Nóng sáng 5/3: Miền Bắc nắng ráo ít ngày, chấm rứt đợt lạnh kéo dài

05/03/2012 09:24
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Chấm rứt đợt lạnh kéo dài, miền Bắc sắp nắng ráo ít ngày. Con kiện bố vì làm vỡ 18 quả trứng gà... là những tin nóng sáng 5/3.
Miền Bắc sắp nắng ráo ít ngày

Thông tin trên Dân trí, trong 1- 2 ngày nữa miền Bắc sẽ kết thúc đợt mưa, rét ẩm ướt. Tuy nhiên, nắng ráo chỉ kéo dài ít ngày, sau đó sẽ có thêm không khí lạnh về.
Miền Bắc sẽ nắng ráo trong ít ngày. (ảnh: Internet)
Miền Bắc sẽ nắng ráo trong ít ngày. (ảnh: Internet)
Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần toàn miền Bắc trong đó có Hà Nội liên tục trong trạng thái thời tiết mưa, rét ẩm ướt, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Theo cơ quan khí tượng, trạng thái này còn kéo dài khoảng 1- 2 ngày nữa, do tác động của đợt không khí lạnh đang suy yếu và biến tính. Đến khoảng 6- 7/3, thời tiết miền Bắc sẽ phổ biến là rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng ấm. Tuy nhiên thời tiết ấm không kéo dài lâu, bởi từ 8-9/3 sẽ lại có một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, gây rét sâu, có thể kèm mưa. Theo chuyên gia khí tượng, mưa phùn có thể gây bất tiện cho đời sống và sinh hoạt thường nhật của người dân thành phố, nhưng lại có lợi đối với mùa màng của nông dân.Cũng trong tháng 3 này, miền Bắc còn diễn ra nhiều đợt mưa rét, nhưng cường độ các đợt rét sẽ giảm hẳn so với tháng 1-2.
Vụ kiện hi hữu: Con kiện bố vì làm vỡ 18 quả trứng gà

Giadinh.net đưa tin, Toà án Nhân dân huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa thụ lý một vụ kiện đòi bồi thường khá hi hữu: Người con trai quyết đòi bố ruột bồi thường 18 quả trứng gà... mà bố đập vỡ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo đơn khởi kiện, anh Q. (xã Long Tân, Đất Đỏ) cho biết trong ngày 27/5/2011, ông T. (bố anh) đi chơi về, không hiểu lý do gì đã tới ổ gà mái đang ấp của anh rồi nắm đầu con gà mái lôi lên đập xuống đất khiến con gà bị chết ngay tại chỗ. Đến chiều, đi nhậu xỉn về, bố anh lại tiếp tục ra tay... đập vỡ 14 quả trứng gà vẫn còn trong ổ.
Anh Q. đã đi trình báo với Công an xã nhưng chưa được giải quyết. Vụ việc tưởng như đã dừng lại thì 3 ngày sau,  bố anh lại tới ổ gà kế bên, đập vỡ thêm 4 quả trứng nữa.
Đập xong, người bố lại thách thức và tóm ngay con gà trống đập xuống đất khiến con gà... gãy một chân. Theo suy đoán của anh Q. thì con gà trống này "mất luôn khả năng sinh sản" sau cú đập trên!
Anh con trai lại một lần nữa làm đơn gửi ra xã. Trong đơn, anh đòi bố bồi thường cho mình 700.000 đồng- tương ứng với con gà mái, con gà trống bị què và ổ trứng bị thiệt hại.

Vụ việc được đưa ra hòa giải nhiều lần tại ấp và xã nhưng đều không thành. Anh Q. không chấp nhận nên tiếp tục gửi đơn kiện lên Toà án Nhân dân huyện.
Hồ Trung Dũng giành chiến thắng game shows Ai thông minh hơn học sinh lớp 5

