Nóng sáng 14/3: Kỷ lục: Bà cụ có mái tóc dài hơn 5 mét

14/03/2012 09:15
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bà cụ có mái tóc dài hơn 5 mét, bé trai 2 tuổi bị bắt cóc do ghen tức, tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ sau 60 năm... là những tin nóng sáng 14/3.
Bà cụ có mái tóc dài hơn 5 mét

Thông tin trên Vietnam+, bà Nguyễn Thị Định năm nay đã 76 tuổi sở hữu mái tóc dài hơn 5 mét được cho là kỷ lục dài nhất Việt Nam. Từ năm 19 tuổi đến nay bà không hề cắt tóc hay gội đầu.
Bà Định (thường gọi là cô Tư) đang sống tại chùa Huệ Phước, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Bà Định với mái tóc dài hơn 5m bọc trong túi vải. Ảnh: Vietnamplus
Bà Định với mái tóc dài hơn 5m bọc trong túi vải. Ảnh: Vietnamplus

Theo Đại đức Thích Trí Đức, trụ trì chùa Huệ Phước, nhiều người đến chùa ngoài việc cúng còn để chiêm ngưỡng mái tóc của cụ Định. khách đến viếng chùa nhiều nhất vào tháng Giêng và tháng Hai âm lịch hàng năm, lúc cao điểm lên đến 400-500 khách một ngày. Vào mỗi dịp cuối tuần các tháng còn lại trong năm, trung bình cũng có khoảng 200 người đến đây mỗi ngày.
Bé trai 2 tuổi bị bắt cóc do ghen tức

Thanh niên Online đưa tin, chiều 13.3, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai làm rõ một vụ bắt cóc trẻ em tại P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lao Cai và giúp cháu bé đoàn tụ với gia đình.

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11.3, anh Trịnh Xuân Lợi (ở tổ 4, P.Đoàn Kết, thị xã Lai Châu) phát hiện một bé trai lạ khoảng 2 tuổi ở sân sau nhà.

Anh Lợi phát hiện trong người cháu có một lá thư với nội dung: một phụ nữ khi đi xe khách từ Điện Biên lên thị xã Lai Châu thì được một người lạ mặt nhờ bế cháu sau đó bỏ đi mất, tìm không thấy. Do không có điều kiện để nuôi cháu nên người phụ nữ viết giấy này nhờ tổ chức từ thiện hoặc gia đình nào đó nuôi hộ.

Nhận được trình báo của gia đình anh Lợi, các cơ quan chức năng thị xã Lai Châu đã thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp cháu bé.

Đến ngày 12.3, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã liên hệ và xác định cháu bé bị bỏ rơi là nạn nhân bị bắt cóc. Danh tính cháu được xác định là Đào Đức Mạnh (SN 2010, con trai chị Đào Thị Oanh ở P.Cốc Lếu).

Chị Oanh trình báo, vào tối 10.3, chị cho hai con đi chơi công viên, sau đó cháu Mạnh đã bị một phụ nữ bắt cóc.

Cơ quan công an xác định kẻ bắt cóc cháu Mạnh là Đặng Thị Luật (30 tuổi, trú H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Luật khai nhận bắt cóc cháu bé là do ghen tức với chị Oanh.
Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ sau 60 năm

Thông tin trên Dân Việt, ngày 13.3, ông Huỳnh Việt Hùng - Phó phòng LĐTBXH huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, cơ quan vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Xuân cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong một trận bom của thực dân Pháp vào tháng 9.1952.

Ảnh minh họa: Công an nhân dân Online
Ảnh minh họa: Công an nhân dân Online

Các bộ hài cốt được chôn thành hai hàng, và đã được xác định là của cán bộ, bộ đội chủ lực Quân khu 5. Có 6 mộ còn kỷ vật gồm: Bút máy (bằng vỏ đạn), lược, thắt lưng…

Hiện các di vật này được lưu giữ tại Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Xuân.
Chủ cây xăng đánh hàng rong bị khởi tố

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, chiều 13/3, Viện kiểm sát nhân dân Thị xã An Nhơn (Bình Định) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ giang hồ dùng súng và hung khí đánh đuổi người bán hang rong tại cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 trên QL 1A, thuộc khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

Các đối tượng này bị tạm giam 3 tháng để để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
Các đối tượng này bị tạm giam 3 tháng để để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thanh Tùng (37 tuổi - ở Lê Văn Sỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - chủ Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5); Trần Lê Vinh Quang (37 tuổi - ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Lê Thành Trung (19 tuổi - ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Nguyễn Phước Lâm (28 tuổi - ở phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Các tỉnh Nam bộ nắng nóng kéo dài sang đầu tháng 5 

Thông tin trên báo Hà nội mới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, đợt nắng nóng đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nhiệt độ cao nhất khoảng 38 đến 39 độ C.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tới nắng gay gắt vẫn diễn ra trên toàn khu vực. Trời tiếp tục nắng từ sáng sớm đến chiều muộn và có khả năng sẽ là nơi có nhiệt độ cao nhất trong cả nước. Mưa rào và dông sẽ xảy ra vào chiều và tối nhưng chỉ diễn ra ở một số nơi. Độ ẩm cũng ở ngưỡng thấp, đạt 40-50% và lượng bốc hơi sẽ tăng dần nên tình hình khô hạn sẽ diễn ra khá gay gắt. Về mùa mưa ở Nam bộ, theo nhận định của chuyên gia khí tượng sẽ xuất hiện muộn, vào khoảng giữa tháng 5.
Hà Nội mở đợt kiểm tra công tác Đảng

Báo Pháp luật TpHCM đưa tin, ngày 13-3, Thành ủy Hà Nội họp triển khai đợt kiểm tra tới toàn bộ 56 đảng bộ trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

16 đoàn công tác sẽ tiến hành đợt kiểm tra quy mô lớn này. Nghị quyết Trung ương 6 ban hành tháng 2-2008, cơ bản là về xây dựng đảng nhưng tập trung chủ yếu vào tổ chức cơ sở đảng. Nhiều nội dung trong nghị quyết này, ngót bốn năm sau được nhắc lại trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Dự kiến giữa tháng 4, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Apple có thể bán 1 triệu iPad mới trong ngày ra mắt
Trang vtv.vn dẫn lại tin, các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, với sự ra mắt ấn tượng của dòng sản phẩm iPad mới, Apple có thể tiêu thụ được 1 triệu thiết bị này ngay trong ngày đầu tiên có mặt trên thị trường.
 
Phiên bản iPad mới nhất đã chính thức được Apple giới thiệu vào ngày 7/3 với nhiều tính năng cải tiến. Ảnh: AP
Phiên bản iPad mới nhất đã chính thức được Apple giới thiệu vào ngày 7/3 với nhiều tính năng cải tiến. Ảnh: AP

Mới đây, Apple thông báo số lượng đặt hàng phiên bản iPad mới của hãng đã vượt xa sự mong đợi của hãng. Apple đã gia hạn thêm ngày để khách hàng có thể đặt hàng sản phẩm này.
"Rõ ràng, đây là một tín hiệu lạc quan cho thị trường máy tính bảng nói chung và đối với Apple nói riêng. Sản phẩm của Apple vẫn thực sự nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng", ông Gene Munster, chuyên gia phân tích của Piper Jaffray nói.
Hải Phong (tổng hợp)