Nóng tối 23/5: Tạm giữ hơn 10.000 lon sữa bị tráo mác

23/05/2012 19:24
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Tạm giữ hơn 10.000 lon sữa bị tráo mác. Chính thức trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến... là những thông tin đáng chú ý ngày 23/5.
Tạm giữ hơn 10.000 lon sữa bị tráo mác

Thông tin trên VnExpress, sáng 23/5, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng công an thành phố Huế cho biết sau hơn một tháng phối hợp điều tra, công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 10.000 sản phẩm sữa có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại.

Nhãn mác sữa màu vàng được bóc ra và thay thế bằng nhãn màu xanh. Ảnh: Trần Hồng.
Nhãn mác sữa màu vàng được bóc ra và thay thế bằng nhãn màu xanh. Ảnh: Trần Hồng.

“Chúng tôi đang cho giám định chất lượng sữa và tùy theo mức độ sai phạm để có hình thức xử lý theo pháp luật”, thượng tá Sáu nói.

Số sữa trên bị công an bắt quả tang tại một số cơ sở nhận dán mác hàng trên địa bàn thành phố Huế. Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết chủ cơ sở này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ xuất xứ số hàng trên.

Chính thức trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, cuối phiên họp chiều nay (23/5), các đại biểu Quốc hội đã nhận được tờ trình đề nghị bãi nhiệm đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến của UB Thường vụ cùng một số văn bản về kết quả xác minh những nội dung “cáo buộc” nữ đại biểu không trung thực.
Bà Yến phát biểu trong một phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp trước. Ảnh: Việt Hưng.
Bà Yến phát biểu trong một phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp trước. Ảnh: Việt Hưng.

Tờ trình đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến được Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương trình bày trong phần họp riêng của Quốc hội lúc 16h30.
Tp.HCM: Tháng 7 thông xe toàn bộ cầu Rạch Chiếc

Thanh Niên Online đưa tin, thông tin trên được Khu quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 2 (Sở GTVT TP.HCM) công bố vào hôm qua 22/5. Theo kế hoạch, nhánh giữa sẽ được hợp long vào 7 giờ ngày 26/5 tới đây.

Dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội sau khi hoàn thành nhánh giữa toàn bộ cầu có 10 làn xe. Cầu mới có tuổi thọ thiết kế 100 năm, với chiều dài gồm cả đường dẫn vào cầu là 736 m, bề rộng là 48 m, do Khu QLGTĐT số 2 làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng thi công.

Miền Bắc tiếp tục mưa vừa đến mưa to

Nguồn tin trên VnMedia cho hay, hôm nay (23/5), các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua Bắc Trung Bộ nên vẫn có mưa, mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông.

Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.
Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới, sau đó cường độ có thể giảm bớt do rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía nam. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 28, 29, rãnh áp thấp phân tích trên có khả năng nâng trục lên phía bắc và hoạt động mạnh dần khiến Bắc Bộ có thể có mưa to trở lại.

Trong khi đó, các khu vực từ Trung và Nam Trung Bộ được dự báo ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ có mưa rào rải rác.

Ăn trâu chết, 60 người phải nhập viện
VOV Online đưa tin, mới đây, tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ nhiễm độc tập thể, khiến 60 người phải nhập viện. Nguyên nhân là do trong xã có  một con trâu chết không rõ nguyên nhân. Thay vì báo cho cơ quan chức năng xử lý, con trâu đã bị xẻ thịt và được chia cho người dân trong xã về ăn.

Sau khi ăn xong, nhiều người thấy đau bụng, chóng mặt, nôn… phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một bệnh nhân cấp cứu tại viện sau khi ăn thịt trâu.
Một bệnh nhân cấp cứu tại viện sau khi ăn thịt trâu.

Ông Nguyễn Như Trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Giang cho biết: Ban chỉ đạo thường xuyên cảnh báo, Sở Y tế cũng thường xuyên có công văn nhắc nhở các đơn vị, phối hợp với chính quyền địa phương, UBND huyện để tuyên truyền. Xã làm kiên quyết, đình chỉ không cho ăn, nhưng người dân vẫn bán thịt, chia nhau ăn. Tuy nhiên, vì vùng sâu vùng xa nó cũng khó lắm, bởi vì ở đây là dân nghèo, nên nhiều khi tiếc của.

Ông Nguyễn Như Trưởng cũng cho biết, sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả cho thấy, bệnh nhân bị ngộ độc là do sử dụng thịt nhiễm khuẩn Salmonell nên bị rối loạn tiêu hóa, sốt nóng, nôn.
Nga tuyên án 10 kẻ đánh bom tàu Nevsky Express
Vietnam+ đưa tin, ngày 22/5, tòa án Nga đã phạt tù 10 phần tử nổi dậy vì tội tiến hành vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một đoàn tàu tốc hành tuyến Mátxcơva-St. Petersburg hồi tháng 11/2009, làm 28 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Hiện trường vụ đánh bom. Nguồn: rferl.org.
Hiện trường vụ đánh bom. Nguồn: rferl.org.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin tòa án khu vực Tver, phía Bắc thủ đô Mátxcơva, kết luận các đối tượng trên phạm tội lên kế hoạch tấn công khủng bố, là thành viên một nhóm vũ trang bất hợp pháp và tàng trữ vũ khí trái phép. 
Tất cả đều là cư dân nước Cộng hòa Ingushetia ở vùng Kavkaz thuộc Nga. Bốn kẻ cầm đầu vụ tấn công bị tuyên án tù chung thân, 6 tên còn lại lĩnh án từ 7-8 năm tù giam.
75 triệu thanh niên thất nghiệp trên toàn cầu

Dẫn số liệu công bố ngày 22/5 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2012 vẫn ở mức cao 12,7%, tăng 0,1% so với năm trước và sẽ tiếp tục ở đỉnh cao này ít nhất trong 4 năm tới.
ILO dự báo, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 18% trong năm 2012 và 16% vào năm 2016.
ILO dự báo, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 18% trong năm 2012 và 16% vào năm 2016.

Theo ILO, nếu tính cả hơn 6 triệu thanh niên chọn giải pháp tiếp tục đi học hoặc từ bỏ thị trường lao động, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2012 sẽ lên tới 13,7%. Tổng số thanh niên thất nghiệp trên thế giới năm nay sẽ lên tới gần 75 triệu người ở độ tuổi từ 15 đến 24 , tăng 4 triệu người so với năm 2007.
H.P (Tổng hợp)