Báo Đất Việt đưa tin, với câu hỏi đặc biệt “Hãy cho biết người chiến sĩ cách mạng nào là người đã cắm cờ trên nóc dinh độc lập vào ngày 30/4.1975?”, ca sĩ Hồ Trung Dũng với tư cách là người chơi đã đưa ra đáp án đúng giành giải thưởng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng của game shows Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. 
Cho đến nay, ngoài Hồ Trung Dũng, thế giới chỉ có hai người thắng tuyệt đối tại cuộc thi này.
Cho đến nay, ngoài Hồ Trung Dũng, thế giới chỉ có hai người thắng tuyệt đối tại cuộc thi này.
Hồ Trung Dũng cũng là người đầu tiên ở Việt Nam giành giải thưởng đặc biệt này, được nhìn vào máy quay và tuyên bố: “Hôm nay, tôi, Hồ Trung Dũng, thông minh hơn một học sinh lớp 5”. Trên thế giới, trong phiên bản gốc của Mỹ cũng chỉ có hai người giành giải thưởng này là bà Kathy Cox – Giám thị tại một trường công ở bang Geogia, Mỹ và ông George Smoot – Một tiến sĩ từng ẵm giải Nobel vật lý.
TpHCM nghiên cứu thi tuyển lãnh đạo cấp sở, quận/huyện

Báo Sài gòn tiếp thị đưa tin, vừa qua TpHCM đã thí điểm thi tuyển cán bộ cấp phòng, sắp tới sẽ nghiên cứu mở rộng mô hình này, thậm chí nâng lên cơ cấp sở và quận/huyện.
Phó chủ tịch UBND TpHCM Lê Minh Trí cho biết như trên tại chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 3 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính – nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”, do HĐND TpHCM phối hợp với HTV tổ chức ngày 4/3. 
Theo ông Trí, phải có quy trình, tiêu chí tuyển chọn hoặc thi tuyển một số chức danh quản lý, để chọn được những người có hoài bão, khát vọng và có trách nhiệm đối với công việc chung.
Chậm nhất đến ngày 30-11, kết thúc xét tuyển thi ĐH, CĐ  

Báo Hà nội mới đưa tin, theo quy định của Bộ GD-ĐT về điểm sàn xét tuyển, căn cứ kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng khối thi, Bộ sẽ công bố điểm sàn hệ ĐH, hệ CĐ đối với từng khối thi A, A1, B, C, D. Điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số của các trường không được thấp hơn điểm sàn. Thí sinh có kết quả thi thấp hơn điểm sàn không được xét tuyển vào các trường sử dụng kết quả thi theo đề chung. 
Các trường có ngành năng khiếu mà không tổ chức đề thi riêng, thì được xét tuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có các môn văn hóa thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT. Các trường ĐH có đào tạo hệ CĐ và các trường CĐ thuộc các ĐH, nếu không tổ chức thi tuyển sinh riêng cho hệ này, được xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ có cùng khối thi, trong vùng tuyển quy định của trường.
Các trường phải công khai thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường, đồng thời chuyển thông tin này về Cục Công nghệ thông tin để đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT. Các thông tin này cũng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn kết thúc xét tuyển chậm nhất là ngày 30-11-2012.
Bị xe tải đâm, xe Camry bay gần 10 mét

Bee.net.vn đưa tin  về vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h15 phút chiều 4/3 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh (Nghệ An). Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Chiếc xe ô tô Camry BKS 37S – 7676 đang điều khiển sang đường thì bất ngờ từ hướng ngược lại một chiếc xe tải mang BKS 37C – 026.49, chạy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào chiếc xe ô tô con.

Cú đâm mạnh tới nỗi là chiếc Camry này bay gần 10 mét. Điều may mắn là tài xế trên xe ô tô con chỉ bị thương nhẹ được mọi người đem đi cấp cứu.

Xe 4 chỗ nát bét đầu
Xe 4 chỗ nát bét đầu
Tại hiện trường, chiếc xe tải BKS 37C – 026.49 bẹp dúm một bên đầu, cánh cửa rớt hẳn ra, gương kính vỡ nát. Còn chiếc xe Camry cũng nát bét một bên đầu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT thành phố Vinh đã kịp thời có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Động đất 5,8 độ Richter làm chấn động Hong Kong

Thông tin trên Vietnam+, cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter gây chấn động khu vực Đông Nam vùng Đảo Trung Thành của Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 12 GMT (19 giờ Việt Nam) ngày 4-3.

Thông tin ban đầu cho biết, tâm chấn của trận động đất này ở sâu 10km, ở tọa độ 21,55 vĩ độ Nam và 169,74 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại do động đất gây ra và chưa có cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần.
Hải Phong (tổng hợp)