mong vùng quê của mình sẽ có những khách sạn được xây dựng chuyên để tổ chức các sự kiện như ở nhiều nơi khác.
Nữ thương gia quyết tâm tổ chức đám cưới con trai tại quê nhà để phục vụ bà con.
Nữ thương gia quyết tâm tổ chức đám cưới con trai tại quê nhà để phục vụ bà con.

Nhất là khi có điều kiện thường xuyên đi ra để làm ăn, tôi được chứng kiến và tham dự nhiều đám cưới ở các vùng miền khác nhau. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ nếu mình làm được mình sẽ tổ chức như thế cho con, sẽ làm ở khách sạn rộng rãi, sẽ tổ chức thật bài bản, sẽ mời ca sỹ, MC… Nhưng đến thời điểm con trai đầu lấy vợ thì những khách sạn như thế ở đây vẫn chưa có nên tôi đành cố gắng tổ chức cho con trong khả năng của mình.

Một lý do khác thôi thúc tôi quyết định làm như vậy là vì rất đông bà con người dân nơi đây, đi ra ngoài, được thấy nhiều điều mới lạ, tôi thường nghĩ về những người dân quanh năm vất vả không có điều kiện tham dự những sự kiện lớn. Vì thế tôi đã quyết định tổ chức đám cưới hoàn toàn tại Hương Sơn, vừa là nơi nguồn cội vừa có tình cảm xóm làng gần gũi, đồng thời tôi rất mong đám cưới của con trai tôi có thể phần nào đó mang tới những điều mới lạ đối với bà con.

Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng

Tuổi trẻ Online đưa tin, 19g đêm 1-3, chiếc ôtô 16 chỗ ngồi của Hãng xe Đăng Khoa từ Ngọc Hồi (Kon Tum) đi Attapư (Lào) đã bị tai nạn khi cách tỉnh Attapư khoảng 30-40 km khiến 13 người chết và 6 người bị thương.

Theo Công an huyện Ngọc Hồi, 13 người đã bị thiệt mạng, trong đó 11 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, lái phụ xe đều thiệt mạng, 6 người bị thương.

Anh Nguyễn Chương may mắn thoát chết
Anh Nguyễn Chương may mắn thoát chết
Nạn nhân Cao Lý Mỹ An (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) bàng hoàng kể lại: xe rời bến xe khách huyện Ngọc Hồi lúc 16g chiều cùng ngày, làm xong thủ tục ở cửa khẩu Bờ Y, chạy khoảng 30-40km nữa thì bị tai nạn.

"Lúc đó xe đổ dốc, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng rầm. Tôi thấy chân đau nhói và kẹt cứng trong xe. Tôi cố hết sức kêu cứu nhưng họ tưởng tôi đã chết nên hơn một giờ sau mới có người cứu và đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum lúc gần 23g đêm", chị An kể.

Đi cùng chuyến xe, mẹ chị An là bà Lý Thị Lệ Thủy (50 tuổi) và người yêu của chị là anh Mai Văn Hoàng (34 tuổi) đều chết tại chỗ.

"Mấy mẹ con đi thăm người thân đang làm ăn bên Lào, nay họ chết cả" - chị An nấc nghẹn. Hiện chị An bị gãy xương đùi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bác sĩ Võ Văn Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - cho biết khi tiếp nhận sáu ca chấn thương được chuyển về, bệnh viện đã huy động 20 y bác sĩ tập trung cấp cứu với tinh thần phục vụ cao nhất.
Hiện hai bệnh nhân đang rất nguy kịch là anh Vũ Văn Hoạt (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Nam Định) bị gãy cột sống lưng và anh Lê Công Chiến (26 tuổi) bị chấn thương sọ não.

Vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

Quảng Ngãi: Ngư dân bị Trung Quốc tịch thu tài sản kêu cứu

Dân Việt đưa tin, ngày 1.3, ngư dân Đặng Tằm, chủ tàu QNG - 90281 (Bình Châu, Bình Sơn) có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ vì lâm vào hoàn cảnh nợ nần do bị Trung Quốc tịch thu tài sản.

Được biết, vào 7 giờ 30 sáng 24.2, tàu của ông Tằm đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa đã bị tàu tuần tra Trung Quốc bắt giữ và tịch thu nhiều tài sản trị giá 300 triệu đồng.

Năm ngoái tàu ông Tằm cũng bị tàu tuần tra Trung Quốc bắt giữ tại quần đảo Hoàng Sa và phải nộp gần 200 triệu đồng.
Cháy xe trong cây xăng

Thông tin trên Thanh niên Online, lúc 8 giờ sáng nay 2.3, tại cửa hàng xăng dầu Thuận Tiến (số 110 quốc lộ 9, TP.Đông Hà, Quảng Trị), xe máy mang BKS 74F3-0550 bất ngờ bốc cháy.

Rất may, các nhân viên của cửa hàng đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Người phụ nữ nhanh chóng đưa xe đi khỏi hiện trường
Người phụ nữ nhanh chóng đưa xe đi khỏi hiện trường
Sau khi dập lửa tắt, lực lượng công an cũng có mặt thì người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy kia tỏ ra bất hợp tác rồi nhanh chóng đưa xe ra khỏi hiện trường.

