Nóng tối 3/3: Hà Nội: Hàng trăm phôi sổ đỏ bỗng biến mất

03/03/2012 20:29
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng trăm phôi sổ đỏ ở Hà Nội biến mất; kỷ luật hiệu trưởng nhận khống hơn 43 triệu tiền đứng lớp... là những tin nóng tối 3/3.
Công an điều tra vụ mất hàng trăm phôi sổ đỏ ở Hà Nội

Báo Đất Việt đưa tin, khoảng 400 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị thất lạc. Nếu bị thẩm lậu ra bên ngoài, các đối tượng tội phạm hoàn toàn có thể sử dụng để làm sổ đỏ giả, lừa đảo người dân.
Khoảng 400 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị thất lạc (ảnh minh họa/ Internet)
Khoảng 400 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị thất lạc
 (ảnh minh họa/ Internet)
Những ngày gần đây, người dân thị xã Sơn Tây xôn xao trước thông tin hàng trăm phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị thất lạc từ năm 2011. Vụ việc đã được báo cáo lên UBND thành phố. Lãnh đạo thành phố đã giao cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) cho rằng, Tổng cục đã nhận được thông tin về chuyện mất phôi GCNQSDĐ ở thị xã Sơn Tây và đã yêu cầu Hà Nội báo cáo. Vị này cho hay, cần xác minh nguyên nhân vụ việc, thậm chí phải làm rõ việc mất phôi này có phải do cán bộ tuồn ra để làm GCNQSDĐ giả hay không.
Đại học Việt thua hết láng giềng
Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, buổi tọa đàm "Định vị lại nền giáo dục Việt Nam" diễn ra tối 1/3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace (Hà Nội) chỉ ra các nút thắt nghẽn của ĐH Việt Nam và cách tháo gỡ.

Diễn giả là TS Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ĐH và nghề nghiệp (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) thu hút hơn 300 khách mời.

"Khu vực giáo dục bậc cao, giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam còn thua tất cả các nước láng giềng". Ảnh minh họa
"Khu vực giáo dục bậc cao, giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam còn thua tất cả các nước láng giềng". Ảnh minh họa
Theo nghiên cứu của TS Phương thì với những nỗ lực trong một thời gian dài, "chúng ta cũng đáng tự hào về giáo dục ĐH nước nhà. Nhưng nhìn ra, thì khoảng cách còn rất xa so với thế giới. Về giáo dục cơ bản của Việt Nam chỉ vượt Philippines còn thua tất cả các nước láng giềng như: Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia... Chất lượng giáo dục mới được đứng ở nhóm cuối và bị đánh giá có vấn đề".

Kỷ luật hiệu trưởng nhận khống hơn 43 triệu tiền đứng lớp

Thông tin trên Nhân dân điện tử, hôm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Giám đốc sở Lê Văn Ngọ đã ký quyết định kỷ luật khiển trách và buộc phải hoàn trả lại hơn 43 triệu đồng đối với ông Võ Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc và buộc trường phải trả lại một số khoản thu sai quy định do đã vi phạm trong công tác quản lý tài chính.

Quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Nghệ An đối với ông Võ Thanh Hoa - hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: Dân trí
Quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Nghệ An đối với ông Võ Thanh Hoa - hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: Dân trí
Theo đơn tố cáo, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã phát hiện từ học kỳ 2 năm 2007 đến tháng 9-2011, ông Võ Thanh Hoa làm Hiệu trưởng, tuy không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn lập hồ sơ nhận khống số tiền phụ cấp ưu đãi đứng lớp hơn 43 triệu đồng.
Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ

TTXVN đưa tin, ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia và trao mái ấm tình thương, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải Kovalevskaia cho 2 nhà khoa học nữ - Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải Kovalevskaia cho 2 nhà khoa học nữ - Ảnh: Chinhphu.vn
Giải thưởng lần này được trao cho 2 nhà khoa học nữ có nhiều công trình khoa học được công bố và ứng dụng trong thực tiễn. Đó là phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Thị Thu Hà - Phó Viện Trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam và Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Nước sông Hồng bất ngờ dâng cao

Nguồn tin trên Thanh niên Online, thông tin Trạm Thủy văn Lào Cai vào lúc 13h ngày 2/3, mực nước sông Hồng vẫn ở mức rất thấp là 75,82 m. Đến 7 giờ sáng nay, các cán bộ của trạm đã ghi nhận được mực nước sông lên tới 76,64 m. Biên độ mực nước đạt 82 cm.
Điều đặc biệt là nước sông Hồng thường xuyên có màu đỏ của phù sa khi có lũ nhưng hiện nay nước sông có màu trong xanh lạ thường.

Nước sông Hồng bất ngờ dâng cao, màu nước xanh lạ thường.
Nước sông Hồng bất ngờ dâng cao, màu nước xanh lạ thường.
Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện đang là thời kỳ khô hanh cao điểm trong năm. Theo quy luật tự nhiên thì thời điểm này là lúc mực nước trên sông Hồng cạn nhất. Tuy nhiên, hiện tượng nước sông Hồng dâng lên bất thường có thể là do sự điều tiết ở các hồ nước trên thượng nguồn ở bên kia biên giới.
Lốc xoáy tàn phá kinh hoàng miền trung nước Mỹ

Cũng thông tin trên Thanh niên Online, ít nhất 27 người thiệt mạng và một thị trấn nhỏ bị xóa sổ khi hơn 60 cơn lốc xoáy kinh hoàng tàn phá miền trung nước Mỹ trong ngày 2.3.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang được triển khai tìm kiếm người sống sót trong ngày 3.3, AFP cho biết.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một khu nhà bị lốc xoáy tàn phá tại thị trấn Branson, bang Missouri. Ảnh: Internet
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một khu nhà bị lốc xoáy tàn phá tại thị trấn Branson, bang Missouri. Ảnh: Internet
Hàng loạt ngôi nhà bị san phẳng, trường học, nhà máy bị phá hủy; xe tải, cây cối bị cuốn phăng đi mọi nơi như những viên kẹo vào hôm 2.3, trong đợt lốc xoáy thứ hai trong tuần ảnh hưởng tới ba bang Indiana, Kentucky và Ohio.

Apple và Google bị đối thủ “đá xoáy”

Nguồn tin VTC News cho hay, giám đốc phụ trách mảng di động của Microsoft đã chỉ ra “mánh khoé” mà Apple đã áp dụng, để bán thêm được nhiều iPhone mới.

Trong buổi nói chuyện với các chuyên gia phân tích tài chính tại MWC mới đây, giám đốc phụ trách Windows Phone của Microsoft, Terry Myerson đã chỉ ra rằng việc tung ra phiên bản cập nhật cho các phần mềm của Apple không giúp đỡ nhiều cho khách hàng hiện tại, mà chỉ là một mánh khóe giúp hãng bán được nhiều sản phẩm mới hơn.

"Bóc mẽ" Apple, Terry Myerson còn tranh thủ "đá xoáy" Android
"Bóc mẽ" Apple, Terry Myerson còn tranh thủ "đá xoáy" Android
Vị giám đốc này cũng không bỏ lỡ cơ hội để “đá xoáy” đối thủ Android khi nhận xét: “Theo các số liệu thống kê, không có chiếc điện thoại Android nào được nâng cấp cả. Có rất nhiều lỗi, nhưng họ thậm chí còn không thèm xây dựng bản vá”.
Hải Phong (tổng hợp)