Nóng sáng 28/2: Xăng lại "muốn" tăng giá trong vài ngày tới

29/02/2012 10:00
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Xăng muốn tăng giá trong vài ngày tới. Ngày mai (1/3), đợt rét đậm sẽ chấm dứt. Hà Nội dẫn đầu kì thi HSG quốc gia 2012... là những tin nóng sáng 29/2
Xăng muốn tăng giá đầu tháng 3

VEF đưa tin, nhiều ý kiến lo ngại giá xăng có thể sẽ lại tăng vào tháng 3 vì thuế xăng đã hết đường lùi còn quỹ bình ổn thì không đáng bao nhiêu.

Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giãi bày: "Tình hình đang rất căng. Việc giảm thuế vừa rồi của Bộ Tài chính chỉ giúp giá thành xăng dầu giảm bớt đi chứ chưa thể đủ bù lỗ được".

Trong khi đó, điểm lại tình hình diễn biến xăng dầu thế giới 7 ngày qua, các doanh nghiệp xăng dầu đều than thở, giá thế giới vẫn không hạ nhiệt mà còn tăng khủng khiếp. Vào thời điểm ngày 21/2, khi thuế suất xăng dầu giảm, trung bình giá thành phẩm trong 30 ngày đối với xăng A92 mới chỉ là 123,74 USD/thùng thì nay, đã tăng lên xấp xỉ 128 USD/thùng.

Sức ép tăng giá xăng dầu trong nước lên cao. Ảnh minh họa: P.H
Sức ép tăng giá xăng dầu trong nước lên cao. Ảnh minh họa: P.H
Thị trường xăng dầu vốn diễn biến phức tạp và khó lường. Những cú lập đỉnh liên tiếp của giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong tuần qua đã làm nhạt nhòa đi tác dụng lùi thuế, hỗ trợ bù lỗ cho doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Đại diện SaigonPetro cho hay “nếu giá thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh như hiện nay, đầu tháng 3 chúng tôi sẽ phải tính toán lại và chắc, phải xin tăng giá thôi. Để giữ giá như hiện nay thì không ổn. Nếu cứ trích Quỹ âm nữa thì rất kẹt và khó xử cho doanh nghiệp".

Cách chức xã đội trưởng bắn 15 phát súng chào xuân
Thông tin trên báo Pháp luật TpHCM, chiều 28/2, Văn phòng UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức xã đội trưởng xã Diên Lạc đối với ông Bùi Hữu Thanh Thuần do vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng súng quân dụng.
Lúc 23h55 ngày 22/1, trong khi đón giao thừa tết Nguyên đán Nhâm Thìn, ông Bùi Hữu Thanh Thuần đã lấy súng bắn lên trời một loạt phát đạn.
Khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng thu giữ 15 vỏ đạn, thu giữ một khẩu súng AK do cơ quan chức năng trang bị cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Diên Lạc để làm nhiệm vụ. Ông Thuần khai nhận ông đã bắn loạt đạn trên trong lúc đang say rượu. 

Ngày mai (1/3), đợt rét đậm sẽ chấm dứt
Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên nhiệt độ tại khu vực này đang tăng dần. Ngày 29/2, Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ có những cơn mưa nhỏ vào sáng sớm nhưng đến buổi trưa sẽ hết mưa, trời hửng nắng, nhiệt độ tại Hà Nội tăng lên khoảng 17 độ C. 
Theo dự báo, đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ sẽ chấm dứt vào ngày mai. Ảnh minh họa: Internet.
Theo dự báo, đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ sẽ chấm dứt vào ngày mai. Ảnh minh họa: Internet.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Từ ngày 1/3, dòng xiết gió tây có khả năng được thiết lập và hạ thấp trục xuống phía nam và duy trì hoạt động trong khoảng ba đến bốn ngày nên nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục tăng lên, đợt rét đậm sẽ chấm dứt. Khoảng ngày 6 - 7/3, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. 
Hà Nội dẫn đầu kì thi HS giỏi quốc gia 2012

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, Bộ GD-ĐT vừa công danh sách những học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012. Theo đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu với 125 giải, kế tiếp đến là Nam Định - 82 giải, Hải Phòng - 78 giải. TPHCM xếp thứ 10 với 58 giải.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
Đây được coi là năm đầu tiên Hà Nội khẳng định vị thế số 1 của mình cả về mặt số lượng lẫn chất lượng cho dù tổng số lượng giải so với năm trước giảm (năm 2011 là 130 giải). Với thành tích sở hữu 10 giải nhất, 33 giải nhì, 53 giải ba và 29 giải khuyến khích, Hà Nội dẫu đầu toàn quốc ở kì thi Học sinh giỏi (HSG) năm nay.  Đơn vị có số lượng giải nhất phía sau Hà Nội là Hải Dương (6 giải nhất). Quán quân giải nhất năm 2011 Nam Định xếp đồng hạng 3 với các đơn vị ĐH Quốc gia Hà Nội, Thái Bình và Vĩnh Phúc.
Hà Nội: Trộm két sắt trị giá 1,2 tỷ đồng

