Nóng sáng 25/3: Đi taxi 5km, phải trả 4 triệu đồng

25/03/2012 09:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đi taxi 5km, phải trả 4 triệu đồng, Đà Nẵng đưa vào sử dụng chung cư thu nhập thấp... là những tin nóng sáng 25/3.
Đi taxi 5km, phải trả 4 triệu đồng

Thông tin trên Nguoiduatin.vn, chiều 24/3, chị Nguyễn Phương Thanh, nhân viên kinh doanh Công ty CP Newmat (có địa chỉ 352 Giải Phóng – Hà Nội) phản ánh việc một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc bị một lái xe taxi lừa lấy 4 triệu đồng.

Theo chị Thanh phản ánh: Chị Li Ya Hong, 32 tuổi, người Trung Quốc, là đối tác kinh doanh của Công ty CP Newmat. Vào lúc 12h30 ngày 23/3, chị Li Ya Hong bắt taxi từ địa chỉ 17 Hàng Hành tới 352 đường Giải Phóng (khoảng 5km).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lúc trả tiền taxi, do bất đồng ngôn ngữ và không hiểu giá trị tiền Việt, nên tài xế ra hiệu đề nghị chị đưa ví cho anh ta lấy tiền. Sau đó, người lái xe đã lấy hơn 4 triệu tiền Việt trong ví của chị và phóng đi mất.

Vì là người nước ngoài không biết tiếng Việt và mới sang Việt Nam, nên chị Li Ya Hong không nhớ hãng taxi và không nhớ biển số xe.
Trung tâm TP.Cần Thơ ngập nước

Thông tin trên tờ Thanh niên, cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ vào chiều 24/3 đã gây ngập sâu cục bộ tại nhiều tuyến đường thuộc Q.Ninh Kiều, trung tâm TP.Cần Thơ, như đại lộ Hòa Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Lê Lai, Phan Đình Phùng, Trần Văn Khéo, Hai Bà Trưng, Ngô Gia Tự, 30/4, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Trần Văn Hoài…

Người dân gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, sinh hoạt vì nước mưa cùng rác tràn vào thềm nhà, hàng loạt xe chết máy. Ông Phùng Đức Thông (ngụ hẻm 108 đường Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều) cho biết nhiều nhà khu vực này bị ngập từ 4-5 tấc.

Đà Nẵng đưa vào sử dụng chung cư thu nhập thấp
Vietnam+ đưa tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp tại khu tái định cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng (giai đoạn 1). 

Ảnh minh họa: danang.gov.vn
Ảnh minh họa: danang.gov.vn

Công trình chung cư dành cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng (giai đoạn 1) dành để bố trí định cư cho phụ nữ nghèo đơn thân, góp phần thực hiện chương trình “3 có” của thành phố Đà Nẵng.
TP.HCM phát động phòng chống bệnh tay chân miệng 

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 24/3, UBND TP.HCM đã tiến hành lễ phát động hưởng ứng chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh tay chân miệng năm 2012 trên toàn TP.

PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - phó giám đốc Sở Y tế TP - cho biết tính đến ngày 21-3, TP đã có hơn 1.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi. Đây là thời điểm bệnh có chiều hướng gia tăng và hiện số ca mắc đang ở mức cao với khoảng 200 ca/tuần và một trường hợp đã tử vong.

UBND TP đã chỉ đạo Sở Y tế tổ chức hệ thống giám sát bệnh, khống chế số ca mắc không vượt quá 250 ca/tuần trong tháng 4. Thực hiện nhiều biện pháp phòng chống bệnh, tập trung truyền thông rửa tay thường xuyên và vệ sinh nhà cửa, cấp phát chloramine B cho hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi trong phạm vi ổ dịch và vùng nguy cơ để thực hiện vệ sinh khử khuẩn hằng ngày.

Miền Bắc rét về đêm và sáng

VOV Online đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh kết hợp với một vùng áp thấp trên biển Đồng tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển ngoài khơi Trung Bộ. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh.

1- 2 ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu.
1- 2 ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu.

Tuy nhiên, khi tác động sâu vào đất liền khu vực miền Bắc, không khí lạnh chỉ gây mưa, rét chủ yếu về đêm và sáng. Riêng tại các địa phương khu vực phía Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội vẫn tiếp tục xuất hiện nắng ấm trong ngày. Dự báo trong 1- 2 ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc tăng trở lại.
Sinh con bằng tinh trùng của... ông nội

Nguồn tin trên VnExpress cho hay, cặp vợ chồng ở Hà Lan tìm đến một bệnh viện địa phương để bày tỏ mong muốn giúp họ có con từ tinh trùng của "ông nội đứa bé".

Tờ Onenewspage cho biết, một người đàn ông Hà Lan khoảng 30 tuổi cưới vợ được 3 năm nhưng vẫn không thể có con. Cuối cùng anh này đành phải xin tinh trùng của cha mình để giúp vợ mang thai. Điều này có nghĩa là nếu ca thụ tinh nhân tạo trên thành công thì đứa trẻ sinh ra sẽ có cha ruột và ông nội là cùng một người.

Nga phản đối Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Syria

VOV Online đưa tin, ngày 24/3, Nga cho rằng, Nghị quyết mới được thông qua của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Syria, mang tính chất đơn phương và có thể làm ảnh hưởng tới nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong giải quyết khủng hoảng tại Syria. Nga, Cuba và Trung Quốc đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này.

Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Syria thông qua một ngày trước đó chỉ lên án chính phủ Syria vi phạm nhân quyền trong nước. Ảnh: Ria
Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Syria thông qua một ngày trước đó chỉ lên án chính phủ Syria vi phạm nhân quyền trong nước. Ảnh: Ria

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Syria thông qua một ngày trước đó chỉ lên án chính phủ Syria vi phạm nhân quyền trong nước, nhưng không mấy đề cập đến hành động của phe đối lập trong các vụ bạo lực.

Nga một lần nữa kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Syria với sự tham gia của tất cả các bên và tổ chức đối thoại chính trị mà không có sự can thiệp nước ngoài.
Hải Phong (Tổng hợp)