Nóng chiều 8/3: 4.300 viên ma túy vượt sông Sê Pôn vào Việt Nam

08/03/2012 14:19
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - 4.300 viên ma túy vượt sông Sê Pôn vào Việt Nam. Cuba: Sắp thử vắc-xin phòng AIDS trên người... là những tin nóng chiều 8/3.
4.300 viên ma túy vượt sông Sê Pôn vào Việt Nam

Thông tin trên Bee.net.vn, khoảng 11h ngày 7/3/2012, tại khu vực biên giới sông Sê Pôn đoạn qua xã A Dơi (Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng phòng chống tội phạm ma túy  - Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng 617, Đồn Biên phòng 619 đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào gồm Bun Vôi (SN 1954) và Khăm Ri (1956, cùng trú tại huyện Tà Muôi, tỉnh Salavan, Lào) vận chuyển ma túy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hai đối tượng dùng xe máy vượt sông Sê Pôn đoạn chỗ cạn, khi vừa đến địa phận Việt Nam thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm túi xách bên trong chứa 4.300 viên  ma túy hiệu WY.
Cả Bun Vôi và Khăm Ri khai nhận đã mua số ma túy này tại tỉnh Salavan, Lào rồi dùng xe máy đưa về huyện Hướng Hóa tiêu thụ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Hàng nghìn học sinh chờ đón Ngày hội tuyển sinh lớn nhất năm
VTC News đưa tin, ngày 11/3 tới đây, tại ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2012, dự kiến thu hút hàng chục nghìn học sinh Thủ đô tham dự.

Đến nay, đã có gần 100.000 học sinh, phụ huynh học sinh tham gia các ngày hội và chương trình tư vấn tại các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, với sự tham gia của hàng trăm trường ĐH- CĐ, TCCN, các trung tâm, cơ sở đào tạo trong ngoài nước.

Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2012 tại Hà Nội
Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2012 tại Hà Nội

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh-Hướng nghiệp tại Hà Nội (ngày 11/3) sẽ là ngày hội cuối cùng trong khuôn khổ chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh-Hướng nghiệp năm 2012 với quy mô hoàng tráng.

Có trên 100 gian trưng bày, giới thiệu thông tin của hơn 70 trường trường đại học, cao đẳng, TCCN, các trung tâm đào tạo.

Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2012 tại Hà Nội.

Ông Phan Đức Tú sẽ trở thành Tổng giám đốc BIDV

Chuyên mục tài chính, đầu tư GAFIN đưa tin, tại Đại hội cổ đông lần đầu tiên sau khi IPO của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) hôm nay, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT ngân hàng đã thông báo 10 thành viên HĐQT dự kiến của ngân hàng.
Trong số 10 thành viên này, có 8 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm.
Ông Trần Bắc Hà sẽ vẫn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV và là đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng.
Ông Phan Đức Tú, Phó Tổng giám đốc BIDV được đề cử làm Tổng giám đốc ngân hàng đồng thời là thành viên HĐQT. Ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc hiện tại của BIDV sẽ là thành viên HĐQT.
Thuế nhập khẩu dầu bất ngờ giảm về 0%
Nguồn tin trên VnMedia cho hay, sau quyết định tăng giá xăng dầu vào ngày hôm qua (7/3), Bộ Tài chính hôm nay (8/3), lại tiếp tục giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng dầu về mức 0%.
Sáng nay (8/3), Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 39 /2012/TT-BTC, về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, kể từ hôm nay, nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác sẽ được áp mức thuế suất là 0%, thay cho mức 3% được áp dụng trước đó. Còn các sản phẩm khác như dầu và mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn cho động cơ máy bay, dầu bôi trơn khác, dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)… vẫn tiếp tục giữ nguyên mức thuế là từ 3 - 20%.
Bóng đá Việt Nam bỏ xa Thái Lan 41 bậc
Thanh niên Online đưa tin, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng (BXH) bóng đá thế giới tháng 2.2012. Dù không thi đấu trận nào nhưng với việc 2 đội xếp phía trên là Guyana và Zimbabwe cùng bị tụt 7 hạng, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã vươn lên vị trí số 98 thế giới, tiếp tục vững vàng ở ngôi vị đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan chính là đội bị tụt hạng nhiều nhất. Bị loại khỏi vòng loại World Cup 2014 sau trận thua Oman 0-2, Thái Lan bị tụt 9 hạng so với tháng trước, rơi xuống vị trí 139 thế giới, sau Việt Nam 41 bậc nhưng vẫn giữ vị trí thứ 2 tại Đông Nam Á. 

