Nóng tối 29/2: Giá gas sẽ tăng thêm 52.000 đồng từ ngày 1/3

29/02/2012 19:39
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Giá gas tăng thêm 52.000 đồng từ 1/3, Công ty vàng lớn nhất Việt Nam thay sếp, khởi động cuộc thi ý tưởng Robocon 2012... là những tin nóng tối 29/2.
Giá gas tăng thêm 52.000 đồng/ bình từ 1/3
Thông tin trên VnExpress, từ ngày 1/3, giá nhiên liệu đốt tiếp tục tăng thêm 52.000 đồng mỗi bình 12 kg, nâng giá giá bán lẻ lên mức 477.000 đồng. Đây là lần thứ ba giá gas tăng kể từ đầu năm.

"Kể từ 7h30 sáng 1/3, giá gas Sài Gòn Petro tăng 4.333 đồng một kg, tương đương 52.000 đồng mỗi bình 12 kg", ông Đỗ Trung Thành, Phó phòng kinh doanh gas Sài Gòn Petro cho biết.

Giá gas tăng, người tiêu dùng hốt hoảng. Ảnh minh họa: Dân trí.
Giá gas tăng, người tiêu dùng hốt hoảng. Ảnh minh họa: Dân trí.
Giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng của Sài Gòn Petro khu vực Tp HCM là 477.000 đồng bình 12 kg. Tương tự với Sài Gòn Petro, Công ty MT Gas cũng cho biết sẽ tăng 52.000 đồng vào ngày mai.
"Giá trong nước tăng cao do CP (giá hợp đồng thế giới) tháng 3 tăng 180 USD, đạt 1.205 USD một tấn", ông Lê Phúc Đại, Tổng giám đốc Công ty Vinagas lý giải về lý do giá nhiên liệu đốt tăng cao.

Đầu tháng 1 năm nay, giá gas tăng 24.000 đồng mỗi bình 12 kg. Sau đó vài ngày, giá tiếp tục điều chỉnh thêm 8.000 đồng với lý do thuế nhập khẩu tăng. Đến đầu tháng 2, giá gas lại nâng thêm 42.000 đồng nữa.

Với việc giá liên tục được đẩy lên cao khiến người tiêu dùng bức xúc, ngày 10/2, một số công ty kinh doanh gas bất ngờ giảm 10.000-12.000 đồng với lý giải là nhằm bình ổn giá. Cơ quan chức năng TP HCM cũng có cuộc họp "mổ xẻ" nguyên nhân và bàn thuốc trị loạn giá gas. Song đến đầu tháng 3 giá nhiên liệu này lại tiếp tục tăng mạnh.
Công ty vàng lớn nhất Việt Nam thay sếp
VnEconomy đưa tin, ông Đỗ Công Chính, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Thành Long, nghỉ hưu theo chế độ.
Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Công Chính được Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thị Hồng trao tại trụ sở SJC hôm 27/2 vừa qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2012. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Công Chính được Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thị Hồng trao tại trụ sở SJC hôm 27/2 vừa qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2012
Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Công Chính được Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thị Hồng trao tại trụ sở SJC hôm 27/2 vừa qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2012
Tân Tổng giám đốc SJC sinh năm 1959, là người gắn bó với SJC từ những ngày đầu thành lập. “Sẽ cống hiến hết mình, quyết tâm giữ vững uy tín thương hiệu SJC, thương hiệu đầu ngành mà thị trường vàng đã công nhận” là lời hứa của ông Chính trong lễ nhận quyết định.
Hà Nội: Dừng hoạt động 19 trung tâm tin học, ngoại ngữ

Dân Việt đưa tin, ngày 28.2, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài năm 2011.