Chiếc xe đã rất cũ.
Bệnh tay, chân, miệng xuất hiện trên diện rộng

Nguồn tin trên báo Tiền phong cho hay, ngày 1-3, theo Sở Y tế Quảng Trị, bệnh tay, chân, miệng đã xuất hiện ở 6/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (Đông Hà, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa, Vĩnh Linh và Quảng Trị), với 21 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 2 ca ở Hướng Hóa biến chứng nặng.

Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Trị phối hợp bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố lấy mẫu bệnh phẩm, tiến hành các biện pháp xử lý tại cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cách phòng bệnh…
Windows 8 đạt 1 triệu lượt download chỉ trong 1 ngày

Dân trí đưa tin, chỉ sau 24 tiếng mở cửa download rộng rãi, bản thử nghiệm Beta cuối cùng của Windows 8 - Consumer Preview đã có đến 1 triệu lượt tải.

Windows 8 được Microsft khẳng định sẽ là “một sự định hình hoàn toàn mới của Windows”. Hệ điều hành này có thể hoạt động trên các bộ máy tính thông thường (đang sử dụng các phiên bản của Windows), cũng như các thiết bị sử dụng vi xử lý ARM, như smartphone hoặc máy tính bảng. 

Windows 8 đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong vòng 24 tiếng
Windows 8 đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong vòng 24 tiếng
Hiện Microsoft chưa công bố thời điểm chính xác phiên bản cuối cùng của Windows 8 sẽ được trình làng, tuy nhiên giới công nghệ dự đoán Windows 8 sẽ được trình làng trước thời điểm mua sắm cuối năm, tức vào khoảng mùa thu năm nay.

Titanic 3D sẽ trình làng vào tháng 4


Tiin.vn đưa tin, hôm qua (29/2), phụ trách phát hành Titanic 3D khu vực Bắc Mỹ cuả hãng Paramount Picture cho biết bộ phim sẽ được trình chiếu trước 2/4 tại Canada và 3/4 tại Mỹ. Người hâm mộ ở 2 quốc gia trên có thể lên web chính thức của hãng để xem thông tin về giá vé, nơi trình chiếu. Phim với định dạng 2D/3D/IMAX 3D sẽ trình chiếu trên toàn thế giới vào ngày 4/4 tới.

Những khán giả đầu tiên xem phim sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, mỗi người sẽ được nhận 1 chiếc kính RealD 3D và 1 tấm ảnh Titanic
Những khán giả đầu tiên xem phim sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, mỗi người sẽ được nhận 1 chiếc kính RealD 3D và 1 tấm ảnh Titanic
Bộ phim Titanic của đạo diễn Jame Cameron do 2 diễn viên Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thủ vai chính. Phim ra mắt ngày 19/12/1997 với kinh phí ước tính 200 triệu USD. Titanic đứng đầu các bảng xếp hạng Bắc Mỹ 14 tuần liên tiếp, doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 10 tỷ USD, doanh thu cuối cùng đạt 18,43 tỷ USD. Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 70, bộ phim được đề cử 14 lần và đoạt 11 giải Oscar.

Việc ấn định ngày công chiếu vào tháng 4 năm nay nhằm tưởng niệm sự kiện 100 năm con tàu gặp nạn. Đây cũng là cơ hội hiếm có để đưa bộ phim kinh điển năm 1997 trở lại rạp trong phiên bản 3D.

Giấy khai sinh của Tổng thống Obama "có thể là giả mạo"

Bee.net.vn đưa tin, giấy khai sinh của Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể là giả mạo, một quận trưởng cảnh sát cao cấp ở bang Arizona tiết lộ.
Joe Arpaio, quận trưởng cảnh sát ở Maricopa thuộc bang Arizona (Mỹ), cho biết những điều tra viên của ông đã phát hiện thấy rằng giấy khai sinh của Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể đã được làm giả mạo.
“Dựa trên tất cả những bằng chứng được phát hiện, tôi không thể khẳng định với các bạn rằng giấy khai sinh của ông Obama là đáng tin cậy. Các điều tra viên của tôi tin rằng bản sao giấy khai sinh của ông ấy đã được ngụy tạo trên máy tính chứ không được sao y từ sổ cái như Nhà Trắng công bố”, ông Arpaio khẳng định.
Joe Arpaio, quận trưởng cảnh sát ở Maricopa thuộc bang Arizona (Mỹ). Ảnh: AFP
Joe Arpaio, quận trưởng cảnh sát ở Maricopa thuộc bang Arizona (Mỹ). Ảnh: AFP
Nhà Trắng đã công bố bản khai sinh của Tổng thống Obama vào tháng 4/2011 sau khi dư luận nghi ngờ rằng ông không sinh ra trên đất Mỹ. Nếu nghi ngờ này chính xác, ông Obama sẽ không đủ tư cách giữ chức Tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, các thành viên của đảng Trà ở Arizona vẫn không tin vào tính xác thực của bản khai sinh của ông Obama do Nhà Trắng công bố, nên họ đã yêu cầu quận trưởng cảnh sát Arpaio điều tra làm rõ.
Ông Joe Arpaio, được cho là người có quan điểm cứng rắn về chính sách nhập cư, đang bị điều tra về tội kỳ thị cư dân gốc Nam Mỹ. Arpaio cũng có thể phải đối mặt với một cuộc điều tra của tòa án liên bang về các hoạt động của đơn vị chống tham nhũng do ông đứng đầu.
Hải Phong (tổng hợp)