Nóng tối 20/3: Phó GĐ Sở KH&CN Hải Phòng làm chủ tịch huyện Tiên Lãng

20/03/2012 18:39
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Tiên lãng có chủ tịch huyện mới. Hà Nội: Cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp có thể phải nghỉ việc... là những tin nóng tối 20/3.
Tiên Lãng có chủ tịch huyện mới

Thông tin trên VnExpress, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, Ban thường vụ đã nhất trí thông qua nghị quyết liên quan tới việc điều chuyển cán bộ. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ được phân công giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Trụ sở huyện ủy huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng, nơi nhiều cán bộ bị đề nghị kỷ luật liên quan vụ cưỡng chế đầm tôm tại xã Vinh Quang. (Ảnh: Dantri)
Trụ sở huyện ủy huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng, nơi nhiều cán bộ bị đề nghị kỷ luật liên quan vụ cưỡng chế đầm tôm tại xã Vinh Quang. (Ảnh: Dantri)


Trong tuần này, UBND Hải Phòng sẽ có quyết định bổ nhiệm đối với ông Tùng vào chức danh người đứng đầu UBND huyện Tiên Lãng, vị trí bị khuyết một tháng qua sau khi ông Lê Văn Hiền bị cách chức. Vị trí phó chủ tịch huyện cũng sẽ tiếp tục kiện toàn để bổ sung đầy đủ vị trí lãnh đạo huyện.

Hãi hùng: Bé sơ sinh bị tắm trong nước sôi

Nguồn tin trên VnMedia cho hay, một bệnh viện tại tỉnh Longgang, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, hôm qua (19/3) bị cáo buộc đã làm bỏng một bé sơ sinh vì tắm em bé trong nước sôi.
Vụ việc xảy ra sáng ngày 28/2, khi em bé Shuaishuai được các y tá đưa đi tắm. Bố mẹ em bé đã chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng này.
“Chúng tôi chờ ở bên ngoài và nhìn qua cửa sổ thấy con khóc rất to khi bị nhúng xuống nước tắm”, bố Shuaishuai cho biết.
Sau khi tắm, cả người em bé đỏ bừng lên, mông xuất hiện nhiều vết bỏng rộp. Các y tá giải thích với bố mẹ Shuaishuai rằng em bé bị bỏng là do sơ ý để nhiệt độ của nước tắm quá cao.

Em bé Shuaishuai bị bỏng nặng ở mông. Ảnh: Internet
Em bé Shuaishuai bị bỏng nặng ở mông. Ảnh: Internet

Shuaishuai ngay sau đó đã được chuyển đến bệnh viện số 2 thành phố Thâm Quyến để điều trị. Thế nhưng đã 20 ngày trôi qua, các vết thương của em vẫn chưa thể hồi phục. 
Theo các bác sĩ tại bệnh viện số 2 Thâm Quyến, bé Shuaishuai bị bỏng 7% cơ thể.
Hà Nội: Cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp có thể phải nghỉ việc

Thông tin trên Dân trí, trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, điểm mới của nghị quyết là lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Theo ông Nghị phiếu tín nhiệm quá thấp cán bộ có thể bị thay thế.

Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị sẵn sàng nhận đánh giá tín nhiệm
Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị sẵn sàng nhận đánh giá tín nhiệm

Nghị quyết trung ương 4 có nhiều điểm mới, tuy nhiên ông Nghị nhấn mạnh một điểm đó là lấy phiếu tín nhiệm cán bộ trong đảng và chính trong bộ máy lãnh đạo Nhà nước. Theo ông Nghị khi chưa có cơ chế việc lấy phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ rất khó vì người này nói tốt, người kia nói tốt. Nay nhiều người đánh giá một người khách quan hơn rất nhiều.

“Dù ai né tránh, không muốn đánh giá thì lần này cũng bị đánh giá. Mình đánh giá người khác, người khác đánh giá về mình, nếu tín nhiệm quá thấp không đợi hết nhiệm kỳ có thể bị thay”, ông Nghị nhấn mạnh. Bí thư Hà Nội cũng đã sẵn sàng đánh giá người khác và được người khác đánh giá tín nhiệm bản thân.
TP.HCM: Tay chân miệng “tấn công” trường học

Vietnamnet đưa tin, đó là lời cảnh báo được đưa ra trong buổi Hội nghị khoa học về chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh tay chân miệng diễn ra tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM vào sáng nay (20/3).
Trong buổi làm việc, TS Trần Ngọc Hữu – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết những tuần đầu năm 2012, tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đã diễn biến rất phức tạp. 

