Nóng tối 5/4: Cách chức Chánh thanh tra Sở Y tế Cà Mau

05/04/2012 20:47
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cách chức Chánh thanh tra Sở Y tế Cà Mau, trao Bằng khen cho tộc họ tặng tài liệu quý về Hoàng Sa... là những thông tin nóng tối 5/4.
Cách chức Chánh thanh tra Sở Y tế Cà Mau

Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 5/4, ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho hay tập thể đơn vị thống mức kỷ luật cách chức Chánh Thanh tra Sở, chuyển công tác khác đối với ông Nguyễn Thanh Dân.

Ông Kiên cũng thông tin thêm, về mặt sinh hoạt Đảng, ông Dân cũng bị kỷ luật cách chức Phó bí thư Chi bộ và Đảng ủy viên.

Ảnh minh họa: VnEconomy
Ảnh minh họa: VnEconomy

Trước đó, ông Dân cùng đoàn công tác đi kiểm tra phát hiện nhà thuốc Mỹ Châu (thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi) có 20 túi nhung hươu không rõ nguồn gốc. Ông Dân và đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính.

Sau đó, nhà thuốc Mỹ Châu mang 15 triệu đồng đến gặp ông Dân nộp phạt. Thay vì mang nộp số tiền này vào ngân sách, ông Dân đã “ém” lại và cất ở nhà riêng.

Đến khoảng hơn tháng sau, khi vụ việc được phát hiện, ông Dân mới mang số tiền trên đi nộp.
Trao Bằng khen cho tộc họ tặng tài liệu quý về Hoàng Sa
Báo Tin tức đưa tin, chiều 5/4, tại nhà thờ tộc họ Đặng ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn phối hợp tổ chức trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao tặng Gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn. 

Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN.
Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn.  Ảnh Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN.

Trước đó, ngày 9/4/2009, ông Đặng Lên, đại diện tộc họ Đặng ở thôn Đồng Hộ đã hiến tặng tài liệu quý liên quan đến chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Bộ ngoại giao Việt Nam. Đây là tài liệu đặc biệt quý giá được 6 đời tộc họ Đặng nối tiếp nhau gìn giữ suốt 175 năm qua. 
Tài liệu còn nguyên vẹn chữ Hán cổ bản gốc ( tính đến thời điểm phát hiện mà các dòng tộc trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ) liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
Sớm đưa hát Xoan khỏi danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Thông tin trên Công an nhân dân Online, nhằm bảo tồn hát Xoan Phú Thọ để tiến tới đưa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Bộ VH, TT&DL đã yêu cầu Viện Âm nhạc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ xây dựng Dự án chi tiết “Sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ và phát huy hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2012-2015” trình UBND Phú Thọ xem xét.

Bộ VH, TT&DL cũng lưu ý Viện Âm nhạc cần bám sát các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động đã nêu trong Hồ sơ trình UNESCO, chú trọng công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ ở những nơi di sản đang có nguy cơ mai một; nghiên cứu, xây dựng các biện pháp, kế hoạch bảo vệ cụ thể với sự tham gia chủ động của cộng đồng nhằm duy trì và làm sống lại nghệ thuật hát Xoan trong đời sống xã hội.
Sửa đổi quy định quản lý dự án thủy điện

Sửa đổi quy định quản lý dự án thủy điện

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư quy định, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án thủy điện nhằm tăng cường quản lý các dự án thủy điện.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự thảo (dự kiến hoàn tất trong tháng 4/2012), việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện phải đạt hiệu quả tổng hợp, an toàn, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội; quy định cụ thể, rõ ràng và toàn diện các vấn đề liên quan từ giai đoạn quy hoạch đến vận hành khai thác các dự án thủy điện.

Việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án thủy điện sẽ theo hình thức đấu thầu, đồng thời có cơ chế quản lý việc thực hiện dự án nhằm đảm bảo đầu tư xây dựng đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Dự thảo này cũng hoàn chỉnh các nội dung quy định về vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn đối với công trình và hạ du.

Thành lập Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam
Sài Gòn giải phóng Online đưa tin, sáng nay, 5/4, hai đơn vị nghệ thuật là Nhà hát kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ đã chính thức sáp nhập và đổi tên thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam theo quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

NSND Lê Hùng sẽ vẫn tiếp tục đảm trách cương vị Giám đốc của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam.
Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam sẽ được cơ cấu gồm 3 đơn vị trực thuộc là Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch và Nhà hát Nhi Đồng.

Hội đồng Bảo an ra tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại Mali

Nguồn tin trên VOV Online cho hay, ngày 4/4, 15 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một tuyên bố chung kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Mali để các bên quay trở lại tiến trình dân chủ. Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện của mạng lưới khủng bố Al-Qeada tại Mali và cảnh báo phong trào Hồi giáo cực đoan có thể làm suy yếu nền móng an ninh của quốc gia Tây Phi này.

Binh sĩ lực lượng đảo chính Mali tuần tra đường Kati, bên ngoài thủ đô Bamako, Mali ngày 1/4/2012. Ảnh: Reuters
Binh sĩ lực lượng đảo chính Mali tuần tra đường Kati, bên ngoài thủ đô Bamako, Mali ngày 1/4/2012. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung nhắc lại Thông cáo báo chí ngày 22/3 và Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an hôm 26/3 vừa qua, kêu gọi phe nổi loạn đảm bảo an toàn cho tất cả các quan chức Mali và yêu cầu thả những người bị bắt giữ.

Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu khôi phục chính phủ được bầu ra một cách dân chủ và các bên phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp.
Thái Lan bắt 7 nghi phạm trong các vụ đánh bom

Thông tin trên TTXVN, ngày 5/4, cảnh sát tỉnh Narathiwat đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom khách sạn Lee Gardens Plaza thuộc quận Hat Yai, tỉnh Songkhla vào ngày 31/3 vừa qua.
Ba kẻ tình nghi gồm Dulloh Haseng Yamaska, Abdul Asis Hatam và Adnan Duramae.

Nghi can vụ đánh bom ở Bangkok, ngày 14/2 - Mohamad Khazaei (giữa) bị lực lượng an ninh Thái Lan bắt giữ. Ảnh: AFP
Nghi can vụ đánh bom ở Bangkok, ngày 14/2 - Mohamad Khazaei (giữa) bị lực lượng an ninh Thái Lan bắt giữ. Ảnh: AFP

Khi lục soát nơi ẩn náu của các nghi phạm tại một ngôi nhà thuộc quận Rueso, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe bán tải bị đánh cắp trong một vụ án mạng xảy ra năm 2011, có đăng ký trùng với biển số thu được trong chiếc ôtô chứa bom đã nổ ở hiện trường.
Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn đối tượng chủ mưu vụ đánh bom trên là Jehma Wani và một chuyên gia chế tạo bom có biệt danh Baeyu.
Cảnh sát tin rằng cả hai đối tượng trên đều được đào tạo chế tạo bom ở nước ngoài và huấn luyện lại cho số phiến quân ở miền Nam nước này.
Hải Phong (Tổng hợp)