Nóng tối 28/3: Hà Nội: Khởi tố "bộ sậu" cựu lãnh đạo xã Chàng Sơn

28/03/2012 19:57
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Khởi tố "bộ sậu" cựu lãnh đạo xã Chàng Sơn, 224 trí thức trẻ đã trở thành phó chủ tịch xã nghèo... là những tin nóng tối 28/3.
Khởi tố "bộ sậu" cựu lãnh đạo xã Chàng Sơn

Nguồn tin trên An ninh thủ đô cho hay, cơ quan tố tụng TP Hà Nội ngày 28/3 cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo điều 281 BLHS) đối với 3 cựu cán bộ xã Chàng Sơn, gồm các ông Phí Đình Hưng; ông Nguyễn Văn Thiết, SN 1974, và ông Chu Văn Quang, SN 1953, đều là cán bộ địa chính. 

Những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Chàng Sơn từng gây bức xúc dư luận người dân. Ảnh minh họa
Những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Chàng Sơn từng gây bức xúc dư luận người dân.
Ảnh minh họa

Cơ quan tố tụng xác định, 3 cựu cán bộ này đã có hành vi sai phạm kéo dài từ năm 2004 đến năm 2006, trong quá trình làm thủ tục trình UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội thực hiện việc cấp đất giãn dân, thu hồi đất để mở rộng đường nội thôn.
224 trí thức trẻ đã trở thành phó chủ tịch xã nghèo 

Thông tin trên Hà nội mới Online, chiều nay 28/3, ông Doãn Đức Hảo, Phó vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Đề án tăng cường 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch các xã nghèo nằm trong Chương trình 30a của Chính phủ, đến nay, 224 trí thức trẻ đã bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã. 
Tổng số trí thức trẻ được tuyển chọn làm đội viên tham gia Đề án đến thời điểm này là 552 người. 48 người còn lại sẽ tiếp tục được tuyển chọn ngay trong năm nay. Bộ Nội vụ đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, dự kiến ngày 10-4, lớp bồi dưỡng cuối cùng cho 61 trí thức còn lại sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. 
Những người đạt tiêu chuẩn, chưa được bầu làm phó chủ tịch sẽ được tiếp tục bầu làm chức danh này vào khoảng trung tuần tháng 7 tới. 
Khởi tố vụ đào trộm mộ cổ 300 tuổi

Dân trí đưa tin, chiều hôm nay 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã chính thức khởi tổ vụ đào trộm mộ cổ gần 300 tuổi ở khối phố 8 phường An Sơn vào ngày 7/3 vừa qua.
Hiện nay toàn bộ số hồ sơ trên đã được công an TP. Tam Kỳ chuyển lên công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra.

Ngôi mộ cổ bị Bà Thắm chỉ đạo cho một số đối tượng đào bới lung tung vào ngày 7/3 làm lòng dân phẫn nộ.
Ngôi mộ cổ bị Bà Thắm chỉ đạo cho một số đối tượng đào bới lung tung vào ngày 7/3 làm lòng dân phẫn nộ.

Trước đó, ngày 7/3, bà Nguyễn Thị Minh Thắm đã lừa dối người dân khối phố 8, phường An Sơn bằng việc sử dụng giấy tờ giả để thuê một số người thực hiện hành vi đào trộm ngôi mộ cổ khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ.

Trước hành vi của bà Thắm, cơ quan công an phường An Sơn đã tiến hành lấy cung thì được bà Thắm cho hay là được một ông có tên là Hoàng Bình ở Thừa thiên Huế thuê đào với giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày tiến hành điều tra, tung tích ông Hoàng Bình theo lời khai của bà Thắm vẫn là ẩn số.
Đề nghị cách chức trưởng phòng xài bằng giả 
Thanh niên Online đưa tin, chiều 28/3, ông Nguyễn Hoàng Huân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải (Bạc Liêu) - cho biết cơ quan này đã gửi tờ trình lên Sở Y tế Bạc Liêu đề nghị cách chức Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải đối với ông Huỳnh Việt Trung (SN 1968).

Trước đó, ông Trung đã bị Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Ông Trung đã thừa nhận với Chi bộ Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả của mình.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hải đã xác minh, thấy việc ông Trung sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả là đúng như phản ánh. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trung.
Bộ GTVT: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Báo Giao thông vận tải điện tử đưa tin, sáng 27/3, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng bộ GTVT.

Bộ trưởng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm phát huy năng lực hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.
Bộ trưởng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm phát huy năng lực hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Theo Quyết định số 191/QĐ-BGTVT ngày 1/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT, kể từ ngày 1/4/2012 đồng chí Phạm Tăng Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sẽ nghỉ chế độ. Ngày 13/3/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 528/QĐ-BGTVT bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 1/4. Ngày 23/3/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã ký Quyết định số 628/QĐ-BGTVT bổ nhiệm đồng chí Vũ Quý Phàn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.
Guatemala bắt giữ 1 cựu chỉ huy cảnh sát quốc gia

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Chính phủ Guatemala thông báo cảnh sát nước này đã tiến hành bắt giữ bà Marlene Blanco, cựu chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia, vì vai trò của bà trong một vài vụ sát hại hồi năm 2009.

Bà Blanco và những nghi phạm khác bị cáo buộc đã tổ chức một vụ sát hại như một phần trong chiến dịch “làm trong sạch xã hội”.

Bà Marlene Blanco, cựu chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia. Ảnh: Internet
Bà Marlene Blanco, cựu chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia. Ảnh: Internet

Cùng với bà Blanco, một nhân vật danh tiếng vừa bị bắt trong vụ việc nêu trên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Guatemala Julio Rivera.

Ngoài ra, vụ bắt giữ này cũng có tên của các nhân vật như Ủy viên Hội đồng Cảnh sát Quốc gia Edwin Nathaniel Chipix Notz, các điệp vụ như Wilder Valdez Lopez và Mardoqueo Lemus Lopez, hai cảnh sát đã nghỉ hưu là Israel Chavez và Lino Efren Castillo.
Nhật công bố video thăm dò lò phản ứng số 2 Fukushima

VOV Online dẫn lại tin, ngày 27/3, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) công bố đoạn băng video thăm dò khoang chứa nước làm lạnh lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2012.

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật. Lò phản ứng số 3 bốc khói trong vụ nổ hôm 14/3/2011. Ảnh: AFP
Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật. Lò phản ứng số 3 bốc khói trong vụ nổ hôm 14/3/2011. Ảnh: AFP

Đoạn băng video về bể chứa nước làm lạnh của lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima cho thấy, mực nước trong bể chứa khoảng 60cm, thấp hơn so với mức dự báo là khoảng 3m. Các hình ảnh thu được từ camera cho thấy, thân bể chứa cũng bị rỉ sét và bị tróc sơn, nhưng không bị ăn mòn hay tan chảy bởi nhiên liệu hạt nhân.

Đây là một phần của bể chứa nước làm lạnh tại lò phản ứng số 2 và TEPCO hiện chưa xác định được vị trí điểm bị hư hại của bể chứa này. Trong khi đó, nồng độ phóng xạ quanh khu vực lò phản ứng số 2 ở mức cao. Theo Công ty TEPCO, nồng độ phóng xạ cao và mức nước làm lạnh quá thấp đã cản trở nỗ lực dỡ bỏ lò phản ứng bị hư hại này.
Hải Phong (Tổng hợp)