Một bệnh nhi bị TCM đang điều trị tại BV Nhi đồng 1
Một bệnh nhi bị TCM đang điều trị tại BV Nhi đồng 1

Tính đến ngày 9/3, cả nước đã có 12.442 trường hợp mắc, 60/63 tỉnh thành đã có ca nhiễm bệnh, tổng cộng có 11 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số ca mắc đã tăng gấp 7 lần, tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi. Riêng địa bàn TP.HCM, tổng số ca mắc nhập viện tính đến ngày 14/3 đã lên tới 1.351 ca, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Bắn chết người vì nhầm là... khỉ

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, ngày 19/3, thượng tá Đậu Quang Tuyến - phó trưởng Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người, tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Nam (54 tuổi, Việt kiều Mỹ).

Trước đó ngày 13/3, ông Nam thuê bốn người dân địa phương trong đó có anh Cao Thăng (41 tuổi) vào núi Tà Luông, xã Cam Phước Đông để săn bắn thú rừng và đã bắn chết hai con linh trưởng.

Khoảng 15g30 cùng ngày, khi anh Cao Thăng leo lên ngọn một cây cao vài chục mét để tìm kiếm thú, ông Nam nhầm anh Thăng là khỉ nên giương súng bắn khiến anh rơi xuống đất, chết tại chỗ.

Theo Công an TP Cam Ranh, kết quả giám định của Viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM chiều 19/3 cho thấy một trong hai con linh trưởng bị ông Nam bắn chết là loài voọc mặt xám thuộc nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Một sinh viên bị bắt khi bán ma túy trong quán cà phê

An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 10h45, ngày 20/3, CAH Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bắt quả tang sinh viên Võ Trung Hiếu (SN 1989) thường trú tại xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức đang bán ma túy tại quán cà phê Lucky ở thôn Liên Hiệp II, thị trấn Sơn Tịnh.

Tại quán cafe Lucky, lực lượng công an đã thu giữ 12,9 triệu đồng tiền mặt, 15 tép ma túy, 5 biên lai cầm đồ xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Hiếu cùng tang vật thu giữ
Đối tượng Hiếu cùng tang vật thu giữ

Qua điều tra được biết, Võ Trung Hiếu hiện là sinh viên năm thứ 5 - ngành điện, Trường Đại học Công nghiệp IV tại Quảng Ngãi và là đối tượng nghiện ma túy. Từ nhiều tháng qua, vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Hiếu đã cầm chiếc xe máy của gia đình và một số tài sản tại các hiệu cầm đồ ở Tp. Quảng Ngãi, sau đó tìm mối mua ma túy để sử dụng và bán. Mỗi tép ma túy Hiếu bán lại với giá 300 ngàn đồng. Số ma túy trên do Hiếu mua lại từ TP Hồ Chí Minh. Ma túy được gửi về qua đường xe khách và được Hiếu thanh toán qua ngân hàng.
Mỹ chuẩn bị chiến tranh công nghệ cao với Iran, Syria

Thông tin trên VTC News, theo Washington Post, Lầu Năm Góc đang phát triển thế hệ vũ khí công nghệ cao mới có khả năng đánh bại đối thủ cả khi không có internet.
Washington Post cho hay, những nỗ lực nghiên cứu ngày càng được đẩy nhanh do Mỹ đang đứng trước nguy cơ chiến tranh với Iran và Syria. Mỹ đã từng có ý định sử dụng công nghệ cao trong cuộc chiến tranh Libya, tuy nhiên họ đã nhận ra rằng để có thể sử dụng trơn tru thì lĩnh vực này cần thêm ít nhất 1 năm phát triển nữa.

500 triệu USD nữa sẽ được chi để nghiên cứu vũ khí công nghệ cao phục vụ quân đội Mỹ. Ảnh: Washington Post
500 triệu USD nữa sẽ được chi để nghiên cứu vũ khí công nghệ cao phục vụ quân đội Mỹ. Ảnh: Washington Post

Các quan chức quân sự Mỹ đang tìm kiếm một loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trong trạng thái không có internet và truyền đi những đoạn mã đặc biệt làm vô hiệu hóa hệ thống phát thanh của đối phương. Cơ quan nghiên cứu cấp cao của quân đội Mỹ đã được chi nửa tỉ USD phục vụ công việc nghiên cứu dự án này. 
Hải Phong (Tổng hợp)