Nóng chiều 5/5: Chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử tại miền Bắc

05/05/2012 16:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử tại miền Bắc. Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp ôtô làm 6 người chết... là những thông tin đáng chú ý chiều 5/5.
Chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử tại miền Bắc
Thanh Niên Online đưa tin, sáng nay 5/5, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tràn về kết hợp với gió đông nam đưa hơi nước từ biển vào đất liền đã đẩy lùi áp thấp phía tây, trời mát trên diện rộng, chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử kéo dài 6 ngày qua.

Người dân Hà Nội vất vả chống chọi với nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ngọc Thắng.
Người dân Hà Nội vất vả chống chọi với nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ngọc Thắng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do mặt đất bị nung nóng liên tục trong nhiều ngày, gặp khối khí mát tràn về có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm xảy ra trên diện hẹp nhưng lại có sức tàn phá lớn là giông, tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Người dân và các cấp chính quyền cần chủ động phòng tránh.

Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp ôtô làm 6 người chết

Thông tin trên VnExpress, 8h sáng 5/5, nhiều hòn đá bất ngờ lăn từ đỉnh núi Cấm, xã An Hảo (Tịnh Biên, An Giang) xuống đường, đè bẹp ôtô và xe máy làm chết 6 người, 2 người khác bị thương.

Tai nạn xảy ra ở đoạn lưng chừng núi Cấm. Lúc này ôtô của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang chở 7 người từ đỉnh núi chạy xuống đã bị hòn đá to nhất đè bẹp dúm. Xe máy chạy sát ôtô cũng bị nạn.

Chiếc ôtô bị hòn đá to đè bẹp nát. Ảnh: Đ.X.
Chiếc ôtô bị hòn đá to đè bẹp nát. Ảnh: Đ.X.

Theo người dân tại khu vực, nguyên nhân khiến những hòn đá rơi từ đỉnh núi xuống đường là do ảnh hưởng của các trận mưa lớn mấy ngày nay làm đất mềm, nhão.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xác định danh tính người bị nạn. Hiện trường bị phong tỏa, tạm thời không cho xe lên xuống núi Cấm vì khả năng đá còn lăn.
Phú Thọ: cháy lớn tại Công ty TNHH Hàn Việt

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, 6g15 sáng nay 5/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất Công ty TNHH Hàn Việt, Khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì (Phú Thọ). Đây là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc. 

Khi phát hiện khói và lửa tại khu vực nhà xưởng, lực lượng bảo vệ công ty cùng công nhân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và báo tin cho cảnh sát PCCC (công an tỉnh).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quốc Hội.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quốc Hội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, đám cháy nhanh chóng được dập tắt sau hơn 20 phút, không để lửa lây lan sang các khu vực khác của công ty. 

Tại hiện trường, tài sản bị thiêu rụi chủ yếu là cao su, hóa chất và một phần máy móc trong nhà xưởng.

Cơ quan chức năng và công ty đang làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại.
Khai mạc Đại lễ Phật đản
Trên trang Vtv.vn đưa tin, đại lễ Phật đản Phật lịch 2556, sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đã khai mạc sáng 5/5, tại chùa Quán Sứ, trụ sở trung ương Giáo hội Phật giáo VN. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự buổi lễ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các hòa thượng thả chim phóng sinh tại đại lễ. Ảnh: VnExpress.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các hòa thượng thả chim phóng sinh tại đại lễ. Ảnh: VnExpress.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh các cấp giáo hội đang hướng tới Đại hội phật giáo toàn quốc lần thứ 7 diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Hà Nội. Trong đó chú trọng yếu tố đoàn kết, hòa hợp, đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước để phù hợp với hoàn cảnh và giai đoạn phát triển mới.
Cố vấn an ninh Mỹ gặp Tổng thống đắc cử V.Putin
Thông tin trên báo Tin tức, Nhà Trắng ngày 4/5 cho biết, cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon đã có buổi hội đàm với Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao của nước này ngay trước buổi lễ nhậm chức của ông Putin trong chuyến thăm hai ngày đến Mátxcơva.
 
Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon. Nguồn: Internet.
Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon. Nguồn: Internet.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor cho biết ông Donilon đã thảo luận với Tổng thống đắc cử cùng các quan chức cấp cao của Nga về các bước đi tiếp theo trong quan hệ Mỹ - Nga, bao gồm việc hợp tác trên các lĩnh vực an ninh và kinh tế. Ông Vietor cũng nhấn mạnh hai bên đều nhất trí hướng đến việc phát triển một "mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng".
Hàn Quốc đòi Triều Tiên trả nợ 720 triệu USD

Dân trí dẫn lại tin trích nguồn AFP, ngày 4/5/2012 phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung Suk cho biết Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã chính thức gửi một văn kiện đến Triều Tiên, yêu cầu chính quyền Bình Nhưỡng nhanh chóng hoàn lại các khoản tín dụng mà Hàn Quốc đã cho Triều Tiên vay với lãi suất thấp để mua lương thực. Tổng cộng số tiền nói trên lên tới 720 triệu USD.

Trên một cánh đồng ở phía tây bắc Bình Nhưỡng.
Trên một cánh đồng ở phía tây bắc Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc đòi Triều Tiên nhanh chóng thanh toán nợ trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa hai nước: từ vụ phóng tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng hôm 13/4 đến việc Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân thêm một lần nữa; từ vụ Seoul tố cáo Bình Nhưỡng làm nhiễu sóng làm ảnh hưởng tới máy bay dân sự đến những đe dọa  Tổng thống Lee Myung Bak mà Triều Tiên liên tục tung ra.
Hải Phong (Tổng hợp)