Theo đó, trong năm qua, sở đã tiến hành thẩm định cấp phép cho 20 trung tâm, gia hạn hoạt động cho 15 trung tâm ngoại ngữ, tin học và dừng hoạt động của 19 trung tâm do không đủ điều kiện giảng dạy.
Hiện nay, Hà Nội còn 121 trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài đang hoạt động.
Mẹ ôm con tự tử giữa đường ray

Thông tin trên báo Người lao động Online, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28.2, đoàn tàu SE 20 chạy hướng Nam - Bắc đã cán chết hai mẹ con chị Hoàng Thị Lợi (36 tuổi, ngụ xóm Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch).
Tại hiện trường, ngoài thi thể hai mẹ con chị Lợi, các cơ quan chức năng còn thu giữ được một chiếc mền.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo nhận định ban đầu, do đứa con trai chị Lợi chưa đầy 1 tuổi nên chị Lợi đã dùng chiếc mền quấn cậu con trai vào, sau đó lợi dụng đêm khuya mọi người đã ngủ say, bế con ra nằm đường sắt để tự vẫn.
Cũng theo khai nhận ban đầu của chồng chị Lợi, trước đó, nạn nhân đã từng có ý định tự tử nhiều lần nhưng chưa thành vì gia đình phát hiện khuyên can kịp thời.
Một số lãnh đạo Bộ, ngành nghỉ hưu

Thông tin trên Bee.net.vn, theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một số cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.
Cụ thể, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.
Thủ tướng quyết định ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.
Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.
Thủ tướng quyết định ông Trần Văn Tôn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Khởi động cuộc thi ý tưởng Robocon 2012

Báo Thanh niên đưa tin, trường đại học Bách khoa TP.HCM phát động cuộc thi ý tưởng Robocon năm 2012 với chủ đề: “Lễ hội hái bánh bao tiến tới hòa bình và thịnh vượng".

Biểu trưng của Robocon Hồng Kông 2012. Ảnh: Internet
Biểu trưng của Robocon Hồng Kông 2012. Ảnh: Internet
Những đội mạnh sẽ tham dự vòng chung kết tại phía Nam dự kiến diễn ra đầu tháng 4. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, kích thích sinh viên đam mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học.
Nga triệt phá 1 băng cướp ở ngoại ô Moscow

Thông tin trên VOV Online, sáng sớm 29/2, lực lượng cảnh sát đã triệt phá 1 băng cướp tại thành phố Khimki, ngoại ô Moscow khi bọn chúng đang tiến hành cướp một nhà kho ở phố Zavotskaia, tiêu diệt 5 tên và bắt giữ 3 tên. Chiến dịch tiễu trừ bọn cướp do Cơ quan an ninh LB Nga tại thành phố Moscow và tỉnh Moscow cùng phối hợp thực hiện.

Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của bọn cướp là số tiền dùng để trả lương công nhân đang lưu giữ tại đây. Khi bị bao vây, bọn cướp đã chống trả rất quyết liệt, do vậy 1 chiến sỹ đặc nhiệm bị thương.  Ba tên cướp bị bắt giữ đều có gốc từ các nước vùng Caucasus. Vụ việc đã được khởi tố hình sự theo tội danh “ăn cướp” và “chống người thi hành công vụ”.

Marilyn Monroe làm biểu tượng LHP Cannes 2012

Báo Tuổi trẻ đưa tin, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe (1962-2012), ban tổ chức LHP Cannes đã quyết định chọn nữ diễn viên này làm biểu tượng cho sự kiện điện ảnh năm nay.

Trong thông cáo ra ngày 28-2, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes viết: “50 năm sau khi mất, Marilyn vẫn là một trong những nhân vật tiêu biểu của điện ảnh thế giới, một hiện thân vĩnh cửu cho vẻ duyên dáng, huyền bí và quyến rũ”.
Tấm poster chính thức của LHP Cannes năm nay - Ảnh festival-cannes.fr
Tấm poster chính thức của LHP Cannes năm nay - Ảnh festival-cannes.fr
Tấm poster quảng bá cho sự kiện LHP Cannes năm nay thể hiện hình ảnh Marilyn Monroe với đôi mắt nhìn xuống, môi đang thổi nến sinh nhật.  LHP Cannes lần thứ 65 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27-5.
Hải Phong (tổng hợp)