Nóng tối 23/3: Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên lên tới trên 200 tỉ đồng

23/03/2012 18:45
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên lên tới trên 200 tỉ đồng, hơn 60.000 lít rượu nhập khẩu không rõ nguồn gốc... là những tin nóng tối 23/3.
Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên lên tới trên 200 tỉ đồng
Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đã kê biên một số mảnh đất vốn là tài sản của con nợ Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, ở thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội) và được mua bằng tiền vay của các chủ nợ.

Căn nhà biệt thự của vợ chồng Hùng – Cúc. Ảnh: VTC News
Căn nhà biệt thự của vợ chồng Hùng – Cúc. Ảnh: VTC News

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hiện tại đã có 12 bị hại chính thức có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền vay của Nguyễn Thị Cúc, với tổng số tiền lên đến trên 200 tỉ đồng và hơn 400 lượng vàng.

Được biết, trong số này, chủ nợ cho Cúc vay nhiều nhất là ở thị trấn Phú Minh (H.Phú Xuyên) với số tiền trên 76 tỉ đồng. Còn một chủ nợ khác ở tiểu khu Phú Thị, thị trấn Phú Minh cho vay trên 4 tỉ đồng và 370 lượng vàng (là tài sản đi gom của trên 30 người khác).
Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch nước, thủ tướng

Tuổi trẻ Online đưa tin, theo nội dung đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu sẽ chịu sự đánh giá tín nhiệm hằng năm. Chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nội dung đề án này.

“Theo đó, hằng năm tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao, tổng kiểm toán nhà nước” - chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XII tại Hà Nội ngày 24/3/2011. Ảnh tư liệu
Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XII tại Hà Nội ngày 24/3/2011. Ảnh tư liệu

Theo đó, kết quả bỏ phiếu được công bố công khai; người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội hai lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Đông đảo kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông tin trên Tin tức, ngày 23/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho biết, Đoàn kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn 2012 có hơn 30 đại biểu về từ 19 quốc gia trên thế giới như: Lào, Thái Lan, Anh, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Ănggôla, Malaixia...

Đông đảo người dân về dự Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2011. Ảnh: Quốc Khánh, TTXVN
Đông đảo người dân về dự Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2011. Ảnh: Quốc Khánh, TTXVN

Đã thành truyền thống trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 27 - 30/3/2012.
Xe khách tăng chuyến, tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ

TTXVN đưa tin, dịp 30/4 - 1/5 được nghỉ dài ngày nên lượng khách đi tàu, xe sẽ tăng đột biến so với ngày bình thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án điều động, giải tỏa khách tại những ngày cao điểm.

Các bến xe đều có các phương án tăng cường xe để chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Anh Tôn/TTXVN
Các bến xe đều có các phương án tăng cường xe để chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Anh Tôn/TTXVN

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Ban quản lý Bến xe Hà Nội, người dân đi lại trong dịp này chắc chắn sẽ phải chịu giá vé cao bởi ngay từ thời điểm hiện tại đã có nhiều doanh nghiệp vận tải khách gửi thông báo tăng giá thêm từ 3 - 14%/vé. 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra cháy nổ xe cơ giới

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo Bộ Công an chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan sớm tổ chức công bố kết quả điều tra, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cần thiết để giúp người dân có thông tin và biện pháp phòng chống hữu hiệu trường hợp cháy, nổ xe cơ giới.

Tính từ đầu năm 2012, theo báo cáo chưa đầy đủ, trên cả nước đã xảy ra 65 vụ cháy ôtô xe máy, làm bị thương 3 người và thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân đa số các vụ cháy xe của năm 2011, một số lớn các vụ cháy từ đầu năm 2012 đến nay. Số vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nhưng gặp khó khăn do yêu cầu giải phòng hiện trường, bảo đảm giao thông.

Máy bay trực thăng của Mỹ rơi ở Afghanistan
Thông tin trên Vietnam+, trang web Military.com vừa mới phát hành video cận cảnh về vụ rơi máy bay trực thăng Apache của Mỹ tại Afghanistan.
Video đã ghi lại rất rõ chiếc máy bay trực thăng bay rất thấp trên một đồn quân sự tại Sar Howzah, Afghanistan.
Tuy nhiên, sau khi bay qua đồn quân sự này, chiếc máy bay đã bay lên cao rồi bất ngờ giảm dần và rơi xuống khu vực phủ đầy tuyết.

Apache là loại máy bay trực thăng tiến tiến, được trang bị hỏa lực mạnh và tên lửa, có khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu cả vào ban đêm. Ảnh: Reuters
Apache là loại máy bay trực thăng tiến tiến, được trang bị hỏa lực mạnh và tên lửa, có khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu cả vào ban đêm. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Đặc biệt (ISAF), không có thành viên nào của chiếc trực thăng bị thương hay thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/2.
Nguyên nhân khiến chiếc Apache AH-64 gặp nạn rất có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi công.
Hải Phong (Tổng hợp)