Nóng sáng 9/5: Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng giá nước sạch 30 - 35%

09/05/2012 10:11
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng giá nước sạch; Khởi tố một hiệu trưởng tham ô; Dịch bệnh tiếp tục phức tap... là những thông tin nóng sáng ngày 9/5.
Hà Nội: Đề nghị điều chỉnh tăng giá nước sạch Tờ VTC News dẫn lời ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết vào chiều 8/5, Công ty này đang đề nghị UBND TP chỉ đạo các ban ngành sớm có phương án điều chỉnh giá nước để đảm bảo ổn định tình hình sản xuất và cấp nước.  Theo đó, giá nước được điều chỉnh tăng 30-35% so với giá hiện hành.
Giá nước sạch được đề nghị điều chỉnh tăng 30 - 35%. (Ảnh: Internet).
Giá nước sạch được đề nghị điều chỉnh tăng 30 - 35%. (Ảnh: Internet).

Ông Hải cho biết, việc đề nghị điều chỉnh tăng giá nước sạch đã thực hiện liên tục từ 2 năm nay (năm 2010) nhưng “mấy năm nay giá các dịch vụ khác (như điện, xăng dầu, vé xe buýt…) đã tăng giá nhiều lần mà nước sạch chưa tăng giá lần nào dù nước sạch là mặt hàng hết sức thiết yếu trong đời sống của người dân”. Lãnh đạo ngành nước sạch Hà Nội cũng phân trần, hiện giá nước sạch tại Hà Nội là thấp nhất Việt Nam hiện nay. Ông Hải dẫn chứng, trong khi địa phương gần Hà Nội là Hải Dương bán 6.500 đồng cho 5m3 nước đầu tiên thì Hà Nội tính 4.000 đồng cho 16m3 nước đầu tiên.Khởi tố một hiệu trưởng tham ô
Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Chí Trung, Viện trưởng Viện KSND huyện An Minh (Kiên Giang), cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (58 tuổi, ngụ ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, Hậu Giang) về tội tham ô tài sản. Năm 2001, Lê Văn Hoàng được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Xiện (xã Tân Thạnh, H.An Minh), đến tháng 10.2004 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này. Năm 2011, trường bán vỏ máy được 45 triệu đồng, nhưng ông Hoàng thu tiền không đưa thủ quỹ mà tiêu xài cá nhân. Năm học 2011-2012, trường thu học phí kỳ 1 được 80 triệu đồng, ông Hoàng hỏi thủ quỹ mượn lại gần 77 triệu đồng để sử dụng mà không nộp vào kho bạc. Cùng thời điểm đó, nhân khai giảng năm học mới, một số nhà hảo tâm ủng hộ 29 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo, nhưng ông Hoàng lại lấy chi xài riêng…
Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
Tờ Tổ quốc dẫn nguồn tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm cho biết: Dịch lợn tai xanh tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.
Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. (Ảnh: Tổ quốc).
Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. (Ảnh: Tổ quốc).

Theo các thành viên của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, mặc dù dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng trên gia súc đã được khống chế, nhưng nguy cơ lây lan trên diện rộng vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Nam trung bộ và Tây Nguyên là những địa phương có ổ dịch cũ nên nguy cơ phát sinh rất cao, cần chú ýgiám sát, phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp thời... Đến nay đã có 6 tỉnh ở miền Bắc gồm: Điện Biên, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh xuất hiện dịch tai xanh, với khoảng 19.000 con lợn mắc bệnh, số chết và bị tiêu hủy lên đến gần một nửa.Hà Nội tiếp tục phân làn trên nhiều tuyến phố Báo điện tử Dân trí thông tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Sở GTVT sang tháng 6 tới tiếp tục phân làn thêm 3 tuyến đường Hoàng Quốc Việt; Yên Phụ - Trần Khánh Dư và Kim Mã - Nguyễn Thái Học.

Hà Nội sẽ tiếp tục phân làn trên nhiều tuyến phố (Ảnh: Dân trí).
Hà Nội sẽ tiếp tục phân làn trên nhiều tuyến phố (Ảnh: Dân trí).


