Nóng chiều 9/6: Xác định thêm 3 vụ môi giới hoa khôi, người mẫu

09/06/2012 16:03
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Thêm 3 vụ môi giới hoa khôi, người mẫu. Quảng Bình: Hơn 5.000 hộ dân hiến gần 500.000m2 đất xây dựng nông thôn mới... là những tin nóng chiều 9/6.
Xác định thêm 3 vụ môi giới hoa khôi, người mẫu

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, chiều 8/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã làm việc với T.T.H. - người bị tình nghi đã môi giới cho nhiều người mẫu, hoa khôi, diễn viên đi bán dâm - để làm rõ một số thông tin có liên quan.

Theo đó, cơ quan điều tra đã xác định thêm ba vụ môi giới mại dâm mà người bán dâm cũng là những hoa khôi, người mẫu được nhiều người biết.

Diễn viên Hồng Hà bị bắt về hành vi bán dâm tại cơ quan công an vào sáng 25/5 và ngay sau đó Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".
Diễn viên Hồng Hà bị bắt về hành vi bán dâm tại cơ quan công an vào sáng 25/5 và ngay sau đó Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Với những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập trước đó, T.T.H. đã thừa nhận hành vi môi giới cho các hoa khôi, người mẫu gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (người đang bị tạm giữ về hành vi môi giới mại dâm) đi bán dâm tại Vũng Tàu, người mẫu H.H. bán dâm tại TP.HCM và người mẫu - “hot girl” J.P. bán dâm tại TP.HCM trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2012 với giá 1.500-2.500 USD.

Riêng vụ việc môi giới cho hai người đẹp đoạt danh hiệu hoa khôi, á khôi đi bán dâm tại Singapore, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Quảng Bình: Hơn 5.000 hộ dân hiến gần 500.000m2 đất xây dựng nông thôn mới

Báo Đại đoàn kết đưa tin, phong trào chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đang được người dân tỉnh Quảng Bình hưởng ứng tích cực. Đã có 5.755 hộ dân tự nguyện hiến gần 500.000m2 đất với giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng; trong đó, huyện Quảng Trạch hiến trên 86.000m2, nhiều nhất tỉnh. Tiếp đến là các huyện: Bố Trạch trên 55.252m2, Tuyên Hoá trên 257.380m2.
Cùng với việc hiến đất, người dân Quảng Bình còn tự giác tháo dỡ gần 2.000.000m hàng rào, 187 trụ cổng, hiến trên 100.000 cây cối các loại, với tổng giá trị ước tính gần 20 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, dành đất xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng thiết chế văn hoá, chợ nông thôn…thuộc Chương trình xây dựng NTM.

Thanh niên cứu sống 12 em nhỏ nhận bằng khen của Thủ tướng

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, với hành động dũng cảm cứu sống 12 em nhỏ khỏi bị đuối nước ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định (số 653/QĐ-TTg) tặng bằng khen cho thanh niên Nguyễn Văn Bộ (thôn Bình Minh, xã Hải Lạng, Tiên Yên, Quảng Ninh).
Nguyễn Văn Bộ kể lại chuyện cứu 12 em nhỏ.
Nguyễn Văn Bộ kể lại chuyện cứu 12 em nhỏ.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19/5, 12 em nhỏ dân tộc Dao sinh sống tại thôn Đồi Chè, xã Hải Lạng, Tiên Yên rủ nhau đi bắt vạng ven bãi triều. Khi trở về, đám trẻ lội qua sông đầu nguồn đầm Hà Dong nhưng không nắm rõ quy luật thủy triều nên không may sa xuống rạch sâu, cả nhóm bị nước cuốn trôi.
Nghe tiếng kêu cứu, Bộ đang trông coi đầm của gia đình ở gần đó đã nhanh chóng lao thuyền đến. Trong lúc hoảng loạn, các em nhỏ đã bấu víu làm lật thuyền. Quên cả hiểm nguy đến tính mạng, Bộ đã dũng cảm nhảy xuống nước lặn vớt các em. Trong phút chốc, 11 em được đưa lên bờ an toàn.
Một con voi ở công viên Thủ Lệ bị chết

Thông tin trên Tiền Phong Online, sáng 9/6, rất đông du khách vô cùng bất ngờ khi biết tin một trong hai con voi được nuôi ở công viên Thủ Lệ, Hà Nội đột nhiên chết. Họ đổ xô đến xem, tuy nhiên, phía vườn thú đã cho phủ bạt kín quanh xác voi.

Bạt được phủ kín quanh khu vực voi Krông bị chết.
Bạt được phủ kín quanh khu vực voi Krông bị chết.

Xác nhận với báo chí, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội cho hay, voi bị chết là con đực, tên Krông, khoảng 25 năm tuổi. Krông được đưa về vườn thú từ rạp xiếc vì không thể thuần hóa.

Đại diện Công ty này cũng cho biết, công ty đang làm các thủ tục với đơn vị liên quan để tiến hành mổ xác voi, nhằm xác định nguyên nhân tử vong.
Ngoại trưởng Serbia làm Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Ngoại trưởng Serbia, Vuk Jeremic làm Chủ tịch Đại hội đồng khóa 67. 
Ngoại trưởng Serbia, Vuk Jeremic. Nguồn: Reuters.
Ngoại trưởng Serbia, Vuk Jeremic. Nguồn: Reuters.

Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên đã buộc phải bước vào một cuộc bỏ phiếu kín bầu chủ tịch sau khi các thành viên Đông Âu không đạt được đồng thuận trong việc lựa chọn ông Jeremic hay Đại sứ Litva tại Liên hợp quốc Dalius Cekuolis. 
Kết quả, ông Jeremic, 36 tuổi và là Ngoại trưởng Serbia 5 năm qua, đã giành được 99 phiếu bầu so với 85 phiếu dành cho Đại sứ Litva. 
7 nhân viên LHQ bị sát hại tại Côte d'Ivoire
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, ngày 8/6, 7 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ đã bị sát hại trong một vụ phục kích tại Côte d'Ivoire.
Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Reuters.
Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ: “Tôi rất đau buồn và bất bình. Các binh sỹ can đảm đã thiệt mạng trong khi phụng sự hòa bình. Tôi lên án vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Tâm trí tôi hướng về các gia đình nạn nhân trong thời điểm khó khăn này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Nigeria trong thảm kịch này. Tôi kêu gọi Chính phủ Côte d'Ivoire nỗ lực tối đa để xác định các thủ phạm và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công gây chết chóc này. Tôi hiểu rằng các đồng nghiệp của chúng ta vẫn đang gặp nguy hiểm. Thậm chí sau vụ tấn công, 40 dân viên gìn giữ hòa bình của chúng ta vẫn ở lại với dân làng thuộc vùng xa xôi hẻo lánh đó để bảo vệ họ”.
H.P (Tổng hợp)