Bóng đá Việt Nam tiếp tục đứng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bạch Dương
Bóng đá Việt Nam tiếp tục đứng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bạch Dương

Với vị trí 98, hiện ĐTVN tạm xếp hạng 14 ở khu vực châu Á, xếp trên cả CHDCND Triều Tiên, đội đang có vị trí 111 thế giới. Ở khu vực châu Á, Úc tiếp tục dẫn đầu trong khi Nhật Bản tụt 3 bậc và nhường lại vị trí số 2 châu lục cho Hàn Quốc (tăng 4 bậc).
Cuba: Sắp thử vắc-xin phòng AIDS trên người
Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, các nhà khoa học Cuba đã áp dụng công nghệ gen tiên tiến nhất hiện nay để tạo ra vắc-xin Teravac-HIV-1, có khả năng phòng bệnh AIDS. Kết quả nghiên cứu đã được công bố tại Hội nghị công nghệ sinh học quốc tế lần thứ 24 diễn ra tạiHavana (Cuba) ngày 5/3.

Theo Tân Hoa Xã, vắc-xin Teravac-HIV-1 được bào chế từ protein tái tổ hợp với các phần tử giống virút, nhằm kích thích hệ miễn dịch phản ứng chống lại virút HIV xâm nhập vào cơ thể.

Cuba đã thử nghiệm thành công vắc-xin Teravac-HIV-1 phòng AIDS mới trên chuột
Cuba đã thử nghiệm thành công vắc-xin Teravac-HIV-1 phòng AIDS mới trên chuột

Tiến sĩ Enrique Iglesias, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết vắc-xin Teravac-HIV-1 sẽ được thử nghiệm trên một nhóm nhỏ bệnh nhân mắc bệnh AIDS ở giai đoạn đầu. Trước đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công loại vắc-xin này trên chuột.

Mục đích của lần thử nghiệm trên người sắp tới là nhằm kiểm tra mức độ an toàn của vắc-xin Teravac-HIV-1. Tiến sĩ Enrique Iglesias cho biết, phát triển một loại vắc-xin cần nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trước khi thử nghiệm trên người.

Mỹ sẽ không đơn phương tấn công quân sự vào Syria

Thông tin trên VOV Online, ngày 7/3 (theo giờ Washington), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng bất kỳ một hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm.

Điều trần trước Ủy ban Quân lực thuộc Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng hoàn toàn không có câu trả lời nào đơn giản cho tình trạng bạo lực hiện nay tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta: bất kỳ hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta: bất kỳ hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm. Ảnh: AP

Trước những chất vấn của Thượng nghị sỹ John McCain, người đã kêu gọi Mỹ tiến hành không kích vào các lực lượng an ninh của Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã giải thích đồng thời đưa ra những khó khăn cũng như thách thức trong việc giải quyết tình trạng bạo lực tại quốc gia này.

Tuy nhiên, ông Panetta cũng nói rằng tất tất cả các phương án cũng đã được đưa lên bàn để cân nhắc nếu được cộng đồng quốc tế đồng thuận. Điều đó cũng có nghĩa rằng Mỹ sẽ không đơn phương hành động tấn công Syria.
Hải Phong (tổng hợp)