Cụ thể, Sở GTVT phải khẩn trương cải tạo hạ tầng, tổ chức sơn, kẻ đường, bổ sung biển báo hiệu các loại, biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định. Sở GTVT phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách giữa (nếu có), rà soát sắp xếp các điểm dừng đón, trả khách của xe buýt (mở rộng vịnh) cho phù hợp tại các tuyến đường trên, xong trong tháng 5 và tháng 6/2012 bắt đầu thực hiện phân làn. Sở GTVT cũng được Phó Chủ tịch thành phố giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ GTVT tổ chức cắm biển phân luồng, hướng dẫn phương tiện xe tải, xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ trên đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến Quốc lộ 1A.  Tổ chức phân luồng cấm xe tải hoạt động ban ngày và xe taxi hoạt động trong giờ cao điềm trên một số nút giao thông và tuyến giao thông quan trọng như Láng Hạ, Tây Sơn, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Lương Bằng.Phát hiện gần 14 tấn thịt thối đông lạnh
Thông tin trên tờ Người lao động cho biết, sáng 9-5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
Thịt thối đông lạnh bị phát hiện (Ảnh: Người lao động).
Thịt thối đông lạnh bị phát hiện (Ảnh: Người lao động).

Khối lượng lớn thịt thối này được vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để tiêu thụ. Tại trạm kiểm dịch, tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch cũng như giấy chứng nhận nguồn gốc của số hàng nói trên. Theo tài xế, chỉ cần vào Bến xe An Sương hoặc Bến xe quận 9 thì sẽ có người ra lấy số hàng này.  Số thịt thối trên bao gồm chân gà, vú heo đã qua ướp lạnh, bốc mùi hôi. Trên thùng xốp và túi đựng có chữ Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Theo một cán bộ thú y thì đây là vụ chở thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay mà trạm kiểm dịch Thủ Đức bắt được.
Đà Nẵng: Cháy lớn trên nóc toà nhà lúc nửa đêm
Theo Vietnamnet đưa tin, một đám cháy đã bùng phát trên nóc tòa nhà một Chi nhánh bảo hiểm ở ngã tư Đỗ Quang – Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8/5.
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Vietnamnet).
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Vietnamnet).

Theo người dân cho biết, điểm phát cháy bắt đầu từ biển quảng cáo đặt trên nóc của tòa nhà này. Chỉ sau hơn 20 phút, toàn bộ biển quảng cáo đã bị lửa thiêu rụi. Lửa bùng cháy mạnh khiến nhiều người dân đang sinh sống trong khu vực lo lắng vì sợ cháy lan. Ngay lập tức, Sở Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đã điều hai xe chữa cháy cùng hơn 10 chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường.  Do đám cháy ngoài trời nên chỉ sau khoảng gần 10 phút, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện từ hệ thống đèn chiếu sáng của biển quảng cáo đặt trên nóc tòa nhà này.
Kẻ “đánh bom quần lót” là điệp viên hai mang
Tờ Thanh Niên Online thông tin, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, kẻ dự định đánh bom một máy bay thương mại của Mỹ bằng thiết bị nổ giấu trong quần lót, thực ra là điệp viên hai mang.
Kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Denver (Mỹ) - Ảnh: Reuters
Kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Denver (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Người này đã được Cơ quan Tình báo Ả Rập Xê Út tuyển dụng và được phái đến Yemen để thâm nhập vào chi nhánh khủng bố al-Qaeda tại Yemen, theo AP dẫn nguồn từ giới chức Mỹ và Yemen cho biết hôm 8.5. Sau khi tạo được lòng tin cho chi nhánh al-Qaeda tại Yemen, người này đã được mạng lưới al-Qaeda tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện vụ tấn công nhằm vào máy bay Mỹ. Tuy nhiên, điệp viên này đã rời Yemen với thiết bị nổ và giao cho CIA, theo BBC. Hãng tin AP cho biết, CIA đã lừa al-Qaeda ngay từ đầu. Số là hồi tháng trước, CIA biết rằng chi nhánh al-Qaeda tại Yemen đã lên kế hoạch thực hiện một vụ đánh bom nhằm vào máy bay Mỹ bằng thiết bị nổ được chế tạo tinh vi giấu trong quần lót. Chiến dịch sắc sảo này đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công kể trên trước khi nó có cơ hội thành công. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hiện vẫn đang tiếp tục phân tích thiết bị nổ của al-Qaeda. Theo tờ New York Times, điệp viên hai mang trên hiện an toàn tại Ả Rập Xê Út.
TC (tổng hợp)