Bee.net.vn đưa tin, ngày 28/2, CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP điều tra vụ trộm két sắt táo tợn xảy ra trên địa bàn phường Yên Hòa.  
Theo cơ  quan công an, khoảng 19h ngày 27/2, kẻ gian đã phá khoá cửa, đột nhập vào tầng hai nhà ông Nguyễn Hữu Mão (ở ngách 15/315 Yên Hoà, Cầu Giấy) lấy đi 1 két sắt trong có 23 cây vàng, 200 USD và 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, trong két sắt còn chứa 1 quyển sổ đỏ, tổng trị giá tài sản bị mất hơn 1,2 tỷ đồng.  
Cơ quan công an nhận định, trong vụ việc này ít nhất phải có 2 đối tượng trở lên cùng tham gia, chắc chắn bọn chúng đã nghiên cứu, theo dõi nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình bị hại. Thủ đoạn của chúng là chọn thời điểm chập tối để thực hiện hành vi.  
Ngoài ra, để mang được chiếc két sắt nặng hàng chục kg ra khỏi nhà và tránh bị người dân phát hiện, các đối tượng có thể đã chuẩn bị trước phương tiện chuyên chở như ô tô hoặc xe máy.

Tiêu hủy 700kg gia súc, gia cầm lậu

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, rạng sáng 28-2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc bắt hai vụ vận chuyển gia súc, gia cầm lậu, tiêu hủy 700kg thịt không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và bắt giữ lô hàng trọng lượng 170kg thịt bò thối của ông Vũ Văn Tý (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển từ Đồng Nai vào TP.HCM tiêu thụ.

Lô hàng 170kg thịt bò quá đát có giòi - Ảnh: Đặng Tuyết.
Lô hàng 170kg thịt bò quá đát có giòi - Ảnh: Đặng Tuyết.
Toàn bộ lô hàng trên bốc mùi hôi thối, thịt chuyển màu và bên trong xuất hiện nhiều giòi. Đoàn liên ngành cũng phát hiện xe tải do chủ hàng là bà Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) vận chuyển 528kg gia súc, gia cầm lậu gồm thịt bò, phụ phẩm heo, lòng gà, thịt gà... từ chợ Tam Hiệp, Đồng Nai về Q.9 tiêu thụ.

Tất cả lô hàng trên không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch. Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản và tiêu hủy lô hàng.

Nhật Bản chấn động vì bê bối lương hưu

Thông tin đăng tải trên báo Tin tức, Công ty tư vấn đầu tư AIJ của Nhật Bản đang đối mặt với một vụ bê bối đầu tư quy mô lớn sau khi bị mất khoảng 2,3 tỷ USD, ảnh hưởng đến lương hưu của 880.000 người. 

Theo hãng tin AFP ngày 28/2, AIJ đã lừa dối khách hàng nhiều năm trời khi thông báo lãi hàng năm lên tới 240% trong khi thực tế 185 tỷ yên tiền đầu tư đã bay biến. Tuần trước, công ty này đã bị buộc phải ngừng hoạt động. Khoản tiền 185 tỷ yên này, do 84 quỹ lương hưu quản lý, là tiền tiết kiệm cho thời gian về hưu của 540.000 người đang làm việc và 340.000 người đã về hưu. Phần lớn 84 quỹ này đều chỉ giao phó một phần tiền nhỏ cho AJI quản lý nhưng có tới 13 quỹ đã gửi AIJ 1/4 tổng tiền đầu tư của họ. 
880.000 người về hưu tại Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi vụ bê bối của AIJ. Ảnh minh họa: Internet.
880.000 người về hưu tại Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi vụ bê bối của AIJ. Ảnh minh họa: Internet.
Vụ bê bối của AIJ đã chấn động Nhật Bản - đất nước mà nhiều người già cả thuộc tầng lớp trung lưu đang có nhu cầu đầu tư vào các quỹ lương hưu tư nhân. Hiện vẫn chưa rõ số tiền này bị mất do thị trường đi xuống hay do công ty AIJ dùng nó vào mục đích khác. 
Giám đốc Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA), ông Shozaburo Jimi, cho biết đã ra lệnh điều tra 260 công ty quản lý đầu tư trên toàn quốc để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai. 
Hải Phong (tổng hợp)